Ba lý do khiến 2 thủ khoa toàn quốc trượt nguyện vọng 1 ĐH Bách khoa

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đến thời điểm hiện tại, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 thuộc về ngành Khoa học máy tính - ĐH Bách khoa Hà Nội với 29,42 điểm. Điều gây bất ngờ là hai thủ khoa toàn quốc tổ hợp A00 đã trượt nguyện vọng 1 của trường.

Chiều 22/8, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn của 52 ngành đào tạo theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Ngành Khoa học máy tính (IT1) của trường lấy 29,42 điểm. Đây không những là điểm chuẩn cao nhất so với 52 ngành đào tạo của trường mà còn là ngành có điểm chuẩn cao nhất toàn quốc (trên thang điểm 30).

Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tổ hợp A00 Nguyễn Mạnh Thắng
Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tổ hợp A00 Nguyễn Mạnh Thắng (Ảnh: NVCC)

Ngay sau khi thông tin về điểm chuẩn của ĐH Bách khoa được công bố, nhiều thí sinh và phụ huynh đều trầm trồ vì điểm chuẩn cao chót vót của ngành Khoa học máy tính. Dù biết, ngành này luôn hot nhưng với điểm chuẩn gần tuyệt đối như vậy, không ít thí sinh đã ngậm ngùi; trong đó có hai thủ khoa tổ hợp A00.

Cụ thể, hai thủ khoa tổ hợp A00 toàn quốc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là Nguyễn Mạnh Thắng (cựu học sinh trường THPT chuyên Bắc Giang) và Nguyễn Mạnh Hùng (cựu học sinh THPT Trưng Vương, Hưng Yên) cùng có tổng điểm 29,35 đã trượt nguyện vọng 1 vì cả hai em đặt nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính- ĐH Bách khoa Hà Nội.

Nguyễn Mạnh Thắng (Toán 9,6 điểm, Lý đạt 9,75 điểm, Hóa đạt 10 điểm) cho biết, em đăng ký 4 nguyện vọng xét tuyển và đều là những ngành học của ĐH Bách khoa Hà Nội. Trong đó, nguyện vọng 1, em dành ưu tiên cao nhất vào ngành Khoa học máy tính (IT1); nguyện vọng 2 là Kỹ thuật máy tính (IT2); nguyện vọng 3 là Tự động hóa; nguyện vọng 4 là ngành Cơ điện tử. Riêng nguyện vọng 4, Thắng đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào trường theo phương thức xét tuyển tài năng.

“Em hơi buồn vì không đỗ nguyện vọng 1 và cũng khá bất ngờ khi biết điểm chuẩn của ngành Khoa học máy tính năm nay tăng cao như vậy. Một phần bởi năm 2023, Bộ GD&ĐT có cách cộng điểm ưu tiên đối với thí đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên khác so với những năm trước. Với điểm 29,35, em được cộng khá ít điểm nên không đủ để vào ngành IT1”- Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ.

Thắng cho hay, em sẽ theo học ngành Kỹ thuật máy tính. Thời gian qua, em tập trung học tiếng Anh để chuẩn bị nền tảng tốt nhất trở thành sinh viên Bách khoa. Kế hoạch sắp tới khi nhập học vào trường, em vẫn cố gắng duy trì học tiếng Anh.

Thủ khoa tổ hợp A00 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 Nguyễn Mạnh Hùng
Thủ khoa tổ hợp A00 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh:NVCC)

Cùng tâm trạng với Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng (Lý 10 điểm, Toán 9,6 điểm, Hóa 9,75 điểm) bộc bạch: "Em chỉ đăng ký 2 nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 và… suýt trượt cả 2. Nguyện vọng 1 của em vào ngành Khoa học máy tính (IT1) và nguyện vọng 2 vào ngành Kỹ thuật máy tính (IT2) của ĐH Bách khoa Hà Nội. Sau khi không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì đã trúng tuyển nguyện vọng 2. Ngành này lấy điểm chuẩn là 28,29".

Theo các chuyên gia, có một số nguyên nhân dẫn đến hiện tượng hy hữu này. Thứ nhất, do cách tính điểm ưu tiên thay đổi. Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau: Điểm ưu tiên = [(30 - tổng điểm đạt được)/7,5] x mức điểm ưu tiên. Trong đó, mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn là 0,5, khu vực 2 là 0,25; khu vực 3 không được tính điểm ưu tiên. Với cách tính này, hai thí sinh được cộng điểm ưu tiên rất nhỏ (khoảng 0,05 điểm).
Thứ hai, Khoa học máy tính là ngành hot, trong khi chỉ tiêu theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT lại không nhiều (chỉ chiếm dưới đến 4% tổng chỉ tiêu toàn trường). Trong khi đó, trường đã tuyển được số lượng lớn sinh viên vào ngành này theo các phương thức khác như xét tuyển tài năng hay dựa vào kỳ thi đánh giá tư duy.
Một điểm quan trọng nữa, đó là mức điểm chuẩn của ngành Khoa học máy tính (29,42 điểm) không phải tổng điểm 3 môn như cách tính điểm thủ khoa toàn quốc ở tổ hợp A00 Toán, Lý, Hóa mà áp dụng công thức riêng. Công thức tính điểm chuẩn của ngành này như sau: (Toán x 2 + Môn 2 + Môn 3) x 3/4 + Điểm ưu tiên). Theo công thức trên, điểm xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính của hai thủ khoa là 29,21.
Phía ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, thủ khoa ngành Khoa học máy tính năm nay đạt tổng điểm ba môn theo tổ hợp A00 chỉ 29,25, thấp hơn Hùng và Thắng. Tuy nhiên, nhờ đạt 10 Toán, tổng điểm tính theo công thức của ĐH Bách khoa Hà Nội của thí sinh này đạt 29,44, chưa tính điểm ưu tiên.

Dù có tiếc nuối khi không đỗ nguyện vọng 1 nhưng với niềm yêu thích với khoa học máy tính nói riêng và ĐH Bách khoa nói chung nên cả hai thí sinh thủ khoa vẫn vui vẻ kết quả xét tuyển của mình; đồng thời chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để trở thành tân sinh viên của ĐH Bách Khoa Hà Nội vào tháng tới.

Được biết, Thủ khoa khối A00 còn lại là Trần Nguyệt Hằng, cũng đạt 29,35 điểm. Em đã đặt nguyện vọng 1 vào ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, trường Đại học Ngoại thương cơ sở TP Hồ Chí Minh và đã trúng tuyển.

Thí sinh xem điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội và 50 trường ĐH cả nước TẠI ĐÂY