Việc phát hiện, xử lý tham nhũng được thực hiện hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/12, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng…
Đại biểu TP Hà Nội dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức.
Đây là hội nghị toàn quốc về công tác PCTN có quy mô lớn nhất kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN (năm 2013) đến nay với gần 700 đại biểu dự hội nghị tập trung tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) và gần 5.000 đại biểu tham dự tại hơn 80 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị. (Ảnh: VOV)
Theo dõi, chỉ đạo hơn 800 vụ án liên quan đến tham nhũng
Báo cáo công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc khẳng định, kết quả PCTN tiếp tục đạt kết quả tích cực và được nhân dân đánh giá cao. Theo đó, nhiều vụ án lớn được điều tra, truy tố, xét xử công khai, nghiêm minh, thể hiện không có vùng cấm, không ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực.
Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 87.000 cán bộ, đảng viên, trong đó có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý. Ngoài ra, từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng, với gần 4.400 bị cáo. Riêng Ban Chỉ đạo PCTN đã đưa vào theo dõi, chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc.
Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm, công tác thu hồi tài sản tham nhũng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2013, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn thi hành án chỉ đạt dưới 10%, nhưng cả giai đoạn 2013-2020 đã đạt 32,04%. Từ năm 2013 đến nay, qua công tác thanh tra, kiểm toán, đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700.000 tỷ đồng, hơn 20.000ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14.000 tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
 Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc trình bày báo cáo tại hội nghị.(Ảnh: VOV)
“Với tinh thần quyết tâm cao, không khoan nhượng, xử lý một vài người để cứu muôn người như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn số liệu cho thấy hàng trăm nghìn đảng viên bị xử lý kỷ luật. Trong đó Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 10 tổ chức đảng và hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Nhiều cán bộ trong lực lượng vũ trang cả đương chức và nghỉ hưu có vi phạm cũng bị xem xét xử lý. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, dân chủ, chặt chẽ; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, lợi ích nhóm giảm hẳn” - Trưởng Ban Nội chính T.Ư nhấn mạnh.
Cần đảm bảo tiến độ, thời gian trong xử lý tham nhũng
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho rằng, cần đảm bảo tiến độ, thời gian ban hành kết luận Thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm đặc biệt nghiêm trọng được Ban chỉ đao Trung ương về PCTN giao, dư luận xã hội quan tâm đối với tất cả các đoàn Thanh tra do Thanh tra Chính phủ thực hiện. Đồng thời, kiên quyết chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; tăng cường công tác thu hồi tài sản ngay trong quá trình Thanh tra. Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên làm công tác thanh tra, nhất là người đứng dầu cơ quan tổ chức, đơn vị.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, từ năm 2013 đến nay, các Cơ quan điều tra Công an Nhân dân đã khởi tố mới 1. 856 vụ với 4.072 bị can phạm tội về tham nhũng; kết luận điều tra đề nghị truy tố 1.718 vụ, với 4.768 bị can. Từ đố, ông Lê Quý Vương cho rằng, kinh nghiệm trong quá trình điều tra cho thấy phải đánh giá đúng bản chất của vụ án, phân hóa vai trò, trách nhiệm của từng đối tượng để quyết định xử lý phù hợp, thấu tình, đạt lý; xử lý nghiêm những người chủ mưu, cầm đầu có hành vi sai phạm vì động cơ vụ lợi, cá nhân.
Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường lại nhấn mạnh sự đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội, tăng cường tranh luận, phản biện giám sát để qua đó nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Làm rõ và phát huy cơ chế tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong công tác lập pháp và giám sát thực hiện pháp luật về PCTN, pháp luật về quản lý kinh tế-xã hội để PCTN.
 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trình bày tham luận tại hội nghị.
Là TP có số lượng đảng viên đông của cả nước, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thời gian qua, Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ TP đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 504 tổ chức đảng và 1.624 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 328 tổ chức đảng và 1.271 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng, 734 đảng viên. Từ năm 2016 đến 30/6/2020 đã đưa 50 vụ việc, vụ án vào diện Thường trực, Ban thường vụ Thành uỷ chỉ đạo. VKSND tối cao đã phân công Viện KSND TP kiểm sát sơ thẩm đối với 28 vụ/218 bị can án tham nhũng, kinh tế lớn, nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN theo dõi, chỉ đạo; xét xử và tuyên án 26 vụ đối với 204 bị cáo.

Nhốt quyền lực trong lồng cơ chế để kiểm soát tham nhũng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN khẳng định, công tác PCTN đã đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và góp phần quan trọng giữ vững ổn định, chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh PCTN.

“Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác PCTN. Đồng thời khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Nhìn lại chặng đường 8 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, nhất là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt. Đây chính là cơ sở và nguồn động lực to lớn để chúng ta hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững. 

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác PCTN vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác PCTN ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt; việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế; tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát còn thấp; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị còn là khâu yếu; tham nhũng trên nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội… 

Để khắc phục những tồn tại trên, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cho rằng, trước hết phải có quyết tâm chính trị cao và phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN. Phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN.

“Tham nhũng diễn ra trong nội bộ, do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện. Phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình; liên quan đến lợi ích, tiền tài, chức vụ, danh vọng, uy tín của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, phải có quyết tâm chính trị rất cao, thể hiện ở thái độ kiên quyết, không khoan nhượng và hành động quyết liệt, cụ thế, thiết thực, hiệu quả. Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn; lạm dụng, lợi dụng quyền lực cũng phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm. Nói phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế là với ý nghĩa như vậy”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. 

Nhấn mạnh PCTN là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp, lâu dài, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tuyệt nhiên không được chủ quan, thoả mãn, không được ngập ngừng, chờ đợi mà phải tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt, thường xuyên, kiên trì, liên tục, với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Cấp uỷ, tổ chức Đảng và đảng viên phải coi công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, cùng với nêu gương thì phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và PCTN; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những khoảng trống, kẽ hở để không thể tham nhũng. “Thể chế nói chung, thể chế về PCTN nói riêng cùng với chuẩn mực đạo đức trên các lĩnh vực. Cơ chế kiểm soát quyền lực là yếu tố cơ bản, nền tảng, có tác dụng ngăn chặn từ gốc hành vi tham nhũng. Vì vậy, phải khẩn trương hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí và bảo vệ người tích cực đâu tranh PCTN. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”  - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giảm sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng vặt; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Phải kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm, phải có hình thức xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, công khai. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Từ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với sự quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác PCTN trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tới đây sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Tham nhũng nhất định sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi và góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm tin yêu, mong đợi của Nhân dân.