Bắc Từ Liêm: Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/10, quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), diễn tập, biểu dương lực lượng nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC)&CNCH; 22 năm Ngày toàn dân PCCC, hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập quận.

 

Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục, tổ chức huấn luyện, luyện tập; sự phối hợp hiệp đồng xử lý các tình huống cháy nổ; nâng cao kỹ năng sử dụng , thiết bị, phương tiện, dụng cụ PCCC.

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Ngô Ngọc Vân khẳng định, công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn PCCC đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Theo thống kê, trong 10 năm qua trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã xảy ra 245 vụ cháy làm 4 người chết, 9 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 12 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Ngô Ngọc Vân phát biểu tại lễ khai mạc hội thi.
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Ngô Ngọc Vân phát biểu tại lễ khai mạc hội thi.

Số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trên địa bàn có xu hướng giảm rõ rệt qua từng năm nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chủ động các biện pháp phòng ngừa và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là vụ cháy chung cư mini xảy ra vào rạng sáng ngày 13/9/2023 làm 56 người bị chết.

Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm Lê Đức Hùng trao giấy khen điển hình tiên tiến cho các đơn vị.
Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm Lê Đức Hùng trao giấy khen điển hình tiên tiến cho các đơn vị.

Trước thực trạng trên, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác PCCC, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cho rằng cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, người dân về công tác PCCC.

Xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH. Đồng thời, duy trì hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiến tới xã hội hóa công tác PCCC&CNCH. Qua đó góp phần ngăn ngừa các nguyên nhân gây cháy và thực hiện hiệu quả công tác chữa cháy ban đầu.

Quang cảnh hội thi.
Quang cảnh hội thi.

Với 150 vận động viên đến từ 13 phường, 2 khu/cụm công nghiệp và 15 DN, cơ sở trên địa bàn quận, Hội thi là dịp để các đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ kỹ thuật, rèn luyện bản lĩnh chiến thuật, nâng cao năng lực phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.

Đây cũng là dịp để kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục, tổ chức huấn luyện, luyện tập; sự phối hợp hiệp đồng xử lý các tình huống cháy nổ; nâng cao kỹ năng sử dụng, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy.

Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH gồm các nội dung chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, với 30 đội tuyển tham gia (13 đội dân phòng của 13 phường, 15 đội PCCC của các đơn vị DN tiêu biểu trên địa bàn quận, 1 đội thi của Khu công nghiệp Nam Thăng Long, 1 đội thi của Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm).

Các chiến sĩ tham gia hội thi.
Các chiến sĩ tham gia hội thi.

Kết quả, đối với khối lực lượng PCCC cơ sở, giải Nhất thuộc về Công ty Cổ phần Quản lý vận hành & Khai thác bất động sản Geleximco (GELEXIMCO PME); Đại học Mỏ địa chất đạt giải Nhì; Khách sạn San Fraser đạt giải Ba. Khối lực lượng dân phòng, giải Nhất thuộc về phường Tây Tựu; phường Phú Diễn đạt giải Nhì; phường Phúc Diễn đạt giải Ba.

Sau hội thi, UBND quận đã tổ chức diễn tập biểu dương của các lực lượng tham gia xử lý tình huống giả định xảy ra tại tòa nhà chung cư N01-T2.

Theo tình huống giả định, vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 3/10, cháy xảy ra tại khu vực căn hộ tầng 6 tòa nhà. Nguyên nhân do chập điện từ ấm đun nước gây cháy sau đó cháy lan ra các đồ dùng, chất cháy gần kề và bao trùm toàn bộ căn hộ.

Bắc Từ Liêm: Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Ảnh 1

Do thiết bị báo cháy tự động trong căn hộ gặp sự cố không kịp thời báo cháy nên việc phát hiện cháy muộn, dẫn tới đám cháy lan rộng. Khói khí độc và nhiệt độ cao của đám cháy lan ra hành lang, lối đi trên tầng, làm nhiều người dân bị mắc kẹt trong tòa nhà.

Ngay khi phát hiện ra đám cháy nhân viên kỹ thuật thường trực của tòa nhà đã báo động cho mọi người xung quanh và báo động qua hệ thống báo.