Vụ hỏa hoạn trên đường La Thành: Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân

Trung Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại hiện trường các căn nhà bị cháy hầu hết là nhà tạm, cơi nới, không đảm bảo về kết cấu xây dựng. Toàn bộ hệ thống khung thép, mái tôn bị sập do tác động của nhiệt khi cháy.

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Thái - Trưởng Công an Quận Ba Đình, nguyên nhân ban đầu vụ cháy 19 căn nhà trên đường La Thành, gần bệnh viện Nhi Trung ương là do chập điện. Đáng chú ý điểm cháy xuất phát tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (biệt danh Hiệp ''khùng'', SN 1947, trú tại tổ 15, cụm 5 phường Ngọc Khánh) sau đó lan sang các nhà khác. Ảnh hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao. (Nguồn: Toàn Vũ).
Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều tối 17/9, tuy nhiên đến ngày 21/9, 2 thi thể tại khu vực nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp mới được phát hiện. 2 nạn nhân chết trong vụ cháy gồm 1 nam và 1 nữ. Nguyên nhân tử vong do ngạt khí CO, không phát hiện có dấu hiệu tác động của ngoại lực.
Nguyên nhân của việc chậm phát hiện nạn nhân vụ cháy, là do cả dãy nhà trọ 3 tầng nhà ông Hiệp với nhiều vật liệu sụp xuống khiến việc rà soát hiện trường gặp khó khăn, dẫn đến sai lệch trong đánh giá ban đầu thiệt hại về người. Bên cạnh đó, qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng không nhận được bất kỳ phản hồi nào của người dân về việc người thân bị mất tích.
Hiện cơ quan công an đang điều tra theo hướng, đây là 1 cặp vợ chồng quê Phú Thọ xuống chăm con điều trị tại Bệnh viện Nhi. Tuy nhiên kết quả phải chờ giám định ADN. Dự kiến ngày 25/9, cơ quan chức năng sẽ công bố thông tin trên.
Ghi nhận tại hiện trường, ông Hiệp thuê lại 4 nhà của 2 chủ hộ khác để cho thuê trọ. Trong các nhà, mỗi tầng được ngăn thành nhiều phòng nhỏ. Sau vụ cháy tất cả đều trơ lại khung thép.
Các căn nhà bị cháy hầu hết là nhà tạm, cơi nới, không đảm bảo về kết cấu xây dựng. Toàn bộ hệ thống khung thép, mái tôn bị sập do tác động của nhiệt khi cháy. Cơ quan công an đã mời ông Nguyễn Thế Hiệp lên trụ sở để phục vụ công tác điều tra.