Xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín: Khẩn trương xác minh các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, chiều 14/4, ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 ở thôn Đông Cứu (bệnh nhân thứ 266), nữ, 36 tuổi, UBND huyện Thường Tín và UBND xã Dũng Tiến đã tiến hành phong tỏa, cách ly tuyệt đối ngõ có 12 hộ dân nơi bệnh nhân sinh sống và thôn Đông Cứu để tiếp tục phun khử khuẩn.

Sáng 15/4, theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại thôn Đông Cứu về công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nhu yếu phẩm cho các hộ dân  bị cách ly và bố trí chốt trực trên địa bàn xã. Tại tuyến đường giao thông đi qua xã với 2,5km đã được chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng huyện lập 7 chốt kiểm soát dịch với đủ lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ. Đã cách ly tuyệt đối ngõ có 52 nhân khẩu của 12 hộ dân nơi bệnh nhân H. sinh sống và cách ly toàn bộ 572 hộ dân với 1.896 nhân khẩu thôn Đông Cứu.
Cùng với đó, lập 4 chốt kiểm soát dịch tại 3 thôn khác của xã và đường giao thông tiếp giáp các xã liền kề để khống chế việc đi lại của người dân. Đi dọc các tuyến đường trong xã Dũng Tiến thời điểm này nhận thấy việc kiểm soát người ra vào rất chặt chẽ. Tuyệt đối các hộ dân trong thôn và xã không mấy ai ra khỏi nhà khi bắt đầu thực hiện “mệnh lệnh thép” từ chiều hôm qua (14/4). Một số dự án xây dựng của xã đã dừng mọi hoạt động. Tuy nhiên, dọc hai bên đường giao thông thôn Đông Cứu và thôn Ba Lăng vẫn còn một số hộ lén lút mở cửa bán hàng, hoàn thiện công trình xây dựng.
 Chốt kiểm soát tại đầu ngõ nơi bệnh nhân thứ 266 mắc Covid-19 sinh sống 
Trung úy Nguyễn Ngọc Tân - cán bộ Công an xã Dũng Tiến chực chốt tại khu vực đầu ngõ nhà bệnh nhân mắc Covid-19 cho biết: “Chốt này quan trọng nhất nên được bố trí gần 10 cán bộ với đủ các đơn vị chức năng trực luân phiên trực 3 ca/ngày. Từ tối qua, tất cả anh, chị, em đã phải thực hiện mệnh lệnh ăn, uống tại chỗ. Các vị trí chốt trực khác cũng vậy, tuy quân số ít hơn một chút, nên cũng căng thẳng bởi phải kiểm soát không cho người lạ vào trong xã, cũng như người trong xã đi ra ngoài, trừ cán bộ trong các tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19".   
Chia sẻ với phóng viên về sự vất vả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở thời khắc “nóng bỏng” này, Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến Đặng Văn Thắng cho biết, cứ nửa tiếng một lần, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã lại thông báo, đề nghị Nhân dân thôn Đông Cứu và người dân 3 thôn còn lại khẩn trương khai báo y tế đối với các trường hợp nào đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân theo đúng tinh thần chỉ đạo. Đồng thời, chính quyền địa phương giao cho tổ công tác của thôn chuẩn bị mua nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ 12 hộ dân bị cách ly. Cùng với đó, UBND xã bố trí nơi nấu cơm phục vụ hơn 70 cán bộ tham gia ứng trực tại các chốt trên địa bàn.
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy khẳng định, ngay sau khi biết kết quả bệnh nhân thứ 266 nhiễm Covid-19, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp nghiệp vụ lập 11 chốt với 3 vòng kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở những vị trí trọng yếu, đặc biệt tập trung vào ngõ và thôn nơi bệnh nhân sinh sống. Áp dụng biện pháp rào chắn, khống chế tuyệt đối không để 52 nhân khẩu của 12 hộ dân trong ngõ nơi bệnh nhân sinh sống đi ra ngoài. Ngay trong chiều 14 và ngày 15/4 tiếp tục phun khử khuẩn, tiêu độc toàn bộ ngõ xóm và thôn Đông Cứu. Sau 2 ngày rà soát, xác minh, cùng với sự tự giác khai báo y tế của người dân, đến nay đã xác định tại xã Dũng Tiến có 39 trường hợp F1 (đã có 28 trường hợp lấy mẫu bệnh phẩm nhưng chưa có kết quả), 82 trường hợp F2 và 61 trường hợp F3. Hiện, các đơn vị đang tiếp tục xác định các trường hợp F1, F2, F3 còn lại.