Thị xã Sơn Tây khắc phục hậu quả mưa lũ

Ưu tiên an toàn cho người dân và phục hồi hạ tầng

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua, thị xã Sơn Tây đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, tập trung vào việc bảo đảm an toàn cho người dân và khôi phục các hạ tầng quan trọng.

Chính quyền và người dân nơi đây đang đồng lòng vượt qua khó khăn để đưa cuộc sống trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Nỗ lực để bảo đảm an toàn cho người dân

Do ảnh hưởng của bão số 3, toàn bộ thị xã Sơn Tây đã phải đối mặt với tình trạng mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều khu vực. Theo báo cáo từ UBND thị xã, có hơn 460ha đất nông nghiệp bị ngập úng và 694 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đợt mưa lũ vừa qua​.

Lượng nước từ các hồ lớn như Đồng Mô, Xuân Khanh đã tràn bờ, khiến một số tuyến đường và khu dân cư chìm sâu trong nước. Trước tình hình này, công tác cứu hộ và di tản đã được triển khai ngay lập tức.

Quân và dân thị xã Sơn Tây chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Hồng Quý
Quân và dân thị xã Sơn Tây chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Hồng Quý

Theo ông Trần Anh Tuấn - Bí thư Thị ủy Sơn Tây, công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa bão được đặt lên hàng đầu. "Chúng tôi đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, hội viên từ các đoàn thể để hỗ trợ người dân di dời và bảo vệ tài sản. Nhiều gia đình đã được chuyển đến nơi an toàn và nhận được các nhu yếu phẩm thiết yếu để ổn định cuộc sống tạm thời" - ông Trần Anh Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, các phường trọng điểm như Lê Lợi, Ngô Quyền, nơi chịu tác động nặng nề nhất, đã được tăng cường lực lượng cứu hộ. Hàng trăm chiến sĩ, tình nguyện viên cùng với lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân di tản khỏi các khu vực nguy hiểm và chuyển đồ đạc, tài sản lên cao để tránh thiệt hại lớn hơn.

Sau khi tình hình mưa lũ tạm lắng, ưu tiên hàng đầu của thị xã Sơn Tây là nhanh chóng khôi phục hạ tầng giao thông và bảo đảm vệ sinh môi trường. Các tuyến đường chính bị ngập và cây đổ đã được lực lượng chức năng nhanh chóng giải tỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân di chuyển.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND thị xã, nhấn mạnh: "Lãnh đạo thị xã đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc nạo vét hệ thống cống thoát nước, dọn dẹp rác thải và khắc phục các sự cố đường sá để giao thông không bị gián đoạn. Đặc biệt, việc xử lý cây đổ và hệ thống điện là nhiệm vụ cấp thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân"​.

Các công nhân môi trường, cùng với sự hỗ trợ của người dân, đã phối hợp dọn dẹp bùn đất, rác thải tích tụ trên các tuyến đường và khu vực dân cư sau khi nước rút. Đây là một trong những nỗ lực cần thiết để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ rác thải và bùn lầy do mưa lũ để lại.

Ngoài ra, thị xã đã lên kế hoạch rà soát lại hệ thống cây xanh tại các khu vực công cộng và đường phố. Những cây có nguy cơ gãy đổ sẽ được cắt tỉa hoặc chặt hạ, nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện​.

Tiếp tục giám sát và ứng phó với các tình huống thiên tai

Không chỉ tập trung vào việc khắc phục hậu quả tức thời, chính quyền thị xã Sơn Tây còn tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình mưa bão và lũ lụt. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các cấp được duy trì chế độ trực 24/24h, sẵn sàng xử lý bất kỳ tình huống nào có thể phát sinh.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, kịp thời cảnh báo cho người dân về những diễn biến mới, giúp họ chủ động đối phó và bảo vệ tài sản​. Chính quyền thị xã còn phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật cho người dân, giúp họ chuẩn bị các biện pháp phòng tránh trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp hơn.

Đặc biệt, hệ thống các trạm đê điều được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn cho các công trình hạ tầng thủy lợi quan trọng của khu vực. Theo ông Trần Anh Tuấn, mặc dù tình hình hiện tại đã được kiểm soát phần nào, nhưng các đơn vị chức năng vẫn không chủ quan, tiếp tục duy trì các biện pháp an toàn.

"Chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học từ đợt mưa lũ này và sẽ điều chỉnh các kế hoạch phòng, chống thiên tai trong tương lai để bảo đảm ứng phó kịp thời và hiệu quả" - ông Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Sự đoàn kết của cộng đồng đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc khắc phục hậu quả của mưa lũ tại Sơn Tây. Người dân không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, mà còn cùng nhau góp sức để vượt qua khó khăn.

Từ việc hỗ trợ di tản, phân phát lương thực, cho đến việc tham gia dọn dẹp sau lũ, tinh thần đoàn kết này đã giúp Sơn Tây dần ổn định lại cuộc sống. Chính quyền địa phương đã không ngừng kêu gọi các tổ chức, DN và các mạnh thường quân tham gia hỗ trợ công tác cứu trợ và tái thiết sau mưa lũ.

Nhiều DN đã góp phần cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết, cùng với sự hỗ trợ từ các cá nhân và đoàn thể, góp phần giảm bớt gánh nặng cho những gia đình bị ảnh hưởng. Đợt mưa lũ vừa qua là một thử thách lớn đối với thị xã Sơn Tây, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo kịp thời của chính quyền và sự chung tay của người dân, cuộc sống nơi đây đang dần trở lại bình thường.

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại mà còn là một bài học quý giá về sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và cộng đồng trong việc đối phó với thiên tai. Thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng, chống thiên tai để sẵn sàng đối phó với những tình huống khẩn cấp trong tương lai, nhằm bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản trên địa bàn.

 

Cơn bão số 3, mặc dù không trực tiếp đổ bộ vào thị xã Sơn Tây, nhưng vẫn gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài và gió mạnh. Mưa liên tục trong nhiều ngày đã làm cho mực nước tại các hồ lớn như Đồng Mô, Xuân Khanh và các sông ngòi xung quanh thị xã dâng cao, dẫn đến nguy cơ ngập úng nhiều khu vực dân cư và các vùng nông nghiệp.

Những trận gió lớn cũng khiến cây xanh, biển quảng cáo, và công trình công cộng bị hư hỏng. Một số khu vực ở ngoại ô Sơn Tây đã bị cắt điện để bảo đảm an toàn, không để gây ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Thiệt hại về nông nghiệp cũng không hề nhỏ, với hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu và cây ăn trái bị ngập úng, dẫn đến nguy cơ mất trắng mùa vụ. Người dân trong vùng phải đối mặt với việc không chỉ phục hồi nhà cửa mà còn phải tái thiết sản xuất sau khi nước rút. Các trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ cũng bị thiệt hại nặng nề khi nhiều gia súc, gia cầm bị chết do ngập úng, chuồng trại bị phá hủy.