[Ảnh] Quảng Ngãi khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi bão số 5 đi qua, các tổ chức, đoàn thể ở Quảng Ngãi tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

 Sáng 13/9, đoàn viên, thanh niên 2 xã Tịnh Khê và Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) đã huy động lực lượng, dùng máy bơm hút nước tại các tàu thuyền bị ngập đang neo đậu trên địa bàn xã Tịnh Kỳ. 
 Số tàu thuyền được hỗ trợ chủ yếu là của người dân xã Nghĩa An đang bị cách ly, phong tỏa vì dịch Covid-19 nên không thể khắc phục được hậu quả do bão số 5 gây ra.
 Ở khu vực cửa biển Sa Cần (huyện Bình Sơn), đồn biên phòng Bình Thạnh đã tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân xã Bình Thạnh và Bình Đông vớt cá lồng bè. Nước mưa đổ về cửa biển Sa Cần làm cá nuôi lồng bè của người dân bị sốc nước, chết hàng loạt. 

 Gia đình bà Trần Thị Thê (xã Bình Thạnh) có 24 lồng với hơn 15 tấn cá đến thời kỳ xuất bán thì bị ngộp nước chết toàn bộ. ''Mưa lớn làm cá nuôi trong lồng bè của tôi bị chết do sốc, ngộp nước, may nhờ bộ đội ra cứu hộ, thu gom giùm'', bà Thê chia sẻ.

 Tại xã Đức Lân (huyện Mộ Đức), lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân ra đồng gặt lúa giúp dân ngay sau khi trời vừa tạnh mưa.
 7ha lúa của người dân đã được thu hoạch.
 Bão số 5  gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi với gần 1.200 ha lúa đến độ thu hoạch bị ngập úng, hư hại, tập trung chủ yếu ở các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Tư Nghĩa; hơn 700ha rau màu hư hỏng cùng nhiều diện tích cây ăn quả bị ngã, đổ.