Ba Lan "treo thưởng" người tìm ra nguyên nhân sông ô nhiễm

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng tấn cá chết đã được tìm thấy từ các khu vực khác nhau của con sông ở biên giới với Đức trong hai tuần qua.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki xác nhận rằng việc xuất hiện một chất độc hại không xác định đã làm ô nhiễm sông Oder, đồng thời chính phủ đưa ra phần thưởng cho người tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm tuyến đường thủy dài thứ hai của đất nước này. 

Sông Oder ô nhiễm nặng. Ảnh: Getty
Sông Oder ô nhiễm nặng. Ảnh: Getty

Hàng tấn cá chết đã được tìm thấy từ các khu vực khác nhau của con sông ở biên giới với Đức trong hai tuần qua. Một số tổ chức môi trường mô tả là thảm họa lớn nhất của Ba Lan trong nhiều năm.

Thủ tướng Morawiecki hôm 13/8 cho rằng ông đã biết "quá muộn" về vụ việc và đã sa thải hai công chức hàng đầu phụ trách bảo vệ môi trường và quản lý nước. Chính phủ đang treo thưởng 1 triệu zloty (220.200 USD) cho thông tin về những người chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi muốn tìm ra những kẻ đã gây ra một tội ác sinh thái quy mô lớn như vậy càng nhanh càng tốt và trừng phạt họ thật nặng,” ông nói sau cuộc họp với nhóm xử lý khủng hoảng ở thành phố phía tây Gorzow Wielkopolski.

Bộ trưởng Khí hậu Anna Moskwa trước đó cho biết không tìm thấy thủy ngân trong các cuộc kiểm tra nước, nói thêm rằng các nhà chức trách Đức và Ba Lan cho đến nay mới chỉ xác nhận mức độ mặn cao. Nhiều cuộc kiểm tra độc chất đang được tiến hành. 

Các nhà chức trách Đức trước đó suy đoán các chất độc có thể đã chảy vào sông Oder trong một thời gian dài, gây ra "mối quan hệ đa nhân quả" với mực nước ở mức thấp lịch sử. Ba Lan đã triển khai khoảng 200 quân sĩ giúp loại bỏ ô nhiễm và cá chết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần