Vì một trường học không ma túy

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với mục tiêu một trường học không ma túy, những ngày này các em học sinh trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội đang sôi nổi tìm hiểu về Luật Phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2021 để không học sinh nào vi phạm pháp luật.

Nâng cao hiểu biết phòng tránh ma túy cho học sinh

Những năm gần đây ở Việt Nam tệ nạn ma túy diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng tăng. Ma túy đã trở thành hiểm họa lớn đối với mỗi người, cộng đồng và toàn xã hội; bởi nó hủy hoại sức khỏe dẫn đến mất khả năng lao động, suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và an ninh quốc gia.

Vì một trường học không ma túy
Vì một trường học không ma túy

Nhận thức được những hiểm họa đó, trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính
Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật PCMT năm 2021 và triển khai các hoạt động PCMT. Ông Vương Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc tổ chức hội nghị cũng nhằm hưởng ứng Tháng hành động PCMT, Ngày thế giới và Ngày toàn dân PCMT 26/6.

Mục đích của nhà trường là giúp cho cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao hiểu biết về Luật PCMT, có những kiến thức và kỹ năng PCMT để từ đó tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. “Chúng tôi muốn, thông qua hội nghị này, các em học sinh biết được tác hại của ma túy, các loại ma túy, cũng như biểu hiện nghiện ma túy từ đó tránh xa, không để cuộc đời mình đi vào ngõ cụt vì chất cấm này” – thầy Vương Minh Tuấn cho hay.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật PCMT năm 2021 và triển khai các hoạt động phòng chống, một số em học sinh tiếp tục lên lớp học bài Khái niệm, đặc điểm của tệ nạn xã hội và mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội do thầy giáo Nguyễn Minh Ngọc công tác tại khoa Tin học – Pháp luật cơ bản đứng lớp. Trên bục giảng, thầy giáo trẻ cung cấp cho học trò thông tin về các loại tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, đua xe trái phép, mê tín dị đoan, nghiện game, trộm cắp, lừa đảo, bạo lực gia đình, bạo lực học đường…

Thầy giáo cũng lưu ý học trò tránh xa các loại ma túy cũng như nhớ tuyên truyền đến người thân, bạn bè bài trừ tệ nạn xã hội trong đó có ma túy để luôn giữ cơ thể khỏe mạnh. Về phía các em học sinh chăm chú nghe thầy giáo trẻ giảng bài và hào hứng giơ tay phát biểu.

Em Nguyễn Lê Minh Long đã có chia sẻ sau khi tham gia hội nghị và bài học về phòng chống tệ nạn xã hội: "Em đã biết được các tệ nạn xã hội và những tác hại khi mắc phải; sử dụng trái phép chất ma túy gây hại nhiều đến sức khỏe bản thân, việc học hành… và rút ra bài học cho mình là tránh xa tất cả các tệ nạn xã hội, tuyên truyền mọi người đang sử dụng ma túy hãy từ bỏ cái chết trắng này".

Nhà trường quan tâm, sát sao học sinh

Ma túy đã khiến cho không ít gia đình rơi vào tình cảnh của cải trong nhà cứ đội nón ra đi, cuộc sống đảo lộn, thấp thỏm lo âu khi người nghiện ma túy lên cơn mất kiểm soát bản thân.

Khi hiện nay có nhiều loại ma túy mới xuất hiện thì những người người thầy vô cùng trăn trở, lo lắng cho học trò của mình trước những nguy hiểm rình rập. Vì thế, “để có bài giảng sinh động truyền đạt tới học sinh, tôi cũng như các đồng nghiệp đã tìm tòi những hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và chắt lọc, rồi trình chiếu giúp các em dễ nhận biết, tiếp thu bài học nhanh hơn” – thầy Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Thầy Minh Ngọc cũng chia sẻ về việc nhà trường luôn tuyên truyền, thực hiện tốt công tác PCMT nói riêng và các tệ nạn xã hội để đảm bảo cho học sinh một môi trường trong sạch giúp yên tâm học tập.

Thực tế cho thấy, 61 năm kể từ khi thành lập cho đến nay, trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội luôn quan tâm đến công tác PCMT và chưa phát hiện trường hợp học sinh, cán bộ, giáo viên nào sử dụng ma túy.

Hiệu trưởng Vương Minh Tuấn cho biết, hằng ngày cứ vào buổi sáng, nhà trường kiểm duyệt rất kỹ học sinh đến trường. Những học sinh có biểu hiện không bình thường, chúng tôi yêu cầu kiểm tra cốp xe máy. Đối với những học sinh có nghi ngờ, chúng tôi gọi xuống phòng y tế nhà trường để kiểm tra và hỏi han bạn bè, gia đình em đó để có thêm thông tin.

Ma túy có tác hại ghê gớm, trong khi học sinh của trường còn ít tuổi (mới tốt nghiệp THCS đi học trung cấp, THPT) nên chúng tôi gắn kết với gia đình các em quan tâm sát sao, nếu có biểu hiện gì thì phải kiểm tra ngay, tránh xảy ra sử dụng ma túy.

Trước tình hình xuất hiện nhiều loại ma túy mới, trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội đã kiểm soát rất chặt tất cả các loại đồ uống, bánh kẹo…; lương thực thực phẩm mang vào nhà trường chế biến phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không chỉ vậy, hằng ngày, nhà trường đều lưu mẫu thức ăn để kiểm soát an toàn thực phẩm.

Với quyết tâm nhà trường không ma túy, trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội đã tập trung tất cả học sinh để nghe phổ biến về Luật PCMT năm 2021. Điều quan trọng nhất, đó là, sau hội nghị này, nhà trường đã tổ chức thi tìm hiểu Luật PCMT mới do Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội phát động với tỷ lệ 100% cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia.

Điều nhà trường mong muốn là thông qua tìm hiểu và cuộc thi, các em đọng lại trong đầu những quy định của văn bản luật này, góp phần hoàn thiện bản thân và tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Và cũng để nhà trường đạt mục tiêu đào tạo ra những học sinh vừa có đức, vừa có tài phục vụ cuộc sống của các em và đất nước trong tương lai.

Đọc tiếp