Xây công viên hoa đầu tiên của Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Phan Văn Nhiều - Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Thành phố này vừa thông qua phương án tổng thể xây dựng “Công viên hoa Sa Đéc”, Công viên hoa đầu tiên của Việt Nam.

Theo ông Nhiều, cùng với làng hoa, chợ hoa, đường hoa thì công viên hoa sẽ là điểm nhấn của thành phố hoa Sa Đéc trong tương lai, phục vụ cho việc tham quan của du khách và tổ chức các sự kiện, góp phần phát triển ngành du lịch địa phương.

 
Phối cảnh Công viên hoa Sa Đéc được thực hiện trên diện tích gần 23ha.
Phối cảnh Công viên hoa Sa Đéc được thực hiện trên diện tích gần 23ha.
Theo phương án thiết kế ban đầu, Công viên hoa Sa Đéc sẽ được đầu tư, xây dựng trên hiện trạng Công viên Sa Đéc với diện tích gần 23ha. Dự kiến, nơi đây sẽ còn trồng một số loại hoa nổi tiếng khác trên thế giới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần