Bảng xếp hạng ATP tennis: Federer, Nadal gây thất vọng

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Alexander Zverev (Đức) và Andrey Rublev (Nga) là hai tay vợt từng nói về sự bất công về bảng xếp hạng ATP, cách tính điểm thời Covid-19 đã khiến nhiều VĐV không cần chơi vẫn giữ được điểm. Đó là lý do Zverev và Rublev dù chơi tốt nhưng vẫn xếp sau Federer vào cuối năm 2020

 
 
Cả hai đã tự mình tìm công lý khi họ lần lượt vượt qua Federer trên bảng xếp hạng ATP. "Hoàng tử" người Đức Zverez vượt Federer vào ngày 5/4, hôm nay (19/4) tới lượt tay vợt người Nga - Rublev chiếm chỗ của "Tàu tốc hành" Thụy Sĩ. 

Mới đây, Roger Federer vừa thông báo trên trang Twitter cá nhân rằng anh sẽ tham dự giải đấu ATP 250 trên sân đất nện ở quê nhà Thụy Sĩ Geneva Open (16-22/5) chỉ hơn 1 tuần trước khi tới Paris tranh tài tại Roland Garros (30/5 – 13/6). Điều này khá bất ngờ khi trước đó, các fan dự đoán rằng tay vợt 39 tuổi người Thụy Sĩ có thể tái xuất ở 1 trong 2 giải ATP Masters 1000 ở Madrid (30/4 – 9/5) hay Rome (9-16/5).

Nadal gây thất vọng tại Monte Carlo khi bị loại tại tứ kết, thành tích này khiến anh bị trừ điểm (2019 vào bán kết). Trước giải đấu, "Bò tót" có cơ hội vượt Medvedev nếu tiến vào chung kết tại Canada, tuy nhiên anh đã không thể thực hiện điều này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần