Xử lý nhanh đám cháy giả định cứu người mắc kẹt ở tập thể Thành Công

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình huống giả định xảy cháy xe máy tại tập thể A1 Thành Công, Hà Nội. Nguyên nhân do sự cố hệ thống điện của xe máy chập gây cháy. Lực lượng chữa cháy phường Thành Công cùng các lực lượng khác nhanh chóng có mặt phối hợp xử lý sự cố, cứu người mắc kẹt.

Tại đám cháy, chất cháy chủ yếu là xăng, dầu, nhựa tổng hợp, nhiệt lượng tỏa ra từ đám cháy lớn, có khả năng gây cháy lan sang các đồ phế liệu để bên cạnh, dẫn đến cháy lan vào hệ thống điện của khu nhà, khói khí độc tỏa ra lên các tầng trên, dẫn đến đám cháy có thể phát triển thành đám cháy lớn. Thời điểm xảy cháy có 2 người trên căn hộ 212 không thể thoát xuống dưới do đám cháy tại chân cầu thang tầng 1.

Tình huống giả định xảy cháy xe máy tại tập thể A1 Thành Công, Hà Nội.
Tình huống giả định xảy cháy xe máy tại tập thể A1 Thành Công, Hà Nội.

Người dân phát hiện cháy đã hô hoán thoát nạn, đồng thời báo cho lực lượng chữa cháy. Nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ cháy, lực lượng tại chỗ đã triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Lực lượng chữa cháy phường Thành Công cũng nhanh chóng có mặt phối hợp xử lý sự cố.

Các lực lượng được huy động nhanh chóng, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp đám cháy được khống chế và dập tắt. Người bị mắc kẹt được cứu nạn an toàn.

Các lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Các lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Khu tập thể A1, phường Thành Công là khu nhà cũ được xây dựng từ những năm 1990... Có diện tích khoảng 800m2, được xây dựng 5 tầng, kết cấu xây dựng khung bê tông cốt thép, khung dầm chịu lực, tường bao bằng gạch nung; có 2 cầu thang bộ dạng hở, gồm khoảng 80 hộ gia đình sinh sống và kinh doanh. Khu vực tầng 1 tại mặt trước tiếp giáp phố Thành Công và một số căn hộ tại mặt sau được sử dụng kinh doanh, buôn bán hàng ăn, tạp hóa, quán cafe;

Khu vực sân trước khu tập thể có diện tích khoảng 1.000m2, được tận dụng làm nơi trông giữ xe của người dân sinh sống trong khu tập thể… Các phòng trên các tầng thường được cho người dân, sinh viên thuê để ở, kho chứa hàng để bán hàng online… Hầu hết các phòng từ tầng 2 đến tầng 5 đều thiết kế “chuồng cọp” tại ban công.

Tại buổi diễn tập, Ban chỉ đạo PCCC phường Thành Công đã trao tặng bình chữa cháy cho một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Tại buổi diễn tập, Ban chỉ đạo PCCC phường Thành Công đã trao tặng bình chữa cháy cho một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thực trạng trên cho thấy, khu tập thể cũ này tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ, do đó việc thực tập phương án không chỉ là biện pháp “sốc” lại tinh thần, trách nhiệm chủ động của người dân sinh sống với công tác PCCC. Qua đó, kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng và kiểm tra phương tiện hoạt động để đáp ứng yêu cầu ứng trực, sẵn sàng ứng phó sự cố hỏa hoạn xảy ra...