Ấn Độ bắt 6 kẻ âm mưu tấn công khủng bố “như IS”

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ 6 thành viên của một nhóm bị ảnh hưởng bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố.

Hôm Chủ nhật (2/10), Cơ quan điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) đã bắt giữ 6 người khi những kẻ này tập trung ở ngôi đền trên đỉnh núi ở Kerala và đang thu thập các vật liệu nổ và một số vật dụng nhằm tấn công miền Nam nước này trong dịp lễ Diwali của người Hindu.
Lực lượng chống khủng bố Ấn Độ.
Theo giới chức NIA, những kẻ khủng bố đã lên kế hoạch tấn công nhằm vào các nhân vật quan trọng và các điểm công cộng đông người tập trung trong đợt lễ Diwali hồi cuối tháng này.
Hơn một năm trước, NIA đã phát hiện một nhóm nhỏ gồm những người đã từng đến Syria gia nhập nhóm vũ trang Sunni tại phía Bắc bang Kerala và Tamil Nadu. Các nhóm này gồm nhiều nam giới từ 24 đến 30 tuổi và tự nhận là một nhóm lấy cảm hứng từ IS để "copy" các kịch bản tấn công khủng bố tại Ấn Độ. 
Theo các quan chức chống khủng bố, IS đã nỗ lực tuyển dụng được nhiều nhân sự tại Ấn Độ - quốc gia có lượng dân số theo đạo Hồi lớn thứ 3 thế giới. Đầu năm nay, các nhà điều tra cho biết, 12 người đàn ông, 6 phụ nữ và 3 trẻ em đã mất tích từ Kerala và được cho là đã tham gia tổ chức IS.