10 địa chỉ chụp ảnh Noel tuyệt đẹp tại Hà Nội

Lệ Thúy (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Giáng sinh, khắp phố phường Hà Nội đã rạo rực không khí đón Noel. Dưới đây là 10 địa điểm lý tưởng để bạn ghi lại những bức hình tuyệt đẹp và trải nghiệm Giáng sinh 2016 tại Hà Nội.

1. Nhà Thờ Lớn

Nhà Thờ Lớn là địa điểm đi chơi Noel ở Hà Nội lý tưởng nhất, nhưng muốn có được một chỗ đứng nơi đây, bạn phải đến từ rất sớm. Nhà Thờ Lớn là trung tâm của các hoạt động Công giáo tại Hà Nội và các vùng phụ cận vì thế đừng ngỡ ngàng khi thấy nơi đây được trang hoàng lộng lẫy nhất. Những cây thông được trang trí cầu kỳ, lung linh ánh đèn và hang đá phía sau nhà cũng rực rỡ ánh đèn khiến bạn như lạc vào nơi tiên cảnh.

Bạn cũng có thể có những lựa chọn khác như: Nhà thờ Hàm Long (21 phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm), Nhà thờ Cửa Bắc (56 Phan Ðình Phùng, quận Ba Đình), Nhà thờ Thịnh Liệt (Ngõ Giáp Bát), Nhà thờ Phùng Khoang (quận Thanh xuân), Nhà thờ Sainte Marie (37 Hai Bà Trưng), Nhà thờ Hàng Bột (162 Tôn Ðức Thắng), Nhà thờ Nam Đồng (178 Nguyễn Lương Bằng)…

2. Phố Hàng Mã

Đến phố Hàng Mã mùa Noel, du khách sẽ được chứng kiến không khí đông vui nhộn nhịp với những dòng người từ khắp nơi đổ về tham quan, mua sắm. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để bạn ghi lại những bức ảnh đẹp với bạt ngày các mặt hàng lộng lẫy, rực rỡ sắc màu của mùa Giáng sinh.

3. Khách sạn Sofitel Metropole

Hiện tại, toàn bộ khu vực xung quanh Sofitel Metropole đã trở thành con đường ánh sáng lung linh, huyền ảo, hút mắt nhiều người. Du khách có thể đến đây để vừa chụp ảnh vừa tận hưởng không khí Noel tràn ngập yêu thương, đầm ấm bên gia đình, bạn bè hay người thương.

4. Trung tâm thương mại Royal City

Royal City là địa điểm đón Noel lãng mạn ở Hà Nội với cảnh đêm thêm sống động nhờ những tạo hình trang trí Noel cầu kỳ, đẹp mắt. Royal City mùa Noel nào cũng được trang trí với nhiều hạng mục hoành tráng như những cái cây khổng lồ Giáng sinh, một khu vực đài phun nước với ánh sáng ngoạn mục. Bạn có thể đến đây cũng bạn bè, người thân để thưởng thức không khí Noel đặc biệt nhất

5. Times City

Noel đến địa điểm đi chơi Noel ở Hà Nội là Times City rực rỡ ánh đèn và những tạo hình trang trí lung linh màu sắc. Dòng chữ “Happy new year 2015” cũng đã sáng bừng trong đêm. Hình ảnh những chú tuần lộc quen thuộc đêm giáng sinh được trang trí cầu kỳ. Khu quảng trường tràn ngập sắc màu với các bóng đèn led, tạo hình hộp quà và cây thông Noel. Dòng chữ “Merry Christmas’ khiến lòng người xốn xang, chờ đón đêm Giáng sinh an lành bên bạn bè và gia đình.

6. Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu

Tại Trung tâm thương mại Vincom trong tuần lễ này, các em nhỏ sẽ được xem ông già Noel, công chúa Tuyết biểu diễn xiếc đầy vui nhộn và sẽ được nhận quà từ họ trên mỗi tầng của tòa nhà. Bốn phía của tòa tháp này đều trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, với biển đèn LED sáng trưng, một “con đường tuyết” được dựng lên bằng ánh sáng xanh mờ ảo, những cỗ xe tuần lộc và ông già Noel. Đặc biệt có năm địa điểm đi chơi Noel ở Hà Nội còn trang trí một cây thông Noel cao 2m được cho là cây thông “khổng lồ” nhất miền Bắc.

