Vượt Trung Quốc, Mỹ trở thành vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ hiện đã ghi nhận 82.404 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, cao hơn Trung Quốc và Italia, trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu được biên soạn bởi Đại học Johns Hopkins, tính đến tối ngày 26/3, số ca nhiễm bệnh Covid-19 tại Mỹ tăng lên 82.404 trường hợp và 1.100 người tử vong.
Với số liệu mới được công bố, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc và Italia trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới. Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 81.782 ca nhiễm và hơn 3.200 ca tử vong, trong khi Italia ghi nhận hơn 80.589 trường hợp nhiễm Covid-19 và hơn 8.000 ca tử vong.
New York, Washington và California là 3 bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi số ca nhiễm tại các bang vàTPkhác cũng tăng lên nhanh chóng.
Mỹ hiện đang có số người nhiễm bệnh Covid-19 cao nhất thế giới.
TP New York là điểm dịch "nóng" nhất tại Mỹ với 365 ca tử vong vì nhiễm bệnh Covid-19. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, tính đến ngày 26/3 bang này ghi nhận 37.258 trường hợp nhiễm Covid-19, chiếm gần một nửa số trường hợp mắc bệnh tại Mỹ. Chính quyền bang đang tập trung giúp các bệnh viện tăng công suất ít nhất 50% khi có tới hơn 5.000 bệnh nhân Covid-19 đã phải nhập viện.
Số người nhiễm mới dịch Covid-19 tại Mỹ đã tăng hơn 10 lần trong vòng 1 tuần qua. Trước đó, Mỹ mới ghi nhận khoảng 100 ca mắc virus SARS-CoV-2 hôm 1/3 và tăng lên con số 5.000 cách đây 1 tuần
Cố vấn y tế của Nhà Trắng Anthony Fauci hôm 25/3 cảnh báo rằng Mỹ cần phải chuẩn bị bước vào chu kỳ thứ 2 của sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại nước này. Tiến sĩ Anthony Fauci, người đứng đầu nhóm nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ nói rằng Covid-19 đã bắt đầu bén rễ ở bán cầu nam, nơi mà mùa đông đang đến.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, TP New Orleans (tiểu bang Louisiana) sẽ là tâm dịch Covid-19 mới tại Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng hy vọng rằng các TP có khí hậu ấm áp và đông dân hơn sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 khi sắp đến mùa hè.
New Orleans hiện là khu vực có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng cao nhất thế giới và giới chức TP này cảnh báo các bệnh viện trong khu vực có thể sẽ quá tải vào ngày 4/4. Tình trạng này cũng làm dấy lên lo ngại rằng đây có thể là chất xúc tác mạnh mẽ khiến dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng tại phía nam đất nước.
Tại tiểu bang Louisiana, khoảng 1.795 trường hợp, chiếm khoảng 70% tổng số ca nhiễm, được ghi nhận tại khu vực tàu điện ngầm ở TP New Orleans.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, tính đến ngày 26/3 bang này ghi nhận 37.258 trường hợp nhiễm Covid-19, chiếm gần một nửa số trường hợp mắc bệnh tại Mỹ.
Thế giới hiện ghi nhận hơn 528.000 ca nhiễm và gần 24.000 ca tử vong do dịch Covid-19. Đại dịch nhanh chóng trở thành thảm họa đối với nền kinh tế toàn cầu. Tại Mỹ, khoảng 3,3 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, con số cao nhất từng được ghi nhận. Các lãnh đạo G20 tuyên bố sẽ bơm 5.000 tỷ USD để ngăn chặn kinh tế toàn cầu sụp đổ do đại dịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần