Việt Nam yêu cầu Indonesia sớm thả các ngư dân nếu không có bằng chứng kết tội

Lan Hương - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại sứ quán Việt Nam đã gửi công hàm tới Tòa án tối cao yêu cầu nếu không có bằng chứng kết tội, phía Indonesia phải sớm thả người và phương tiện.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia thì từ ngày 2 - 29/11 đã diễn ra các phiên tòa xét xử các thuyền trưởng của 5 tàu cá thuộc tỉnh Kiên Giang của Việt Nam với cáo buộc vi phạm vùng biển, khai thác trái phép.
 Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.
Gần đây nhất, vào ngày 28 - 29/11, đã diễn ra phiên xét xử 2 thuyền trưởng thuộc 2 tàu cá KG - 93895 và KG - 90946. Tại các phiên tòa, do các thuyền trưởng tiếp tục kháng cáo, tòa quyết định sẽ dời phiên xét xử sang ngày 5/12.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam cũng cử đại diện đến dự các phiên xét xử, tiếp xúc, trao đổi và gửi công hàm tới Tòa án tối cao yêu cầu nếu không có bằng chứng kết tội, phía Indonesia phải sớm thả người và phương tiện.
Tòa án tối cao Indonesia đã ghi nhận và cho biết, sẽ tiến hành xét xử một cách công minh theo đúng pháp luật. Đại sứ quán hiện đang theo dõi sát sao vụ việc, liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng sở tại và các luật sư biện hộ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam.
Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã làm việc với cơ quan chức năng của Indonesia để đưa 58 ngư dân trên 5 tàu cá nói trên về nước trong ngày 13/6/2017.