7. Hồ Gươm

Ngày thường Hồ Gươm vốn đã đẹp, đã lung linh thì Noel về Hồ Gươm như khoác thêm tấm áo mới đẹp, lung linh, huyền ảo hơn nhờ được trang hoàng những ánh đèn lấp lánh, cây thông, ông già tuyết… Bạn có thể cảm nhận không khí Giáng sinh trong một góc nhỏ ở quán “café Phố Cổ” trên phố Hàng Gai, ngắm nhìn hồ Gươm ở trên cao và gọi ly café trứng thơm ngon, nóng hổi vốn là món đồ uống đặc trưng tại Hà Nội.

8. Nhà thờ Hàm Long

Đây là một trong những nhà thờ đẹp nhất Hà Nội với hai mặt tiền nằm trên các tuyến phố Hàm Long và Ngô Thì Nhậm, nhà thờ Hàm Long là nơi được nhiều cô dâu chú rể lựa chọn tổ chức đám cưới. Nhà thờ có không gian rộng, các họa tiết trang trí bằng dây thừng kiểu dây áo dòng Phanxico vừa cổ kính vừa hiện đại. Đến mùa Noel nhà thờ Hàm Long được trang trí lung linh với cây thông, đèn led, ông già Noel…

9. Summit Lounge – Khách sạn Sofitel Plaza

 

Ngày Noel năm nay, nếu bạn vẫn đang băn khoăn chưa biết đi đâu thì Summit Lounge là địa điểm đi chơi Noel ở Hà Nội lý tưởng. Summit Lounge nằm trên tầng thượng của khách sạn Sofitel Plaza, số 1 đường Thanh Niên. Tại đây, bạn có thể ngồi ở những quán cà phê tuyệt đẹp ngắm Giáng Sinh Hà Nội lung linh, huyền ảo từ trên cao.

10. Công viên Hồ Tây

Cứ vào dịp Noel, Công viên Hồ Tây lại được trang hoàng lộng lẫy với những hình ảnh như: Ông già Noel, chiếc xe tuần lộc, cây thông, nhiều gói quà tặng vô cùng đẹp đẽ, thân quen với các em nhỏ và tất cả mọi người.

Đặc biệt, nơi đây còn đầu tư trang trí đẹp mắt khắp hai công viên (Công viên Nước và Công viên Mặt trời) cùng các hoạt động bổ ích cho trẻ nhỏ cũng như gia đình trong cả ngày và dành cho các bạn thanh thiếu niên vào buổi tối.

10 địa chỉ chụp ảnh Noel tuyệt đẹp tại Hà Nội

Kinhtedothi - Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Giáng sinh, khắp phố phường Hà Nội đã rạo rực không khí đón Noel. Dưới đây là 10 địa điểm lý tưởng để bạn ghi lại những bức hình tuyệt đẹp và trải nghiệm Giáng sinh 2016 tại Hà Nội.

1. Nhà Thờ Lớn

Nhà Thờ Lớn là địa điểm đi chơi Noel ở Hà Nội lý tưởng nhất, nhưng muốn có được một chỗ đứng nơi đây, bạn phải đến từ rất sớm. Nhà Thờ Lớn là trung tâm của các hoạt động Công giáo tại Hà Nội và các vùng phụ cận vì thế đừng ngỡ ngàng khi thấy nơi đây được trang hoàng lộng lẫy nhất. Những cây thông được trang trí cầu kỳ, lung linh ánh đèn và hang đá phía sau nhà cũng rực rỡ ánh đèn khiến bạn như lạc vào nơi tiên cảnh.

Bạn cũng có thể có những lựa chọn khác như: Nhà thờ Hàm Long (21 phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm), Nhà thờ Cửa Bắc (56 Phan Ðình Phùng, quận Ba Đình), Nhà thờ Thịnh Liệt (Ngõ Giáp Bát), Nhà thờ Phùng Khoang (quận Thanh xuân), Nhà thờ Sainte Marie (37 Hai Bà Trưng), Nhà thờ Hàng Bột (162 Tôn Ðức Thắng), Nhà thờ Nam Đồng (178 Nguyễn Lương Bằng)…

2. Phố Hàng Mã

Đến phố Hàng Mã mùa Noel, du khách sẽ được chứng kiến không khí đông vui nhộn nhịp với những dòng người từ khắp nơi đổ về tham quan, mua sắm. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để bạn ghi lại những bức ảnh đẹp với bạt ngày các mặt hàng lộng lẫy, rực rỡ sắc màu của mùa Giáng sinh.

3. Khách sạn Sofitel Metropole

Hiện tại, toàn bộ khu vực xung quanh Sofitel Metropole đã trở thành con đường ánh sáng lung linh, huyền ảo, hút mắt nhiều người. Du khách có thể đến đây để vừa chụp ảnh vừa tận hưởng không khí Noel tràn ngập yêu thương, đầm ấm bên gia đình, bạn bè hay người thương.

