Quảng Ngãi:

Xe chở đất rầm rập từ sáng đến chiều, nỗi lo tai nạn thường trực

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Hàng trăm xe tải chở đất rầm rập chạy qua đường ĐH.530 với tốc độ cao, liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nạn giao thông.

Những ngày qua, người dân sống dọc tuyến đường ĐH.530, đoạn qua xã Tịnh Châu (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) rất bức xúc với tình trạng xe chở đất hoạt động với mật độ dày đặc. Nhiều xe chạy rất nhanh, phủ bạt sơ sài khiến đất rơi vãi xuống đường, bụi bay mù cả khu vực.

Xe chở đất lưu thông tấp nập trên đoạn đường nhỏ hẹp.
Xe chở đất lưu thông tấp nập trên đoạn đường nhỏ hẹp.

“Xe chạy liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn, bóp còi inh ỏi. Đoạn đường ĐH.530 qua xã Tịnh Châu có cả trường học và chợ mà xe chạy như vậy rất nguy hiểm. Mới đây đã xảy ra tai nạn do mấy xe này rồi. Lo nhất là mấy đứa nhỏ đi học”- ông Đặng Văn Dũng (xã Tịnh Châu) cho hay.

Đường ĐH.530 đi qua trường học và chợ dân sinh.
Đường ĐH.530 đi qua trường học và chợ dân sinh.

Theo tìm hiểu, thời gian này, các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy nhanh tiến độ nên xe chở đất, chở vật liệu xây dựng hoạt động nhiều.

Bà Đỗ Thị Hồng (xã Tịnh Châu) bức xúc: “Xe chở đất làm rơi vãi xuống đường, trời mưa thì trơn trợt, trời nắng bụi mù mịt. Người đi xe đạp, xe máy đều gặp nguy hiểm”.

Ông Trần Ngọc Lâm- Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu thừa nhận, hiện nay trên tuyến đường ĐH.530, đoạn qua xã Tịnh Châu có nhiều phương tiện chở vật liệu xây dựng khai thác tại địa bàn xã và các vùng lận cận lưu thông với mật độ cao.

Các xe này có trọng tải lớn, chạy nhanh, làm phát sinh bụi, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân dọc bên tuyến đường và người tham gia giao thông.

Dù mặt đường đã được tưới nước để hạn chế bụi nhưng do lưu lượng xe quá lớn nên vẫn không đảm bảo vệ sinh môi trường.
Dù mặt đường đã được tưới nước để hạn chế bụi nhưng do lưu lượng xe quá lớn nên vẫn không đảm bảo vệ sinh môi trường.

“Mặc dù đơn vị khai thác khoáng sản đã tưới nước trong quá trình vận chuyển nhưng do lưu lượng xe lớn nên không đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm. Ngoài ra, các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, có tải trọng lớn nhưng đường ĐH.530 lại hẹp, không đủ để 2 phương tiện tránh nhau, dẫn đến ách tắc cục bộ tại một số vị trí”- ông Lâm thông tin.

Đường nhỏ hẹp nên các phương tiện gặp khó khi lưu thông ngược hướng nhau.
Đường nhỏ hẹp nên các phương tiện gặp khó khi lưu thông ngược hướng nhau.

Theo Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu, địa phương đã có kiến nghị với cấp trên làm việc với các đơn vị vận chuyển để hạn chế mật độ lưu thông, tránh các giờ cao điểm. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu.

Về lâu dài, ông Lâm kiến nghị cần có kiểm soát tải trọng. Bởi tuyến đường ĐH.530 dù mới được đầu tư, nhưng với thực trạng như hiện nay sẽ nhanh xuống cấp, hư hỏng.

Liên quan đến vấn đề trên, mới đây, ông Trà Thanh Danh- Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi đã giao Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng; không che chắn, phủ bạt để vật liệu rơi vãi trên đường.

Tập trung xử lý các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường: Hàng Gia – Vĩnh Tuy nối dài, ĐH.530, ĐH.521. Bên cạnh đó, tổ chức làm việc với các đơn vị khai thác, vận chuyển vật liệu để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Các đơn vị khai thác, các đơn vị vận chuyển, lái xe phải ký cam kết về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển, dọn dẹp vệ sinh, thu gom vật liệu rơi vãi.

Chủ tịch UBND các xã Tịnh Châu, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Thiện chủ động tổ chức làm việc với các đơn vị khai thác, vận chuyển vật liệu, đề nghị các đơn vị này ký cam kết thực hiện khắc phục hư hỏng, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến đường vận chuyển thuộc phạm vi quản lý.

Theo dõi hoạt động của các đơn vị vận chuyển vật liệu, trường hợp phát hiện các phương tiện vận chuyển chạy quá tốc độ, không che chắn, phủ kín bạt, việc thực hiện thu gom vật liệu rơi vãi, tưới nước rửa đường không đảm bảo thì báo ngay cho Công an TP Quảng Ngãi để tổ chức kiểm tra, xử lý.