2 lần vào tù vì lừa đảo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nguyễn Thị Ngọc trú tại khu phố 3 Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là người làm nghề tự do, không có khả năng xuất khẩu lao động (XKLĐ), nhưng biết một số người có nhu cầu đi XKLĐ tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, Ngọc đã giới thiệu mình có khả năng làm thủ tục cho người XKLĐ.

KTĐT - Nguyễn Thị Ngọc (SN 1971), trú tại khu phố 3 Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là người làm nghề tự do, không có khả năng xuất khẩu lao động (XKLĐ), nhưng biết một số người có nhu cầu đi XKLĐ tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, Ngọc đã giới thiệu mình có khả năng làm thủ tục cho người XKLĐ.

Do vậy, một số người đã đến tìm Ngọc để nhờ xin cho đi XKLĐ. Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2006 đến tháng 5-2008, Ngọc đã nhận “giúp đỡ” cho 7 người có nguyện vọng đi lao động ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ với tổng số tiền thu được là 17.900 USD và 391.500.000 đồng.

Trước đó, Ngọc đã một lần phải trả giá về hành vi phạm tội của mình. Bản án số 40/2009 ngày 19-1-2009 của TAND TP Hà Nội đã xử phạt Ngọc 26 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến nay bị cáo vẫn chưa thi hành án. Trong vụ án này, Ngọc khai số tiền chiếm đoạt được, một phần Ngọc đã trả cho bị hại của vụ án trước, một phần dùng vào việc điều trị bệnh của bản thân và phần còn lại để chi tiêu cá nhân.

Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 18-8-2009, TAND quận Thanh Xuân xử phạt Nguyễn Thị Ngọc 10 năm tù, buộc bị cáo phải chấp hành bản án 26 tháng tù mà TAND TP Hà Nội xử tháng 1-2009, tổng hợp hình phạt 2 bản án là 12 năm 2 tháng tù. Bị cáo cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hai vụ án trên TAND TP Hà Nội xử phúc thẩm vào ngày 27-10.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần