Bàn giao, đưa vào sử dụng Tòa nhà Trung tâm Truyền hình Thông tấn

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/9/2019, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn (Vnews) tại số 33 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tham dự buổi Lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi.
  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung (phải) và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi (trái) khai trương Trung tâm Truyền hình Thông tấn.
Tại lễ bàn giao, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho hay: “Truyền hình Thông tấn (Vnews) là kênh thông tin chính thức của Thông tấn xã Việt Nam, phát sóng liên tục 24 giờ/ngày, được công nhận là Kênh thông tin chính thức quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền thiết yếu của Đảng và Nhà nước. Sau 9 năm phát sóng, Truyền hình Thông tấn đã và đang khẳng định vị thế của một kênh truyền hình chuyên biệt tin tức thời sự chính luận đầu tiên ở Việt Nam.

|Để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của hãng thông tấn quốc gia, của cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới, thì việc xây dựng công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn trở thành một nhiệm vụ, một nhu cầu cấp thiết đối với Thông tấn xã Việt Nam.
 Công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn có kiến trúc đẹp, gồm 11 tầng trong đó có 2 tầng hầm, được xây dựng trên diện tích hơn 700m2. 
Vì vậy, từ tháng 2/2012, Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Truyền hình Thông tấn tại số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội với yêu cầu: công trình được thiết kế chú trọng tới tính đặc thù của một tòa nhà truyền hình, đáp ứng được các yêu cầu về diện tích, tiện nghi, không gian làm việc, tòa soạn hội tụ, khu kỹ thuật, trường quay, phòng thu âm, thu hình... Đồng thời đây cũng sẽ là tòa nhà có tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn tại khu vực ngã 6, phù hợp với quy hoạch chung, làm đẹp thêm cảnh quan khu vực phố cũ của Thủ đô Hà Nội”.
Theo ông Nguyễn Đức Lợi, công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn đã được xây dựng và hoàn thành theo đúng kế hoạch, yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng và tuyệt đối an toàn. Đây sẽ là nơi làm việc của đội ngũ cán bộ phóngviên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Trung tâm Truyền hình Thông tấn, là nơi tạo cơ sở để tích hợp hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao với mô hình xử lý thông tin tập trung, phù hợp với phương thức truyền phát thông tin hiện đại, đa phương tiện ngày nay.

  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi Lễ
Việc công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam càng thêm ý nghĩa, là bằng chứng khẳng định thương hiệu và sự lớn mạnh của Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan thông tấn Nhà nước hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
Tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, công trình Tòa nhà Trung tâm Truyền hình Thông tấn được xây dựng với kiến trúc đẹp, là công trình điểm nhấn về mặt kiến trúc ngay ở trung tâm Hà Nội. Chủ tịch chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam đã có thêm điều kiện về cơ sở vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn sẽ giúp Truyền hình Thông tấn ngày càng phát triển, góp phần phục vụ nhiều hơn nhu cầu khán giả cả nước cũng như Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, Truyền hình Thông tấn và các ấn phẩm khác của Thông tấn xã Việt Nam luôn thể hiện được tính chính thống, nhờ đó là kênh thông tin quan trọng, tin cậy về sự phát triển của cả nước cũng như Thủ đô.
 Phòng kỹ thuật tại trường quay.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Chung và đồng chí Nguyễn Đức Lợi đã thực hiện thủ tục khai trương, đưa Trung tâm Truyền hình Thông tấn vào sử dụng. Theo thiết kế, công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn gồm 11 tầng trong đó có 2 tầng hầm, được xây dựng trên diện tích hơn 700m2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần