Báo Kinh tế & Đô thị chia sẻ, động viên tuyến đầu chống dịch

Vũ Cúc - Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những suất quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến, Xuân về như một lời tri ân của báo Kinh tế & Đô thị cùng các nhà tài trợ gửi đến lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch trên địa bàn quận Hoàng Mai và phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Sáng 20/1, tại Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022” trao tặng 50 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng  gồm tiền và quà) đến cán bộ, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai, báo Kinh tế & Đô thị cùng các nhà tài trợ tham dự "Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022" tại Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai .
Lãnh đạo quận Hoàng Mai, báo Kinh tế & Đô thị cùng các nhà tài trợ tham dự "Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022" tại Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai .

Tại Chương trình, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức chia sẻ, 2 năm qua thế giới cũng như Việt Nam phải đối mặt đại dịch Covid-19 với vô vàn khó khăn, thách thức.

Đối với Thủ đô Hà Nội nhờ những giải pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp đã bước đầu đạt kết quả khi tỷ lệ bệnh nhân tử vong do Covid-19 trên địa bàn TP vào loại thấp nhất thế giới. Trong kết quả chung đó, có sự góp sức rất lớn của lực lượng y bác sĩ trên tuyến đầu, nhất là đội ngũ y tế cơ sở.

Đặc biệt, với địa bàn quận Hoàng Mai có dân số đông, cán bộ y tế tại các phường càng phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề, vất vả hơn.

Tổng Biên tập báo Kinh tế &Đô thị Nguyễn Minh Đức trao phần quà hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y tế quận Hoàng Mai.
Tổng Biên tập báo Kinh tế &Đô thị Nguyễn Minh Đức trao phần quà hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y tế quận Hoàng Mai.

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cho biết thêm, trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị đã cùng với các nhà tài trợ tích cực tham gia các hoạt động xã hội như xây nhà tình nghĩa, tặng quà, chăm sóc sức khỏe… cho người nghèo và đối tượng chính sách. Trong đó, chương trình “Tết Nghĩa tình” được Báo quan tâm duy trì và là hoạt động thường niên trong gần 10 năm qua. Chương trình đã góp phần hỗ trợ cho hàng nghìn hộ gia đình khó khăn trên địa bàn Hà Nội có được cái Tết ấm cúng, nghĩa tình.

Hướng tới Xuân mới Nhâm Dần 2022, được sự hỗ trợ của UBND quận Hoàng Mai, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Chương trình “Tết nghĩa tình” nhằm thăm hỏi, động viên và tri ân đến các cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của Trung tâm Y tế quận.

“Những món quà tuy giá trị nhỏ nhưng đó là tấm lòng, tình cảm ấm áp của cán bộ, công nhân viên, người lao động của báo và các tổ chức, doanh nghiệp nhằm sẻ chia, tri ân đối với đội ngũ y bác sĩ, cán bộ ngành y tế quận Hoàng Mai. Đồng thời, qua đây cũng mong đội ngũ y tế tuyến đầu trên địa bàn quận Hoàng Mai nói riêng và TP Hà Nội nói chung luôn vững tâm, kiên trì, đủ sức khỏe để tiếp tục công hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của Nhân dân” - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức bày tỏ.

Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị Nguyễn Minh Đức và Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái trao những phần quà ý nghĩa đến cán bộ, nhân viên y tế quận Hoàng Mai.
Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị Nguyễn Minh Đức và Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái trao những phần quà ý nghĩa đến cán bộ, nhân viên y tế quận Hoàng Mai.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái thông tin, Hoàng Mai là địa bàn rộng, dân số đông, điều kiện sống của người dân còn thấp, đồng thời là đầu mối giao thương của TP nên thường xuyên đối diện với nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, lực lượng y tế của quận lại rất mỏng với 262 cán bộ, y bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho 70 vạn dân.

Tuy vậy, hiện y tế quận đã hoàn thành tiêm bao phủ tiêm vaccine cho người dân đạt 99,91%. Cùng đó, đang theo dõi, điều trị, chăm sóc cho hơn 9.000 trường hợp F0 với khoảng 500 ca nhiễm/ngày. “Từ thực tế có thể khẳng định trong hai năm qua, cán bộ, nhân viên ngành y tế quận Hoàng Mai đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái và đạo đức nghề nghiệp, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế của quận đã hoàn thành tốt các công việc” - ông Trần Quý Thái cho hay.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của báo Kinh tế & Đô thị cũng như những nhà hảo tâm đã động viên, chia sẻ kịp thời đối với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn quận. Đồng thời khẳng định, những món quà tuy nhỏ bé nhưng đã góp phần làm giảm bớt những khó khăn cho cán bộ, nhân viên y tế khi Tết đến, Xuân về nhưng vẫn bộn bề công việc. Qua đây cũng là để các cán bộ, nhân viên y tế thấy được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng, có thêm động lực yên tâm công tác.

Cũng như những năm trước, Chương trình Tết nghĩa tình của báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay ủng hộ của nhiều nhà nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Tham gia cùng chương trình, bà Nguyễn Thị Ngân - đại diện Hội Phật pháp Việt Nam Tâm Nguyện cho biết, đây là năm thứ ba Hội tham gia Chương trình “Tết nghĩa tình” của báo Kinh tế & Đô thị. Đóng góp cho chương trình là tấm lòng của hàng trăm con chiên, phật tử thuộc Hội. Dù món quà không quá lớn, nhưng các hội viên mong muốn góp thêm vào cái Tết cho các cán bộ y tế  phần tươi vui, đầm ấm.

Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị Nguyễn Minh Đức trao chứng nhận cho các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia Tết nghĩa tình.
Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị Nguyễn Minh Đức trao chứng nhận cho các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia Tết nghĩa tình.

Lương y Ngô Thành Đạt - Giám đốc trung tâm Triệu Gia Đường Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa và sức lan toả của Chương trình “Tết nghĩa tình”, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục có cơ hội được đồng hành cùng báo Kinh tế & Đô thị trong các chương trình thiện nguyện sắp tới, để mang những sản phẩm đông y có tác dụng hỗ trợ phòng, chống Covid-19 đến với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Công ty CP M2 Việt Nam Nguyễn Hải Đường cho biết, các hoạt động an sinh xã hội của báo Kinh tế & Đô thị trong thời gian qua, nhất là công tác ủng hộ phòng, chống dịch suốt 2 năm gần đây rất ý nghĩa. Được tham gia đồng hành cùng Chương trình “Tết Nghĩa tình năm 2022”, chúng tôi mong muốn sẻ chia phần nào với những khó khăn vất vả của lực lượng y tế cơ sở, tiếp thêm động lực cùng toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh...

* Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của báo Kinh tế & Đô thị do Phó Tổng biên tập Nguyễn Anh Đức làm Trưởng đoàn cùng các nhà tài trợ (gồm: Hội phật pháp Việt Nam tâm nguyện; Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại, dịch vụ Tân Thuận Thành; Trung tâm Triệu Gia Đường Hà Nội và Công ty Quà Quê 3 miền) đã tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần” trao tặng quà cho cán bộ, nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Trạm Y tế lưu động phường Láng Hạ (quận Đống Đa) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức tặng quà cho cán bộ, nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Trạm Y tế lưu động phường Láng Hạ, quận Đống Đa.
Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức tặng quà cho cán bộ, nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Trạm Y tế lưu động phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Tại chương trình, báo Kinh tế & Đô thị cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng/suất quà cho 20 cán bộ, nhân viên, người lao động của Trạm Y tế lưu động phường Láng Hạ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy Phường Láng Hạ Nguyễn Hoài Nam cho biết, nhân dịp Tết đến, Xuân về, địa phương rất ấm lòng khi được báo Kinh tế & Đô thị và các đơn vị tài trợ quan tâm đến công tác phòng, chống dịch của phường. Thay mặt Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các đoàn chính trị xã hội xin cảm ơn những tấm lòng chân tình của những đơn vị để giúp công tác phòng, chống dịch của phường đạt kết quả tốt hơn.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Láng Hạ, gần 2 năm vừa qua, công tác phòng, chống dịch với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, phường đã triển khai nhiều nghị quyết, chuyên đề về công tác lãnh đạo, công tác phòng, chống dịch trên cơ sở thực hiện nghị quyết của T.Ư, TP. Bên cạnh đó cũng đã thành lập chốt vùng xanh và hỗ trợ các đối tượng chính sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Láng Hạ là địa bàn rộng trên 1km vuông với số dân gần 3 vạn người. Do đó, công tác phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu với phương châm “4 tại chỗ” và “chống dịch như chống giặc”. Đảng bộ và chính quyền địa phương cũng rất tận tâm tận lực cùng hệ thống chính trị của phường đã xây dựng chốt vùng xanh đảm bảo an toàn, nỗ lực để dịch không bùng phát trên diện rộng. Để thích nghi an toàn trong tình hình mới, phường đã xây dựng Trạm Y tế lưu động, qua đó, đã giúp ích rất nhiều trong việc tư vấn cho các đối tượng F0 tại nhà theo quy định chung.

Nhân viên, người lao động của Trạm Y tế lưu động phường Láng Hạ vui mừng khi nhận quà từ Chương trình "Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022" của báo Kinh tế & Đô thị.
Nhân viên, người lao động của Trạm Y tế lưu động phường Láng Hạ vui mừng khi nhận quà từ Chương trình "Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022" của báo Kinh tế & Đô thị.

Ngoài ra, khi nhận được sự tăng cường của bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, nhân viên Trạm Y tế phường cùng các đồng chí của Trạm Y tế cộng đồng đã tham gia rất tích cực trong đào tạo, tập huấn và trang thiết bị y tế đầy đủ phục vụ công tác quản lý, hướng dẫn F0 thể nhẹ trên địa bàn. Từ khi thành lập đến nay, Trạm Y tế lưu động đã tích cực tư vấn gần 300 trường hợp F0 tại nhà với mục đích không để chuyển nặng bình tĩnh, tự tin và có trách nhiệm với công việc.

“Hôm nay, có được những món quà rất ý nghĩa đầu Xuân năm mới 2022 của báo Kinh tế & Đô thị và các nhà tài trợ, chúng tôi rất phấn khởi. Sự đồng hành của các đơn vị với chính quyền địa phương sẽ là nguồn động lực để chúng tôi trong thời gian sắp tới, kể cả những ngày Tết Nguyên Đán thì vẫn duy trì trực, đảm bảo quân số, đặt vấn đề “sức khoẻ con người là trên hết và trước hết”. Đó là điều quan trọng nhất và là trách nhiệm của Đảng, chính quyền địa phương chúng tôi” - Bí thư Đảng ủy phường Láng Hạ nhấn mạnh.

 

 “Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022” của báo Kinh tế & Đô thị nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp gồm: Trung tâm Triệu Gia Đường Hà Nội; Công ty CP Phát triển hệ thống 3M; Công ty CP M2 Việt Nam; Hội Phật pháp Việt Nam Tâm nguyện; Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tân Thuận Thành. Các đơn vị và báo Kinh tế & Đô thị đã trao các suất quà và tiền với tổng trị giá 100 triệu đồng.