Thanh Oai: Tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy xong trước ngày 26/10

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ nay đến trước ngày 26/10/2023, huyện Thanh Oai sẽ hoàn thành tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê, chung cư.. có nguy cơ cháy, nổ cao.

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Chiều 27/9, huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị Triển khai Kế hoạch Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuệ, chung cư… có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình nhấn mạnh: đợt tổng kiểm tra nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng; nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình trong thực hiện công tác PCCC&CNCH.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình phát biểu tại hội nghị.

Đây cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH, kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống, làm việc tại các chung cư mini, nhà trọ, chung cư… có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về PCCC&CNCH đối với 100% nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, chung cư có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, kiên quyết áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền, quy định; chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Hoàn thành tổng kiểm tra xong trước ngày 26/10

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tiệp – Phó Trưởng Công an huyện Thanh Oai, đợt tổng kiểm tra thực hiện từ ngày 26/9 đến trước ngày 26/10/2023.

Cụ thể, đảm bảo yêu cầu về ngăn cháy lan theo chiều ngang, chiều dọc công trình; lối thoát nạn, lối thoát khẩn cấp; đảm bảo an toàn PCCC của hệ thống, thiết bị điện, quản lý sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ; bố trí, sắp xếp vật dụng, phương tiện, hàng hóa kinh doanh trong nhà đảm bảo gọn gàng; tổ chức PCCC tại chỗ trực để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh.Về nội dung này, Thượng tá Nguyễn Văn Tiệp lưu ý các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện song song kiểm tra và hướng dẫn, khuyến cáo người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình bổ sung biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH.

Hướng dẫn các hộ gia đình trang bị hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ… cũng như tự trang bị tiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ, thoát nạn (thang dây, mặt nạ phòng độc, đèn pin…)

Thượng tá Nguyễn Văn Tiệp cũng phổ biến tới các đại biểu về phương pháp kiểm tra, các bước kiểm tra hồ sơ cơ sở. Kiểm tra thực tế, lập Biên bản kiểm tra về việc quản lý đất đai, cấp phép, quản lý hoạt động xây dựng, an toàn trong sử dụng điện, an toàn về PCCC.

Tại hội nghị, đại biểu UBND các xã, thị trấn đã trao đổi, chia sẻ với đại diện lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện một số khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai để từ đó đưa ra giải pháp khắc phục và thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.  

 

Theo thống kê rà soát của Công an huyện Thanh Oai, hiện trên địa bàn huyện có 6 chung cư cao tầng; 1 chung cư thấp tầng; 61 chung cư mini, nhà trọ; 1.410 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, trong số này có 1.118 nhà ở nguy cơ cháy, nổ cao.