Anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên từng từ chối tị nạn ở Hàn Quốc

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng từ chối đề nghị giúp đỡ xin tị nạn ở Hàn Quốc.

 Ông Kim Jong-nam được giới truyền thông săn đón khi xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh hôm 11/2 vừa qua.

Giới truyền thông địa phương đưa tin, một người Hàn Quốc đang sống tại Malaysia đã chia sẻ rằng, ông đã sử dụng mối quan hệ để giúp anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xin tị nạn vào Hàn Quốc, cũng như nhận được sự bảo vệ từ chính quyền Seoul. “Nhưng anh ấy chỉ mỉm cười và không phản hồi trước lời đề nghị của tôi”, nguồn tin cho hay.

Theo đó, người bạn Hàn Quốc của ông Kim Jong-nam – một cựu quan chức của cộng đồng người Hàn Quốc tại Malaysia cho biết, ông đã có nhiều lần gặp mặt anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông đến nước này. Người này cho biết, ông đã bị sốc trước tin tức Kim Jong-nam bị sát hại.

Trong diễn biến liên quan, một nguồn tin từ Mỹ cho rằng, các đặc vụ Triều Tiên đứng sau vụ sát hại Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un, ở Malaysia. Các nguồn tin không cung cấp bằng chứng khiến Washington có quan điểm trên.

Hãng tin Yonhap trước đó dẫn một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc nói ông Kim Jong-nam bị sát hại ngày 13/2. Theo kênh TV Chosun, ông Kim bị hai nữ điệp viên chưa rõ danh tính sát hại bằng kim tẩm độc tại sân bay ở Kuala Lumpur, Malaysia. Hai nữ điệp viên rời hiện trường ngay sau đó. Theo hai nguồn tin, Mỹ chưa thể xác định Kim Jong-nam bị sát hại như thế nào.

Ông Kim Jong-nam (45 tuổi), là anh cùng cho khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Mẹ ông là bà Sung Hae Rim, một nữ diễn viên sinh ra ở Hàn Quốc. Ông là con trai trưởng và từng được xem là có khả năng kế vị cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

Năm 2001, ông Kim Jong-nam từng bị bắt giữ ở Nhật Bản vì sử dụng hộ chiếu giả. Anh trai Kim Jong-un khi đó nói rằng, ông muốn đến Disneyland ở Tokyo. Vị trí kế vị của ông cũng đã bị loại bỏ vì sự cố nói trên. Sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền tại CHDCND Triều Tiên vào năm 2010, ông Kim Jong-nam rất ít khi xuất hiện trước công chúng và chủ yếu sống tại Macau (Trung Quốc).