Bãi xe không phép quanh hồ Bảy Gian tái diễn vi phạm

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù khẳng định sau tháng 11/2021 nếu chủ bãi xe xung quanh hồ Bảy Gian không xin được giấy phép trông giữ phương tiện, lực lượng chức năng phường Ngọc Hà, quận Ba Đình sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định. nhưng đến thời điểm này, bãi xe không phép vẫn ngang nhiên hoạt động.

Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ ngay giữa ngã 3 đường, chiếm phần lớn diện tích lòng đường. (Ảnh chụp chiều 15/12)
Đầu voi đuôi chuột
Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng một số đối tượng ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè quanh hồ Bảy Gian làm nơi trông giữ phương tiện sai quy định gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ… ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Sau khi báo phản ánh, các đơn vị chức năng quận Ba Đình, phường Ngọc Hà đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm. Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng phường Ngọc Hà khẳng định, sau khi giải tỏa, Ban Chỉ đạo 197 phường sẽ giao cho Công an phường, hệ thống chính trị khu dân cư tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên trong các ngày 7/12, 15/12, chủ bãi xe không phép quanh hồ Bảy Gian vẫn ngang nhiên hoạt động. Tại đây, hàng chục chiếc xe ô tô vẫn ngang nhiên dừng đỗ hàng hai trên vỉa hè và một hàng dưới lòng đường, ngay ngã ba, nơi đường cong… vi phạm quy định của pháp luật gây bức xúc trong dư luận.

Trao đổi với phóng viên, một số người dân trong khu vực cho biết, tại buổi ra quân, chính quyền địa phương kêu gọi người dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan cho khu vực… Tại thời điểm đó, người dân rất phấn khởi vì từ nay họ sẽ có một không gian lý tưởng để thư giãn, tập thể dục sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ được một vài hôm, tình trạng trông giữ phương tiện sai quy định lại tiếp tục tái diễn quanh hồ Bảy Gian và những khu vực người dân đã cất công dọn dẹp vệ sinh.

Lực lượng chức năng chưa làm tròn trách nhiệm

Liên quan đến vấn đề này, ngày 15/12, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Lê Ngọc Minh cho biết, chủ bãi xe không phép quanh hồ Bảy Gian đã có hồ sơ gửi UBND quận Ba Đình xin cấp phép trông giữ phương tiện tại khu vực này và đang chờ phê duyệt. “Theo thông tin chúng tôi nắm được từ phía Văn phòng UBND quận thì bãi xe đã được cấp giấy phép nhưng hiện tại chúng tôi chưa nhận được văn bản chính thức theo đường công văn” – ông Lê Ngọc Minh cho biết.

Rõ ràng có thể thấy, lực lượng chức năng phường Ngọc Hà chưa thực sự sâu sát trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn. Trong khi chưa rõ đã được cấp phép hay chưa, địa phương vẫn để bãi xe ung dung hoạt động, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, ngày 14/12, Ban Chỉ huy Công an quận Ba Đình đã ký ban hành Kế hoạch số 2390/KH-CABĐ-CSGT-TT về việc mở đợt cao điểm trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu Xuân năm 2022 trên địa bàn. Tại văn bản này, lãnh đạo Công an quận đã yêu cầu Trưởng Công an các phường, đội có trách nhiệm phổ biến, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện nghiêm các quy trình, quy định của pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị… chịu trách nhiệm về tình hình, kết quả trên địa bàn quản lý.

Thế nhưng, với những gì đã và đang diễn ra quanh hồ Bảy Gian, có thể nói, các lực lượng chức năng quận Ba Đình, đặc biệt là Công an phường Ngọc Hà chưa làm tròn nhiệm vụ được giao khi thiếu kiểm tra, nhắc nhở để bãi xe không phép dù đã bị giải tỏa nhưng vẫn tái vi phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần