175 tân binh huyện Thanh Trì dâng hương tưởng nhớ Lão tướng Phạm Tu

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 4/2, trước ngày giao nhận quân năm 2023, tại khu di tích Đình thờ Đô hồ Đại vương Phạm Tu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, lãnh đạo huyện Thanh Trì cùng các xã, thị trấn và 175 tân binh nhập ngũ năm 2023 đã dâng hương tưởng niệm Lão tướng Phạm Tu và các Anh hùng Liệt sỹ.

Việc dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng dân tộc nhằm khơi dậy ý chí quyết tâm, sẵn sàng lên đường rèn luyện, tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Các tân binh dâng hương tưởng niệm Lão tướng Phạm Tu và các Anh hùng Liệt sỹ huyện Thanh Trì.
Các tân binh dâng hương tưởng niệm Lão tướng Phạm Tu và các Anh hùng Liệt sỹ huyện Thanh Trì.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Thanh Trì và các tân binh đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử, thân thế, sự nghiệp, các chiến công hiển hách của danh tướng Phạm Tu dưới thời vua Lý Nam Đế đã cứu giúp Nhân dân, giữ yên bờ cõi và trở thành vị Thống soái đầu tiên của nước ta trực tiếp chỉ huy quân đội đánh tan giặc Lương, giữ vững non sông, đất nước ở cả phía Bắc và phía Nam của Tổ quốc. Ông là liệt sỹ tiêu biểu đầu tiên trên mảnh đất Hà Nội ngày nay.

Phát huy truyền thống yêu nước của quê hương: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, huyện Thanh Trì đã tiễn hàng chục nghìn người con lên đường tòng quân cứu nước, trên khắp các chiến trường Nam - Bắc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bản thân mỗi người lính luôn thể hiện rõ quyết tâm "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua".

Điều đó không chỉ thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, ý chí quyết chiến, quyết thắng mà còn tô thắm thêm truyền thống "Trung với Đảng, hiếu với dân", dù khó khăn, gian khổ vẫn luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, hy sinh quên mình vì Nhân dân phục vụ, xứng đáng là tiền tuyến vững vàng, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người lính "Bộ độ Cụ Hồ".

Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Toàn phát biểu tại buổi lễ.
Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Toàn phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo huyện Thanh Trì, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Toàn nhấn mạnh: “Tự hào truyền thống cách mạng của quê hương, 175 chiến sĩ trẻ huyện Thanh Trì được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Quân đội, Công an Nhân dân Việt Nam hôm nay tiếp tục hăng hái lên đường tòng quân, nguyện mang sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Các em chính là những "hạt giống đỏ" viết thêm những trang sử vàng tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cũng nêu rõ, được trở thành người chiến sỹ trong Quân đội, Công an để góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào, là quyền lợi, là nghĩa vụ và trách nhiệm lớn lao đối với thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì luôn đặt niềm tin ở các đồng chí thanh niên nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Mong các đồng chí tiếp tục giữ vững, phát huy và tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Trì Anh hùng bằng những việc làm cụ thể ở từng đơn vị, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, không quản ngại khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là người kế tục sự nghiệp của cha anh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh huyện Thanh Trì bày tỏ cảm xúc sau Lễ dâng hương
Tân binh huyện Thanh Trì bày tỏ cảm xúc sau Lễ dâng hương

Tân binh Đỗ Ngọc Xuân Phong, xã Thanh Liệt bày tỏ: "Được có mặt tại Lễ dâng hương Lão tướng Phạm Tu, tôi cảm thấy rất thiêng liêng và tự hào. Khi được đi tham quan di tích với không gian thiêng liêng, thế hệ chúng tôi hôm nay như được sống giữa thời kỳ oai hùng, gian khổ của thế hệ cha ông đi trước. Qua đó, chúng tôi càng thể hiện sự quyết tâm kiên định đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn lựa”.

Trước vong linh Đô hồ Đại vương Phạm Tu, các Anh hùng liệt sỹ, các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023 xin hứa sẽ phát huy truyền thống quê hương, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nguyện kế tục xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp bản hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam Anh hùng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của danh tướng Phạm Tu và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc. Nguyện noi gương danh tướng Phạm Tu và các Anh hùng liệt sỹ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức học tập và rèn luyện để trở thành người quân nhân cách mạng, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân, từ đó góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương Thanh Trì, viết tiếp bản hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam.

175 tân binh huyện Thanh Trì dâng hương tưởng nhớ Lão tướng  Phạm Tu - Ảnh 1
175 tân binh huyện Thanh Trì dâng hương tưởng nhớ Lão tướng  Phạm Tu - Ảnh 2
175 tân binh huyện Thanh Trì dâng hương tưởng nhớ Lão tướng  Phạm Tu - Ảnh 3
175 tân binh huyện Thanh Trì dâng hương tưởng nhớ Lão tướng  Phạm Tu - Ảnh 4
175 tân binh huyện Thanh Trì dâng hương tưởng nhớ Lão tướng  Phạm Tu - Ảnh 5
Lãnh đạo huyện Thanh Trì và các đơn vị tặng quà cho các tân binh.
Lãnh đạo huyện Thanh Trì và các đơn vị tặng quà cho các tân binh.

Nhân dịp này, UBND huyện Thanh Trì đã khen thưởng 93 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ và tặng quà 175 tân binh nhập ngũ  năm 2023. Hiện, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân năm 2023 đã được huyện Thanh Trì hoàn tất theo đúng kế hoạch. Với tinh thần hăng hái và quyết tâm cao, các tân binh huyện Thanh Trì đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.