4. Trung tâm thương mại Royal City

Royal City là địa điểm đón Noel lãng mạn ở Hà Nội với cảnh đêm thêm sống động nhờ những tạo hình trang trí Noel cầu kỳ, đẹp mắt. Royal City mùa Noel nào cũng được trang trí với nhiều hạng mục hoành tráng như những cái cây khổng lồ Giáng sinh, một khu vực đài phun nước với ánh sáng ngoạn mục. Bạn có thể đến đây cũng bạn bè, người thân để thưởng thức không khí Noel đặc biệt nhất

5. Times City

Noel đến địa điểm đi chơi Noel ở Hà Nội là Times City rực rỡ ánh đèn và những tạo hình trang trí lung linh màu sắc. Dòng chữ “Happy new year 2015” cũng đã sáng bừng trong đêm. Hình ảnh những chú tuần lộc quen thuộc đêm giáng sinh được trang trí cầu kỳ. Khu quảng trường tràn ngập sắc màu với các bóng đèn led, tạo hình hộp quà và cây thông Noel. Dòng chữ “Merry Christmas’ khiến lòng người xốn xang, chờ đón đêm Giáng sinh an lành bên bạn bè và gia đình.

6. Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu

Tại Trung tâm thương mại Vincom trong tuần lễ này, các em nhỏ sẽ được xem ông già Noel, công chúa Tuyết biểu diễn xiếc đầy vui nhộn và sẽ được nhận quà từ họ trên mỗi tầng của tòa nhà. Bốn phía của tòa tháp này đều trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, với biển đèn LED sáng trưng, một “con đường tuyết” được dựng lên bằng ánh sáng xanh mờ ảo, những cỗ xe tuần lộc và ông già Noel. Đặc biệt có năm địa điểm đi chơi Noel ở Hà Nội còn trang trí một cây thông Noel cao 2m được cho là cây thông “khổng lồ” nhất miền Bắc.

7. Hồ Gươm

Ngày thường Hồ Gươm vốn đã đẹp, đã lung linh thì Noel về Hồ Gươm như khoác thêm tấm áo mới đẹp, lung linh, huyền ảo hơn nhờ được trang hoàng những ánh đèn lấp lánh, cây thông, ông già tuyết… Bạn có thể cảm nhận không khí Giáng sinh trong một góc nhỏ ở quán “café Phố Cổ” trên phố Hàng Gai, ngắm nhìn hồ Gươm ở trên cao và gọi ly café trứng thơm ngon, nóng hổi vốn là món đồ uống đặc trưng tại Hà Nội.

8. Nhà thờ Hàm Long

Đây là một trong những nhà thờ đẹp nhất Hà Nội với hai mặt tiền nằm trên các tuyến phố Hàm Long và Ngô Thì Nhậm, nhà thờ Hàm Long là nơi được nhiều cô dâu chú rể lựa chọn tổ chức đám cưới. Nhà thờ có không gian rộng, các họa tiết trang trí bằng dây thừng kiểu dây áo dòng Phanxico vừa cổ kính vừa hiện đại. Đến mùa Noel nhà thờ Hàm Long được trang trí lung linh với cây thông, đèn led, ông già Noel…

9. Summit Lounge – Khách sạn Sofitel Plaza

Ngày Noel năm nay, nếu bạn vẫn đang băn khoăn chưa biết đi đâu thì Summit Lounge là địa điểm đi chơi Noel ở Hà Nội lý tưởng. Summit Lounge nằm trên tầng thượng của khách sạn Sofitel Plaza, số 1 đường Thanh Niên. Tại đây, bạn có thể ngồi ở những quán cà phê tuyệt đẹp ngắm Giáng Sinh Hà Nội lung linh, huyền ảo từ trên cao.

10. Công viên Hồ Tây

Cứ vào dịp Noel, Công viên Hồ Tây lại được trang hoàng lộng lẫy với những hình ảnh như: Ông già Noel, chiếc xe tuần lộc, cây thông, nhiều gói quà tặng vô cùng đẹp đẽ, thân quen với các em nhỏ và tất cả mọi người.

Đặc biệt, nơi đây còn đầu tư trang trí đẹp mắt khắp hai công viên (Công viên Nước và Công viên Mặt trời) cùng các hoạt động bổ ích cho trẻ nhỏ cũng như gia đình trong cả ngày và dành cho các bạn thanh thiếu niên vào buổi tối.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên sẽ khai mạc vào ngày 12/3/2017

  16:23 - 06/12/2016   |   Văn hóa - Giải trí  

Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tối 12/3 tại Quảng trường 7/5 với phần bắn pháo bông trong 15 phút khi kết thúc văn nghệ.

