2 người Hà Tĩnh mất tích trong vụ tàu cá ở Hàn Quốc bốc cháy trên biển

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), có 2 người địa phương trong 6 thuyền viên mất tích sau vụ hỏa hoạn tàu cá Hàn Quốc ở ngoài khơi.

Ngày 5/3, ông Trần Bá Toàn, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết có 2 người dân địa phương mất tích trong vụ cháy tàu cá tại Hàn Quốc.
 Hà Tĩnh có 2 người mất tích trong vụ tàu cá Hàn Quốc bốc cháy trên biển. Ảnh minh họa
“Tối 4/3, người thân 2 thuyền viên đã được những người Việt Nam làm trên tàu cá tại Hàn Quốc gọi điện về xác nhận con của họ nằm trong số những người bị mất tích khi tàu cá bốc cháy. Phòng đang chờ văn bản chính thức từ Cục Quản lý lao động ngoài nước”, ông Toàn nói.
Danh tính của các nạn nhân gồm: anh Biện Văn Hoài (45 tuổi, trú xã Kỳ Đồng) và anh Nguyễn Văn Cường (24 tuổi, trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh).
Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng Nguyễn Đình Huệ cũng cho biết, địa phương có anh Biện Văn Hoài đi lao động ở Hàn Quốc đã 3 năm nay. “Xã nhận thông tin anh này mất tích trên biển nên đang cử lực lượng xuống gia đình thăm hỏi, xác minh”, ông nói.
Trước đó, vào khoảng 3h ngày 4/3 (giờ địa phương), một tàu cá Hàn Quốc chở 8 thuyền viên (3 người Hàn Quốc và 5 người Việt Nam) đã bốc cháy tại vùng biển ngoài khơi, cách đảo Jeju (Hàn Quốc) khoảng 70 km. Vụ hỏa hoạn đã làm 6 người mất tích, trong đó có 5 người Việt Nam.
Cùng ngày, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xác nhận trong 5 thuyền viên Việt Nam bị mất tích trong vụ hỏa hoạn trên tàu cá Hàn Quốc có 2 người quê ở Hà Tĩnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần