Xăng giảm giá lần 5 liên tiếp, nhiều vụ tai nạn do nữ cầm lái làm "nóng" dư luận

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tuần này, nhiều vụ tai nạn lên quan đến nữ tài xế nhận được sự quan tâm chú ý của dư luận. Bên cạnh đó, ngành giáo dục lại 1 lần nữa "dậy sóng" vì những vụ xâm hại học sinh cả nam lẫn nữ.

Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

Với 100% ý kiến thành viên tán thành, sáng 22/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch.
Pháp lệnh được thông qua gồm có 5 điều, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng; sửa đổi, bổ sung Điều 4 Pháp lệnh Quản lý thị trường; sửa đổi, bổ sung Điều 34a Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; sửa đổi, bổ sung Điều 24 Pháp lệnh Thư viện.
Theo Tờ trình của Chính phủ: “Việc ban hành dự án Pháp lệnh này để đồng bộ với Luật Quy hoạch là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch”.
Tờ trình của Chính phủ cũng cho biết, dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch được xây dựng trên quan điểm là: Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và các nguyên tắc sửa đổi luật đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi 11 luật và Luật sửa đổi 37 luật. Bảo đảm duy trì các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Ảnh minh họa
Xăng giảm giá 5 lần liên tiếp
Từ 15h chiều 21/12 các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm giá - đây là lần thứ 5 liên tiếp giá mặt hàng này được giảm.
Theo đó, xăng E5RON92 giảm 394 đồng/lít, giá bán tối đa 16.787 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 318 đồng/lít, giá bán tối đa 18.141 đồng/lít.
Dầu diesel 0.05S giảm 257 đồng/lít, giá bán tối đa 16.001 đồng/lít; dầu hỏa giảm 249 đồng/lít; giá bán tối đa 15.003 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 394 đồng/kg, giá tối đa 14.008 đồng/kg.
Việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) thực hiện như sau: Xăng E5RON92 giữ nguyên mức trích lập như hiện hành (950 đồng/lít); Xăng RON95 trích 1.000 đồng/lít; Dầu diesel 1.200 đồng/lít; Dầu hỏa 1.200 đồng/lít; Dầu mazut 1.400 đồng/kg.
Như vậy, sau 5 kỳ giảm giá liên tiếp, giá mặt hàng xăng E5RON92 đã giảm 4.113 đồng/lít; giá mặt hàng xăng RON95-III giảm 4.199 đồng/lít. Đây là mức giảm cao nhất từ đầu năm 2018 đến nay.
Các bị cáo tại phiên xử
Vũ ''nhôm'' lĩnh 17 năm tù, Trần Phương Bình nhận án chung thân
Sáng 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với các bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng.
HĐXX nhận định, quá trình xét xử Vũ "nhôm" chối tội, không ăn năn. Tuy nhiên, bị cáo cũng có tình tiết giảm nhẹ là đã nộp lại hơn 203 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại; gia đình đông con, con còn nhỏ... Từ đó, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ mức án 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù.
Là người có vai trò chủ mưu, Trần Phương Bình phải nhận 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tù chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt ông Bình phải chấp hành án chung thân.
Hiện trường vụ tai nạn tại quận Tây Hồ
Nhiều tai nạn do nữ cầm lái làm "nóng" dư luận
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được chú ý nhất trong tuần qua xảy ra tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo đó, khoảng 17h30 chiều 18/12, một ôtô Lexus do nữ tài xế cầm lái đi trên đường Trích Sài bất ngờ đâm vào 4 xe máy và 1 ôtô đi cùng chiều.
Sau đó, trong lúc hoảng loạn, người phụ nữ điều khiển chiếc xe lùi lại và tông tiếp vào 3 xe máy, 1 xe taxi khác khiến 6 nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Qua xác minh, nữ tài xế tên Nguyễn Thu Tr (SN 1989, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, nữ tài xế vi phạm 0.7ml/1lít khí thở, điều này đã khiến dư luận hết sức quan tâm và phản ứng gay gắt về việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia.
Sau tai nạn trên 1 ngày, vào 17h, ngày 19/12, tại vòng xuyến Cầu Rào 2, thuộc địa phận phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, xe ôtô nhãn hiệu Lexus, mang BKS 15A-152.89 đi đến khu vực vòng xuyến Cầu Rào 2, thì bất ngờ va chạm với xe ôtô 16 chỗ mang BKS: 15B-038.22.
Tiếp đó, xe Lexus tiếp tục đạp ga và lao thốc lên vỉa hè rồi gây tai nạn với một người xe ôm đang đứng. Xe ôtô nhãn hiệu Lexus, màu vàng, do bà Mai Thị H (49 tuổi, trú tại 68 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) điều khiển. Còn xe ôtô 16 chỗ do ông Phạm Hồng Thông (52 tuổi, trú tại tổ 5, phường Hoàng Nghĩa, quận Dương Kinh) điều khiển. Vụ tai nạn khiến người xe ôm bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn tại Bắc Giang
Vào ngày hôm nay (23/12), 1 phụ nữ được cho là giảng viên trong trường Đại học Nông Lâm - Bắc Giang đã điều khiển xe ô tô, bên trong chở chồng và con lao xuống hồ trong khuôn viên trường Đại học.
Theo người dân có mặt tại hiện trường, tại thời điểm trên, người chồng lái xe ô tô chở vợ và con đi quanh khuôn viên trong trường. Sau đó, chồng nhường vô lăng cho vợ tập lái xe thì xe phóng lao xuống hồ cách mặt bờ khoảng 10m.
"Khi xe lao xuống hồ, cửa kính xe ô tô liền bị vỡ và 3 người trong xe thoát ra ngoài. Khoảng một tiếng sau, chiếc xe đã được trục vớt lên bờ. Rất may không có ai bị thương", ông Nguyễn Văn Vịnh - Chủ tịch UBND xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho hay.
Ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Thầy giáo xâm hại nữ sinh, hiệu trưởng dâm ô nam sinh

Trong tuần này dư luận xã hội tiếp tục dành sự phẫn nộ cho ông Đinh Bằng My - hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ về hành vi dâm ô hàng loạt học sinh nam trong trường.
Các nạn nhân (đang học và đã ra trường) đã tố cáo ông Đinh Bằng My có hành vi dâm ô các em ngay tại phòng làm việc. Một số nam sinh kể nhiều lần bị hiệu trưởng gọi lên phòng nói chuyện. Người này yêu cầu các em thực hiện một số hành vi lạm dụng tình dục. Mỗi lần, hiệu trưởng sẽ cho kẹo và 20.000 - 30.000 đồng.
Tuy trả lời báo chí vị hiệu trưởng trên phủ nhận chuyện này, nhưng cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My để điều tra hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhận xét: Nếu đúng như tố cáo, hành vi này không chỉ vi phạm quy định nhà giáo, mà còn vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm, dứt điểm và đưa ra khỏi ngành.
Tuy nhiên, ngành giáo dục, nếu chỉ dừng lại ở đó, là chưa đủ, bởi đi từ gốc, bản thân học sinh phải được giáo dục giới tính tốt, có kỹ năng phòng chống xâm hại. Chính học sinh phải là người tự bảo vệ mình.
Vụ bê bối trên chưa kịp lắng xuống thì vào chiều ngày 19/12/2018, chi bộ trường Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai họp đánh giá Đảng viên cuối năm, sau đó có tổ chức liên hoan.
Lúc đó, thầy Đ (Tổng phụ trách Đội) có tham gia và uống mấy ly bia. Khoảng 19h cùng ngày, thầy Đ về nhà ở thị trấn Chư Ty. Trên đường về nhà, thầy Đ có nhờ em L. (SN 2005, học sinh lớp 8 của một trường trên địa bàn) lên xe máy và nhờ dẫn đường vào Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ và có hành vi dâm ô với em L. Hiện thầy Đ đang bị công an huyện Đức Cơ tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.
Trước sự việc này, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT Gia Lai đề nghị xác minh, báo cáo sự việc vì xác định có hành vi vi phạm đạo đức của giáo viên.
"Đây là hành vi không thể chấp nhận được. Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo nói trên (nếu có). Đồng thời, chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, về phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác Bộ GD&ĐT đã ban hành", nội dung văn bản nhấn mạnh.
 Đào Thị Thanh Bình tại cơ quan công an

Nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD

Vào hồi 16h ngày 18/12, tại tầng 2 Tòa soạn báo Thương hiệu và Công luận (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang đối tượng Đào Thị Thanh Bình (SN 1978, là phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận) có hành vi cưỡng đoạt số tiền 70.000 USD của ông Tăng Duệ Bằng (SN 1967, quốc tịch: Trung Quốc, trú tại: Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang) là Giám đốc đối ngoại Công ty Luxshare-Ici Việt Nam. Tang vật thu giữ: 70.000 USD, 1 CPU liên quan.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Luxshare-Ici Việt Nam có vốn đầu tư lớn ở tỉnh Bắc Giang. Do số lượng công nhân nhiều (khoảng 4.000 người) nên Công ty đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang cho phép xây dựng nhà ở cho công nhân.

Trong lúc chờ được cấp phép, Công ty này đã tự ý khởi công. Phát hiện được vi phạm, tháng 10/2018, Đào Thị Thanh Bình đã liên hệ làm việc với Luxshare-Ici Việt Nam, nêu rõ Công ty phải đưa tiền để “bỏ qua”, nếu không sẽ phản ánh lên báo.

Phía Công ty Luxshare-Ici Việt Nam đề nghị Bình bỏ qua và hỏi số tiền cần đưa là bao nhiêu. Đào Thị Thanh Bình đã ra điều kiện yêu cầu Công ty Luxshare-Ici Việt Nam làm việc với người môi giới. Theo đó, người môi giới trên đã liên hệ với Công ty và ra giá 100.000 USD.

Do số tiền trên quá cao, Công ty đã mặc cả giảm xuống còn 70.000 USD và được Bình đồng ý, hẹn giao dịch tại một địa chỉ ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Nhận thấy sự phi lý, vi phạm pháp luật trong đòi hỏi của Đào Thị Thanh Bình cùng người môi giới nên phía doanh nghiệp đã báo cơ quan công an.

Đào Thị Thúy Bình bị bắt khi đang nhận 70.000USD. Người của Công ty đưa tiền cho Bình xem rồi yêu cầu ký giấy biên nhận. Bình xem tiền, ký giấy rồi đưa tiền cho người môi giới chuyển ra ngoài thì bị công an bắt tại cửa. Đây là lần thứ 2 Đào Thị Thúy Bình thực hiện hành vi tống tiền doanh nghiệp này.

Cùng ngày 19/12, báo Thương hiệu và Công luận cũng đã lên tiếng về vụ việc trên, khẳng định Đào Thị Thanh Bình là phóng viên của Báo, đồng thời nêu rõ phóng viên này có đề xuất Ban Biên tập việc thu thập thông tin viết bài về khu nhà ở của công nhân tại Công ty Luxshare-Ici Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Đào Thị Thanh Bình về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ hỏa hoạn
7 người tử vong trong vụ cháy nhà hàng
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 21/12, tại nhà hàng Ruby tại khu phố 4, phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Vào thời điểm trên, người dân phát hiện tiếng nổ lớn và khói bốc lên mái nhà, sau đó nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực nhà hàng khiến 7 người không kịp chạy thoát ra ngoài.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã điều động sáu xe chuyên dụng, gần 40 cán bộ chiến sỹ chuyên nghiệp và hơn 30 cán bộ của các lực lượng khác nhau tham gia cứu hỏa.
Do nhà hàng chỉ có một lối thoát duy nhất nên lực lượng chức năng phải phá cửa, đục tường để cứu các nạn nhân ra ngoài. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt. 7 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, có 6 nạn nhân đã tử vong sau đó, 1 trong số các nạn nhân là chủ cơ sở. Nạn nhân cuối cùng trong vụ hỏa hoạn là anh Nguyễn Văn Dũng được chuyển lên bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục điều trị và tử vong trong sáng 23/12.
Theo điều tra ban đầu, khi xảy ra hỏa hoạn, nhà hàng Ruby đang trong quá trình sữa chữa. Ngày 21/12, có 6 nhân công đóng kín cửa để sửa chữa. Tuy nhiên, trong quá trình hàn xì khiến lửa cháy lan và bao trùm toàn bộ khu nhà hàng, bảy người có mặt lúc xảy ra hỏa hoạn bị ngạt khói.
Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm trên, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đã yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc và chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả, kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. Thị xã Long Khánh cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 8 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần