Ai xứng đáng giành giải Nobel vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?

Lan Hương (Theo BBC/Bussiness Insider)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều ý kiến cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giành giải Nobel Hòa bình vì có công trong việc thiết lập hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh lịch sử hôm 27/4 với cam kết chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên và khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.
Có nhiều ý kiến cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nên giành được giải Nobel Hòa bình vì có công trong việc thúc đẩy hội nghị liên Triều. 
 Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là có đóng góp cho thành công của hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
Vài giờ trước Tuyên bố chung của nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc, Daniel McCarthy, biên tập viên của The American Conservative, viết rằng: ông Trump sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay.
"Để tạo nên hòa bình đòi hỏi một cách tiếp cận mới, và Tổng thống Trump đã tìm thấy điều đó," McCarthy viết.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham nhận định, Tổng thống Trump đã thuyết phục Triều Tiên và Trung Quốc rằng, ông ấy nghiêm túc về việc đem lại thay đổi. “Chúng ta vẫn chưa có được sự thay đổi nhưng nếu thành hiện thực, Tổng thống Trump xứng đáng được giải Nobel Hòa bình”, ông nói.
Mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên đã tăng cao nhưng các dấu hiệu kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của  Bình Nhưỡng cũng xuất hiện chỉ trong chưa đầy 2 năm cầm quyền của ông Trump.
Ông Trump từng đe dọa tấn công quân sự Triều Tiên, thảo luận với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc về mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mỹ cũng soạn thảo nhiều lệnh cấm vận kinh tế áp đặt lên Bình Nhưỡng nhằm tạo sức ép buộc nước này từ bỏ cho chương trình hạt nhân.
Hai nhà lãnh đạo đáng chú ý nhất trên truyền thông hiện nay: Tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi từ những cuộc “khẩu chiến” gay gắt đến động thái nhận lời tham dự hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên, dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những tuần tới.
 Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Ian Bremmer, chủ tịch của Tập đoàn tư vấn chính trị Eurasia, cũng cho rằng, ông Trump, nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xứng đáng giành được giải Nobel Hòa bình.
Tôi đã chỉ trích những sai lầm trong chính sách đối ngoại của Trump trong năm qua nhưng đột phá lịch sử Triều Tiên không thể xảy ra nếu không có các ưu tiên và áp lực từ Tổng thống Mỹ, ông Bremmer cho hay.
Trang cá cược của Anh, Coral cũng đặt cược cho khả năng ông Trump và ông Kim Jong-un cùng nhau giành giải Nobel năm 2018 với tỷ lệ 2/1 - cao nhất trong danh sách.
Trong khi đó, TS Virginie Grzelczyk, thuộc Đại học Aston cho rằng, công lao tạo nên sự kiện lịch sử này nên thuộc về Hàn Quốc. "Lời mời phái đoàn Triều Tiên và em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un từ phía Hàn Quốc có vai trò thực sự quan trọng trong việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh”, ông Grzelczyk nói.
Đây là sự trở lại của chính sách Ánh dương dưới thời Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-Jung (1999-2003) và Roh Moo-Hyun (2003-2008) - hai tổng thống Hàn Quốc duy nhất gặp lãnh đạo Triều Tiên. Ông Kim Dae-jung đã giành được giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của mình.
Tuy nhiên, ngay chính bản thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng từng khẳng định, Tổng thống Trump có công lớn trong việc kiến tạo hòa bình ở bán đảo Triều Tiên.
“Hàn Quốc đang hành động một cách có chiến lược, để đưa người Mỹ đến cuộc đối thoại. Bởi cả 2 miền Triều Tiên, ở một khía cạnh nào đó, đều quan tâm đến chính sách của Mỹ”, TS Grzelczyk lý giải.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần