Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp đặc biệt nhất trên báo in ngày 16/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 12 tỉnh, thành có “nguy cơ cao” tiếp tục cách ly xã hội đến 22/4: Giải pháp cần thiết để đẩy lùi dịch bệnh; Giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cách ly xã hội; Phân cấp nguồn thu cần phù hợp mô hình chính quyền đô thị… là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế và Đô thị ra ngày 15/4/2020.

 Trang Nhất số báo 86 Báo in Kinh tế và Đô thị ra ngày 16.4.2020
12 tỉnh, thành có “nguy cơ cao” tiếp tục cách ly xã hội đến 22/4: Giải pháp cần thiết để đẩy lùi dịch bệnh
Chiều 15/4, tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương, TP lớn trên cả nước về công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý kiến nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 ở một số địa phương có “nguy cơ cao”, trong đó có TP Hồ Chí Minh, Hà Nội đến ngày 22/4 hoặc 30/4, tùy tình hình cụ thể. 
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh  TTXVN

Giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cách ly xã hội

Chiều 15/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung - Trưởng ban Chỉ đạo.  

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp. Ảnh Công Thọ

Phân cấp nguồn thu cần phù hợp mô hình chính quyền đô thị

Chiều 15/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP do Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với 5 sở: Sở KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT, GTVT về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND TP về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách (NS); tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp NS và định mức phân bổ chi NS TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi giám sát với các cơ quan. Ảnh Thùy Linh

Hà Nội cắt giảm ngay một số khoản chi, dồn lực chống Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách, Hà Nội đã thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan TP. Trong đó, nhiều khoản chi phải “cắt giảm ngay lập tức, không chần chừ” như các khoản chi cho hoạt động văn hóa xã hội, xúc tiến đầu tư, kinh phí đi nước ngoài.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid 19 cho người dân thôn Liễu Trì, xã Mê Linh. Ảnh Công Hùng

Chính sách đã có, doanh nghiệp vẫn gặp khó

Hiện Chính phủ, TP Hà Nội đã có nhiều chính sách hỗ trợ DN vượt qua khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa (DNNVV) TP Hà Nội Mạc Quốc Anh cho biết, tuy chính sách đã có nhưng khi triển khai xuống thực tế, các DN lại gặp phải không ít khó khăn trong việc thụ hưởng các gói hỗ trợ. 

 Do ảnh hưởng bởi dịch Covid nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Trong ảnh một xưởng may mặc tại huyện Đông Anh chuyển sang sản xuất khẩu trang trong mùa dịch. Ảnh Chiến Công

Nở rộ sàn giao dịch bất động sản online

50% sàn giao dịch bất động sản (BĐS) tuyên bố phá sản, hàng nghìn người làm môi giới thất nghiệp. Số còn lại chỉ hoạt động cầm chừng và không có doanh thu. Tuy nhiên, trong cái khó ló cái khôn, nhiều DN đã chuyển hướng bán hàng trên nền tảng công nghệ.

 Môi giới BĐS là công việc không dễ dàng Ảnh Doãn Thành

Nhếch nhác môi trường chợ dân sinh

Những năm gần đây, TP Hà Nội mặc dù đã rất nỗ lực trong việc đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các chợ truyền thống, chợ dân sinh nhưng ô nhiễm môi trường ở các khu vực này vẫn là vấn đề nan giải. Đáng nói, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, tình trạng này vẫn không thuyên giảm. 

 Ngõ lối rẽ vào chợ Vĩnh Tuy luôn nhếch nhác. ảnh Lê Mai

Nghiêm trị những kẻ coi thường quy định phòng dịch

Trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không ít cá nhân tỏ ra vô cảm, chống đối việc kiểm dịch, thậm chí hành hung người thực thi công vụ. Những hành vi này rất đáng lên, đã được xử lý hình sự để răn đe.

 Bị cáo Trần Văn Mạnh -Thái Bình bị tuyên phạt 9 tháng tù giam

Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ: 4 đối tượng sẽ được chi trả sớm

Có thể ngay trong tháng 4, các đối tượng người có công (NCC), bảo trợ xã hội (BTXH), hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hưởng gói hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ. Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân cho biết, khi trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị về việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cấp phát lương thực miễn phí cho người nghèo tại phường Khương ĐÌnh, quận Thanh Xuân. Ảnh Lam Thanh

Những hỗ trợ kịp thời tới Hạ Lôi

Từ ngày 8/4, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) đã được cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19. Việc chăm lo đời sống cho người dân trong thôn nói chung, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nói riêng, được các cấp, ban ngành của huyện đặc biệt quan tâm.

 Chuyển đồ hỗ trợ cho người dân bị cách ly tại thôn Hạ Lôi. Ảnh Công Hùng

Sáng kiến của Việt Nam giữa đại dịch Covid-19: Gây ấn tượng mạnh với quốc tế

Một loạt sáng kiến của Việt Nam để thích nghi với khó khăn cũng như cải thiện cuộc sống người dân trong đại dịch Covid-19 đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

 Sáng kiến ''ATM gạo'' của Việt Nam được nhiều trang báo quốc tế đưa tin.