Anh – Colombia: Thắng 4-3 loạt penalty, Anh lọt vào tứ kết

Duy Khánh ( Tổng hợp )
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sau khi hòa Colombia 1-1 ở hai hiệp chính và phụ, thầy trò HLV Gareth Southgate thắng 4-3 trong loạt đá 11m để vào tứ kết, hôm qua 3/7.

Bản quyền thuộc VTV

Trận đấu đầy toan tính của 2 HLV Gareth Southgate, Jose Pekerman diễn ra bất phân thắng bại trong 120 phút. Định mệnh lựa chọn ĐT Anh là những người nở nụ cười sau loạt sút luân lưu may rủi.

Nhập cuộc đầy tự tin nhưng Anh lại phải nhờ đến một pha bóng gây tranh cãi mới có bàn mở tỷ số. Harry Kane bị Carlos Sanchez đẩy ngã trong vùng cấm và cũng chính tiền đạo sinh năm 1993 là người thực hiện thành công quả 11 m đưa "Tam sư" vượt lên dẫn trước.
 Harry Kane chứng tỏ phẩm chất người đội trưởng với bàn thắng thứ sáu ở World Cup 2018

Có được bàn thắng, ĐT Anh chủ động chơi chậm để bảo toàn tỷ số. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn theo ý của HLV Southgate cho đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Yerry Mina - trung vệ trẻ đang chơi cho Barcelona bật cao đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa cho Colombia. 

2 hiệp phụ cũng không đủ để Anh và Colombia giải quyết thắng thua. Loạt sút luân lưu diễn ra kịch tính khi Jordan Henderson đá hỏng. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc của Jordan Pickford và cú sút dội xà của Mateus Uribe đã giúp "Tam sư" giành thắng lợi 4-3, qua đó giành vé vào chơi trận tứ kết gặp Thụy Điển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần