Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 1/7

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sống chung với đại dịch Covid-19; HĐND quận Hà Đông, Tây Hồ, huyện Thanh Trì, Ứng Hòa bầu các chức danh chủ chốt… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 150 ra ngày 1/7/2021.

Trang nhất số báo 150 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 1/7/2021
Sống chung với đại dịch Covid-19
Dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia đang nỗ lực tiêm chủng vaccine nhưng chưa đạt được mức miễn dịch cộng đồng. Tại Việt Nam hiện đang trải qua làn sóng dịch lần thứ tư và khó dự đoán thời điểm chấm dứt Covid-19. Sau gần 2 năm chống dịch, các chuyên gia dịch tễ học cho rằng, cần phải tạo tâm thế sống chung với dịch, trong đó phủ sóng vaccine và tuân thủ 5K là điều kiện tiên quyết.
 Tiêm vaccine cho người dân Thuận tại Nhà thi đấu đa năng quận 7, TP Hồ Chí Minh. Ảnh Bích Ngân
HĐND quận Hà Đông, Tây Hồ, huyện Thanh Trì, Ứng Hòa bầu các chức danh chủ chốt
Sáng 30/6, HĐND quận Hà Đông tổ chức kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để kiện toàn nhân sự chủ chốt. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn dự.
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại kỳ họp.
Báo chí Hà Nội: Đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng
Sáng 30/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí TP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu kết luận hội nghị.
Hà Nội Bắt đầu triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị: Tạo bước chuyển mạnh hướng tới người dân
Hôm nay, 1/7/2021, tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây TP Hà Nội bắt đầu tổ chức triển khai “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị - CQĐT”. Dấu mốc quan trọng này sẽ góp phần xây dựng chính quyền ở khu vực đô thị hiệu quả, tự chủ, năng động, hiện đại, phục vụ người dân và DN nhanh hơn, tốt hơn.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND quận Bắc Từ Liêm. Ảnh Phạm Hùng
Mong chính sách hỗ trợ đúng và trúng
Phấn khởi trước thông tin Bộ Chính trị đồng ý chủ trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cộng đồng DN và người lao động mong muốn, chính sách sớm được triển khai đến đúng, trúng đối tượng để vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi kinh tế. 
 Aligro là một trong những doanh nghiệp may mặc sử dụng nhiều lao động ít nhiều đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh Hoàng Anh
Tiếp sức doanh nghiệp vượt qua đại dịch
Covid-19 khiến cho nhiều DN, đặc biệt là startup rơi vào trạng thái bấp bênh, khủng hoảng. Để DN tiếp tục sống sót, “sống khỏe” sau đại dịch, cần thêm các chính sách, các gói hỗ trợ thiết thực trong thời gian tới.
 Khách hàng sử dụng máy rửa tay tự động của dự án VuFood.
Giá đất tại Đông Anh hạ nhiệt
Giá nhà đất tại huyện Đông Anh thời gian trước liên tục chứng kiến những đợt sốt, bởi đây là một trong những địa bàn đã được TP Hà Nội đẩy mạnh phát triển hạ tầng để trở thành quận giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản (BĐS) ở Đông Anh tạm thời “án binh bất động”, đáng chú ý một số khu vực còn ghi nhận có sự giảm sâu về giá.
 Một dự án bất động sản tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Ảnh Phạm Hùng
Tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông: Nguy cơ cháy, nổ từ nhà xưởng xây dựng không phép
Nhiều nhà xưởng tự ý sửa chữa, đập đi xây dựng mới trên diện tích hàng trăm mét vuông để làm kho chứa, nơi sản xuất hàng hóa, gara ô tô, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ... là tình trạng đang diễn ra tại địa bàn phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.
 Khu nhà xưởng rộng hàng trăm m2 xây dựng không phép trên địa bàn.
Phát triển giao thông xanh: Chìa khóa giải quyết ô nhiễm môi trường đô thị
Khí thải từ các loại phương tiện giao thông được nhận định là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng ô nhiễm không khí, tác động không nhỏ đến sức khỏe con người. Vì vậy, giao thông xanh được coi là chìa khóa, giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề ô nhiễm của đô thị.
 Xe buýt điện hoạt động tại khu đô thị Times City. Ảnh Đoàn Dũng
Thu hồi, bỏ sổ hộ khẩu giấy: Không nên lo lắng!
Từ ngày 1/7/2021, Luật Cư trú 2020 có hiệu lực với nhiều nội dung mới quan trọng; trong đó đáng chú ý là khi người dân thay đổi thông tin về cư trú, cơ quan công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu; không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
 Từ ngày 1/7/2021, Luật Cư trú 2020 có hiệu lực và khi người dân thay đổi thông tin về cư trú, cơ quan công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu; không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu. Ảnh Phạm Hùng
Huyện Ứng Hoà (Hà Nội): Thêm một ngôi đình hơn trăm tuổi bị bê tông hoá
Đình Dư Xá Thượng (xã Hoà Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) có tuổi đời hơn 100 năm với nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa nhưng đã bị phá dỡ hoàn toàn để xây mới.
 Đình Dư Xá Thượng bị bê tông hóa toàn phần. Ảnh Hoàng Quân
Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7): Chính sách an sinh ngày càng đi vào cuộc sống
Thời gian qua, ngành BHXH đã có những nỗ lực đáng kể trong việc đảm bảo chính sách BHYT - một trong các chính sách an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, chính sách BHYT ngày càng đi vào cuộc sống, số người tham gia BHYT không ngừng gia tăng. Tất cả hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 95% dân số vào năm 2025.
 Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, Hà Nội.
Hà Nội xây dựng chuỗi nông sản bền vững
Với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm, bảo đảm cung ứng nông sản an toàn cho thị trường Thủ đô, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững.
 Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản Ảnh Ánh Ngọc
 Huyện Quốc Oai xử lý hàng loạt lò gạch thủ công
Báo Kinh tế & Đô thị số 145, ngày 25/6 có bài “Vì sao lò gạch thủ công ở Hòa Thạch vẫn… đỏ lửa?", phản ánh việc năm 2018 UBND TP chỉ đạo các địa phương phải xử lý dứt điểm lò gạch thủ công. Nhiều huyện đã thực hiện theo chỉ đạo, tuy nhiên tại 7 xã, thị trấn của huyện Quốc Oai đến nay vẫn còn 11 lò gạch thủ công ngang nhiên hoạt động.
 Hàng loạt lò gạch thủ công trên địa bàn xã Hòa Thạch vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh Công Tâm
Công cuộc tìm kiếm "siêu vaccine" chống Covid-19: Khó nhưng vẫn có hy vọng!
Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của gần 4 triệu người trên toàn cầu trong 18 tháng qua, cùng với những biến thể mới liên tiếp đã thúc đẩy các nhà khoa học thế giới tìm ra một loại vaccine đa trị chống lại mọi biến thể.
 Một loại Vaccine chống Covid-19 tại Mỹ đang được triển khai tiêm phòng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần