Anh không còn là thành viên EU: Đầu xuôi, đuôi chưa lọt

Bắc Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2021 là năm đầu tiên nước Anh không còn là thành viên EU nữa sau hơn 40 năm tham gia. Trên danh nghĩa chính thức thì việc nước Anh ra khỏi EU (Brexit) đã hoàn tất. Nước Anh đã phải trả giá đắt về chính trị - xã hội nội bộ cho Brexit. Ở vào thời điểm hiện tại, tức là sau một năm, chuyện này trong thực chất vẫn chưa tới hồi kết đối với nước Anh và EU, thậm chí không ai có thể biết khi nào mới tới hồi kết và hồi kết ấy sẽ như thế nào.

 Nguồn: Getty Images
Thủ tướng Anh Boris Johnson thành công với việc hoàn tất quy trình và thủ tục pháp lý của Brexit nhưng trong năm đầu tiên sau Brexit này lại chưa thành công trong việc giải quyết ổn thỏa với EU những vấn đề còn tồn tại giữa hai bên và định hình được khuôn khổ quan hệ hợp tác mới giữa Anh và EU sau Brexit. Thông thương hải quan giữa biên giới bên ngoài của EU ở Ireland và Bắc Ireland hay chuyện đánh bắt hải sản giữa Anh và Pháp hoặc quy chế pháp lý cho vùng Gibraltar là những ví dụ điển hình.
Tác động tiêu cực của dịch bệnh cùng với nhiều hậu quả tiêu cực từ Brexit về kinh tế và thương mại, về cung ứng hậu cần và lao động đối với nước Anh mà chính phủ của ông Johnson không trù liệu hết được làm cho năm 2021 thành năm rất khó khăn trên nhiều phương diện đối với nước Anh và khiến cho người dân trên đảo quốc cảm thấy thất vọng nhiều hơn là lạc quan về Brexit, hoài nghi nhiều hơn là tin rằng Brexit là quyết định đúng đắn và tốt hơn cả cho tương lai của nước Anh.

Tình trạng Brexit sau một năm vẫn chưa được hoàn toàn ổn thỏa giữa Anh và EU có nguyên nhân chính ở chỗ hai bên đã gác những vấn đề cần phải giải quyết lại để nước Anh có thể chính thức ra khỏi EU trước. Vấn đề cũ trở nên nan giải và nhạy cảm hơn về chính trị trong bối cảnh tình hình mới năm 2021 ở châu Âu. Chỉ có điều thực trạng ở Anh và EU một năm sau Brexit tác động tiêu cực và tai hại tới nước Anh nhiều hơn là tới EU.