Bà Võ Thị Ánh Xuân được giao giữ quyền Chủ tịch nước

Phóng viên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Ngày 21/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số 5/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam từ ngày 21/3/2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Bà Võ Thị Ánh Xuân được giao Quyền Chủ tịch nước sau khi Quốc hội khóa XV tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam,  nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Trước đó bà Xuân đã được phân công giữ quyền Chủ tịch nước trong 2 tháng từ tháng 1 - 3/2023.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970 (54 tuổi), quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa XI và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tại Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV tiếp tục bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.