Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh:

Báo Kinh tế & Đô thị chủ động dẫn dắt thông tin truyền thông chính sách

Thanh Hải - Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị, phát huy lợi thế nằm trong top 35 cơ quan báo chí điện tử có lượng người truy cập nhiều nhất tại Việt Nam, Báo Kinh tế & Đô thị phải tiếp tục chủ động dẫn dắt thông tin truyền thông chính sách.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận cuộc làm việc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Ngày 20/12/2023, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ban hành thông báo Kết luận của Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại cuộc làm việc với Ban Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị.

Theo đó, ngày 14/12/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị về kết quả hoạt động của Báo trong năm 2023, công tác chuẩn bị kỷ niệm 25 năm xuất bản số báo đầu tiên (01/01/1999 - 01/01/2024), định hướng, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND Thành phố.

Sau khi nghe lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên, biên tập viên của Báo trong những năm qua.

Chủ tịch UBND Thành phố nhận định, Báo đã bám sát tôn chỉ mục đích, thông tin kịp thời, đầy đủ và trung thực các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, xây dựng văn hóa người Hà Nội. 

Cùng với báo chí Thủ đô và cả nước, Báo Kinh tế & Đô thị đã đóng góp tích cực trong xây dựng niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, là kênh thông tin đắc lực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị.
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị.

Là cơ quan báo chí đặc biệt của Thành phố, trực thuộc UBND Thành phố, Báo Kinh tế & Đô thị là một trong những cơ quan báo chí Hà Nội đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ sinh thái số và bước đầu đã khai thác có hiệu quả các nền tảng mạng xã hội.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẳng định vai trò của một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của Thủ đô, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị, Báo Kinh tế & Đô thị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, phát triển văn hóa-xã hội của Thủ đô.

Phát huy lợi thế nằm trong top 35 cơ quan báo chí điện tử có lượng người truy cập nhiều nhất tại Việt Nam, Báo Kinh tế & Đô thị phải chủ động dẫn dắt thông tin truyền thông chính sách thông qua các bài viết chuyên sâu, có chất lượng, khai thác tốt các đề tài gắn với đời sống đô thị để phản ánh toàn diện, khách quan từ kinh tế đô thị, kinh tế tuần hoàn, văn hóa giao thông, bảo vệ môi trường...

Khai thác tốt thế mạnh của báo điện tử là thông tin nhanh, kịp thời các sự kiện, nhưng đồng thời cũng chú trọng nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo in với những tuyến bài phân tích chuyên sâu dưới góc nhìn của các chuyên gia trên các lĩnh vực. Báo cần tiếp tục quan tâm tổ chức các sự kiện, hội thảo để tăng hàm lượng thông tin chiều sâu của các chuyên gia, nhà khoa học trên các bài viết, tạo dấu ấn đặc trưng khác biệt của Kinh tế & Đô thị.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu Ban Biên tập báo tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, bám sát định hướng, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, đổi mới cách thức điều hành hoạt động theo hướng quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, đa dạng hóa loại hình báo chí, đáp ứng yêu cầu thông tin trong thời đại cách mạng 4.0; tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Về các kiến nghị, đề xuất của Báo, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của các cơ quan báo chí Thành phố để có cơ sở triển khai cơ chế đặt hàng, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/12/2023.

Giao Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình truyền thông An toàn giao thông Thủ đô; Chương trình Truyền thông Bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội; Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi; Phối hợp tổ chức các hội thảo, sự kiện truyền thông bên lề về những sự kiện lớn trong năm của Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã theo cơ chế đặt hàng.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao đổi với Ban Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị về nội dung tờ báo.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao đổi với Ban Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị về nội dung tờ báo.

Về phê duyệt Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị và các đơn vị liên quan báo cáo đề xuất Thành phố phê duyệt.

Về Đề án thi, xét nâng ngạch đối với viên chức của Báo, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nội vụ sớm thẩm định đề án, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt; đồng thời nghiên cứu để tiếp tục phân cấp về công tác tổ chức cán bộ cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% chi thường xuyên.

Về Dự án nhà ở cán bộ phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai và tình hình thực tế của dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị và các đơn vị liên quan nghiên cứu, thay đổi mục đích đầu tư thành xây dựng Trụ sở của Báo và tổ hợp truyền thông của Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 01/2024.

Đồng ý kế hoạch Kỷ niệm 25 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên (01/01/1999 - 01/01/2024) dự kiến tổ chức vào ngày 29/12/2023, Chủ tịch UBND Thành phố giao Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức hiệu quả, tiết kiệm, trang trọng, xứng tầm và mở ra trang mới cho sự phát triển của Báo Kinh tế & Đô thị. Đồng thời giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố báo cáo trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố giải quyết các đề xuất về thi đua khen thưởng của Báo kịp thời, theo đúng quy định.