 

Lễ hội hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam sẽ diễn ra cuối tháng 12

 

Lễ hội Pháo hoa quốc tế 2017 tại Đà Nẵng sẽ kéo dài trong 2 tháng

 

Tin nên đọc

 

Lễ hội hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam sẽ diễn ra cuối tháng 12

 

Lễ hội Pháo hoa quốc tế 2017 tại Đà Nẵng sẽ kéo dài trong 2 tháng

 

Nam Em gây ấn tượng khi mặc áo dài nữ sinh hát “Ngày xưa Hoàng Thị”

 

Nam Em hóa “Hoàng hậu” quyền uy, lạnh lùng

Theo Kế hoạch số 3493/KH-UBND của UBND tỉnh, hai sự kiện trên được tổ chức từ tháng 3 - 5/2017, trọng điểm các hoạt động được tổ chức từ ngày 11 - 14/3/2017 tại thành phố Điện Biên Phủ.

 

Theo Ban Tổ chức, lễ hội lần này có 10 nội dung chủ đạo, diễn ra ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Điện Biên TV.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội lần này có 10 nội dung chủ đạo, diễn ra ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Điện Biên TV.

Cụ thể, các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội gồm: Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật được tổ chức từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 12/3/2017 tại Quảng trường 7/5 - thành phố Điện Biên Phủ; triển lãm văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên; liên hoan dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống các dân tộc; trình diễn lễ hội và nghi thức văn hóa dân gian; trưng bàn triển lãm ảnh, sách, sản phẩm, quà tặng du lịch; hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao...

 

Nét mới trong Lễ hội năm nay là phần thi người đẹp Hoa Ban (dự kiến quy mô 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Giang).

 

Trong đó, vòng sơ khảo tổ chức vào ngày 13/3 và vòng chung kết diễn ra vào tối ngày 14/3/2017 với các nội dung thi: Trình diễn trang phục, thi năng khiếu và thi ứng xử.

 

Lễ hội Hoa Ban là hoạt động văn hóa thường niên của tỉnh Điện Biên, bắt đầu từ năm 2014 nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

 

Lễ hội này góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên; quảng bá, giới thiệu hình ảnh Điện Biên nói chung và hình ảnh Hoa Ban - loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc đến đông đảo nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

 

Qua lễ hội, Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy các hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư, liên kết du lịch, từng bước đưa Điện Biên trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia trong những năm tới.

 

Đồng thời là hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc”.

 

Ngày 13/3/1954 là ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, theo đó ngày 13/3 được chọn là ngày khai mạc Lễ hội Hoa Ban hằng năm của Điện Biên.

 

Tuy nhiên, trong năm 2017 ngày 13/3 lại rơi vào Thứ Hai nên Ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức đêm khai mạc vào Chủ Nhật ngày 12/3, để thuận tiện cho du khách đến tham dự lễ hội…

 

 

 

Đời sống

Du lịch

Làm đẹp

Giới tính

Quảng bá du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

Ngọc Phương (Ban Thời sự)Cập nhật 15:03 ngày 06/12/2016

 

 

 thích

VTV.vn - Kích cầu du lịch, thu hút du khách Trung Quốc đến với Việt Nam là mục tiêu tập trung của ngành du lịch Việt Nam vì Trung Quốc được đánh giá là thị trường lớn và tiềm năng.

Riêng năm 2015, khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam đã tăng hơn 50%. Hiện tại, Tổng Cục du lịch Việt Nam đang tổ chức chương trình Giới thiệu Du lịch Việt Nam đến Trung Quốc để quảng bá những cảnh sắc tuyệt vời của đất nước.

 

Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc với biển xanh, nắng vàng và ẩm thực tuyệt vời đã trở thành những điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách Trung Quốc những năm gần đây. Trong năm 2015, hơn 2 triệu du khách Trung Quốc đến với Việt Nam. Riêng với Nha Trang, Khánh Hòa, con số này tăng đột biến đạt 203.500 lượt, tăng gấp 4.5 lần so với cùng kỳ.

 

Ngay từ đầu năm 2016, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có lộ trình xây dựng giới thiệu du lịch Việt Nam tại 17 thành phố ở Trung Quốc.

 

Dự kiến, đến năm 2020, Việt Nam sẽ đón 15 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó, tỷ trọng khách Trung Quốc chiếm khoảng 27%.