43F1, 554 người liên quan đến 3 ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội đều âm tính

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về kết quả điều tra truy vết, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với 3 ca mắc mới.

 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân.
Cụ thể, liên quan đến bệnh nhân N.C.Q., qua điều tra truy vết có 10 F1 (5 cộng đồng, 5 bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long ); 501 trường hợp liên quan (497 trường hợp ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long; 4 trường hợp ở cộng đồng). Tất cả các trường hợp xét nghiệm đều âm tính.
Liên quan đến bệnh nhân N.C.V., qua điều tra truy vết có 27 F1 tại huyện Đông Anh; 51 người liên quan (41 người ở huyện Đông Anh, 10 người ở Sóc Sơn). Tất cả các trường hợp xét nghiệm đều âm tính.
Liên quan đến bệnh nhân Đ.T.H., qua điều tra truy vết có 6 F1; 2 người liên quan. Tất cả các trường hợp xét nghiệm đều âm tính.
Trước đó, tối 26/6, CDC Hà Nội cũng đã thông tin ghi nhận 3 trường hợp này mắc mới Covid-19. Trong đó, 2 ca thuộc chùm ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh; 1 ca nhập cảnh cách ly tại nhà ngày thứ 7, sau cách ly tập trung 21 ngày tại quận Cầu Giấy.
Như Báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, tối 26/6, Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long đã báo cáo nhanh về bệnh nhân N.C.Q. (BN15205), địa chỉ tại thôn Gia Lương, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Bệnh nhân là bảo vệ của bệnh viện được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.
Đây là trường hợp liên quan đến ca bệnh là con trai của bệnh nhân tại Việt Hùng, Đông Anh (bệnh nhân N.C.V. có mã số BN15215). Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long, ca bệnh này lây từ con trai là BN15215 bởi qua xét nghiệm cho thấy, tải lượng virus của người con trai rất lớn, lớn hơn nhiều so với tải lượng virus của người bố. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục điều tra nguồn lây của bệnh nhân N.V.C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần