Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 6/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Viết tiếp những kỳ tích tiến lên giàu mạnh, hùng cường của đất nước; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 76 ra ngày 6/4.

 Trang nhất số báo 76 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 6/4/2021.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Viết tiếp những kỳ tích tiến lên giàu mạnh, hùng cường của đất nước
Sáng 5/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước đã được Quốc hội thông qua với 468/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 97,50% tổng số đại biểu Quốc hội).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh Doãn Tấn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng
Chiều 5/4, tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết về việc bầu Thủ tướng Chính phủ đã được Quốc hội thông qua với 462/466 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh Thống Nhất
Giám sát chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19
Chiều 5/4, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp phiên thứ 101 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo.
 Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp phiên thứ 101 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo.
Sáp nhập trung tâm GDNN - GDTX vào trường nghề: Sẽ giải quyết tốt phân luồng học sinh
Trường nghề kết hợp đào tạo văn hóa THPT đang là xu hướng, tạo cơ hội cho cho học sinh (HS) sau 3 năm học theo mô hình 9+ có thể nhận được bằng tốt nghiệp THPT và bằng nghề. Tuy nhiên, trong quản lý, mô hình đào tạo song bằng có những bất cập đang được dư luận xã hội bàn luận nhiều.
 Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội kết hợp dạy văn hóa theo mô hình 9+ có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT các năm đạt từ 96% trở lên.
Tăng tính minh bạch cho thị trường chứng khoán - Bài 2: Thị trường chứng khoán vẫn chưa làm tròn vai
Mục tiêu xây dựng thị trường chứng khoán (TTCK) nước ta là từng bước và tiến tới thay thế ngân hàng trong huy động vốn đầu tư trung dài hạn cho nền kinh tế; cùng với đó hỗ trợ cổ phần hóa DN Nhà nước, thoái vốn Nhà nước và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.
 Tham khảo thị tường tại Công ty Chứng khoán Hà Nội. Ảnh Việt Linh
Lễ hội Du lịch & Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2021: Kích cầu du lịch nội địa hậu Covid-19
Với khẩu hiệu “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, sự kiện Lễ hội Du lịch & Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2021 sẽ giúp người dân tiếp cận các chương trình khuyến mại, qua đó hỗ trợ DN du lịch hồi phục khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Đó là khẳng định của lãnh đạo Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương Mại - Du lịch Hà Nội (HPA) tại buổi họp báo ngày 5/4 giới thiệu Lễ hội du lịch & Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2021.
 Người dân Thủ đô tiếp cận tour du lịch giảm giá tại lễ hội kích cầu du lịch 2020. Ảnh Lê Nam
Tái khởi động “mở cửa bầu trời”: Không thể vội vàng
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã từng bước được kiểm soát, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề xuất Bộ GTVT về việc nối lại các đường bay quốc tế thường lệ, đặc biệt là nghiên cứu áp dụng “hộ chiếu vaccine” cho khách nhập cảnh.
 Kế hoạch ''mở cửa bầu trời'' với ''hộ chiếu vaccine'' mang đến nhiều hy vọng cho ngành hàng không. Ảnh Lê Thanh
Thay thế cây phong trồng thử nghiệm trên tuyến Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2788/VP-ĐT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về phương án thay thế cây phong trồng thử nghiệm trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.
UBND TP Hà Nội chấp thuận phương án thay thế cây phong lá đỏ sinh trưởng kém do không phù hợp với khí hậu.
Bảo đảm an toàn lao động tại công trình nhà ở riêng lẻ: Hiểm nguy rình rập
Nhằm bảo đảm an toàn lao động (ATLĐ) xây dựng, đặc biệt tại các công trình nhà ở riêng lẻ, Bộ Xây dựng, TP Hà Nội đã ban hành những quy định rất cụ thể. Tuy nhiên thực tế cho thấy, công tác đảm bảo ATLĐ tại các công trình này vẫn bộc lộ không ít bất cập.
 Chủ đầu tư công trình xây dựng tại ngách 5228 đưa công nhân đi cấp cứu sau sự cố lao động sáng 30/3. Ảnh bạn đọc cung cấp.
Trái phiếu bất động sản không tài sản đảm bảo: Tiềm ẩn nhiều rủi ro
Để giải quyết bài toán về nguồn vốn, nhiều DN bất động sản (BĐS) đua nhau phát hành trái phiếu với lãi suất cao nhằm thu hút nhà đầu tư. Trong đó, gần 120.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS phát hành không có tài sản đảm bảo, chỉ đảm bảo bằng cổ phiếu và không có thông tin tài sản trong năm 2020 được coi là nhóm tiềm ẩn rủi ro. 
 Nhiều nhà đầu tư chạy theo lãi suất trái phiếu BĐS mà không biết đó là ''bẫy tín dụng''. Ảnh Tiểu Thúy
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT
Sáng 5/4, Ban Chỉ đạo thực hiện chính BHXH, BHYT TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2021. Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo Chử Xuân Dũng chủ trì hội nghị.

 Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị.
Gìn giữ hương sắc làng hoa Ngọc Hà
Bằng hình thức xã hội hóa, kiên trì vận động người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) đã triển khai thành công nhiều mô hình mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Trong đó, nổi bật là 20 mô hình “Hoa trong phố” và “Tuyến ngõ bích họa” góp phần xây dựng cảnh quan, ngõ phố sáng, xanh, sạch đẹp.
Phụ nữ phường Ngọc Hà giữ sạch, đẹp ngõ phố cùng dự án Hoa trong phố. Ảnh Lại Tấn
Trường học Hà Nội thay đổi cả về chất và lượng
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chất lượng đội ngũ nhà giáo và chất lượng giáo dục đại trà của Hà Nội được nâng lên, lãnh đạo các nhà trường nêu gương góp phần thay đổi diện mạo nhà trường.
 Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) đã thực hiện giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh để mang lại kết quả cao hơn. Ảnh Thủy Trúc
Dương Xá hoàn thành nông thôn mới nâng cao
Xã Dương Xá nằm ở phía Đông Nam huyện Gia Lâm – nơi có dòng sông Thiên Đức chảy qua và nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như Quốc lộ 5A, Tỉnh lộ 179... Đây là điều kiện thuận lợi để xã phát triển kinh tế, mở rộng giao thương, xây dựng nông thôn mới (NTM).
 Đường làng ngõ xóm thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Ảnh Hoàng Quyết
Giải tỏa dứt điểm vi phạm công trình thủy lợi 
Mùa mưa lũ năm 2021 đang tới gần, tuy nhiên, tình hình vi phạm Pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp.
 Người dân trồng cây ăn quả, rau màu trong phạm vi sông Pheo tại quận Bắc Từ Liêm.
Tái định cư cho người dân vùng ảnh hưởng môi trường tại Sóc Sơn: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng
Thực hiện chính sách tái định cư cho người dân vùng ảnh hưởng môi trường huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại 3 khu tái định cư thuộc các xã: Bắc Sơn, Nam Sơn và Hồng Kỳ. Hiện, UBND huyện Sóc Sơn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án.
 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại xã Bắc Sơn đã cơ bản hoàn thành. Ảnh Tùng Nguyễn
Kinh tế Mỹ sẽ bùng nổ trong năm nay
Bank of America vừa nâng dự báo kinh tế Mỹ lên mức 7% trong năm nay. Thậm chí Morgan Stanley còn nhận định lạc quan rằng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ đạt tới 8,1% trong năm 2021 và sớm phục hồi về mức trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát ngay trong qúy đầu tiên năm nay.
 Người dân đi mua sắm tại siêu thị Union Square Greenmarket ở TP New York. Ảnh AP