Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 17/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghị quyết 09-NQ/TW: Động lực lớn giúp doanh nghiệp Hà Nội hội nhập; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Quận Hoàn Kiếm chủ động phối hợp, sớm giải quyết kiến nghị của cử tri…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 295 ra ngày 17/12/2021.

 Trang nhất số báo 295 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 17/12/2021

Nghị quyết 09-NQ/TW: Động lực lớn giúp doanh nghiệp Hà Nội  hội nhập

Sáng nay, 16/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự và chỉ đạo hội nghị.

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể tiêu biểu. Ảnh: Thanh Hải

HĐND một số quận, huyện họp kỳ cuối năm

Sáng 16/12, HĐND các quận Đống Đa, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và huyện Thanh Trì, Mỹ Đức, Mê Linh họp kỳ cuối năm nhằm đề ra những giải pháp cho phát triển KT-XH năm 2022.

 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên phát biểu tại Kỳ họp tại huyện Mê Linh. Ảnh: Trọng Tùng

Thúc đẩy hợp tác văn hoá, du lịch Hà Nội – Matxcova

Tại Lễ tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) tại Hà Nội ngày 16/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh với vị trí là trung tâm văn hoá lớn nhất của Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác với nước Nga nói chung và thủ đô Matxcova nói riêng trong lĩnh vực văn hoá, du lịch.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Đảng KPRF, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập Leonid Kalashnikov. Ảnh: Thanh Hải

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Quận Hoàn Kiếm chủ động phối hợp, sớm giải quyết kiến nghị của cử tri

Sáng 16/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, sau Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ trụ sở quận Hoàn Kiếm đến các phường trên địa bàn.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế hoạt động tại Trạm Y tế lưu động phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Linh Nguyễn

Sở Ngoại vụ Hà Nội - Dấu ấn 25 năm đồng hành cùng Thủ đô

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, cùng với các thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, TP Hà Nội tự hào trở thành một điểm sáng về công tác đối ngoại địa phương. Sự phát triển và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt ngày càng sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô, nâng cao vị thế của Hà Nội trên trường quốc tế. Đóng góp vào thành công chung đó, có vai trò tích cực của cơ quan Sở Ngoại vụ trong suốt hành trình 25 năm xây dựng và phát triển.

 Lễ hội Carnaval quốc tế đường phố tại không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm - một hoạt động đối ngoại văn hóa thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách. Ảnh: Nhật Nam

Doanh nghiệp chi nghìn tỷ dự trữ hàng Tết

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dù Covid-19 khiến thu nhập cũng như nhu cầu suy giảm nhưng các DN bán lẻ vẫn chi hàng nghìn tỷ đồng dự trữ hàng Tết. Thậm chí, nhiều chuỗi siêu thị còn dự trữ nguồn hàng thiết yếu tăng 25% so với năm trước.

 Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị Lotte Mart quận Cầu Giấy. Ảnh Phạm Hùng

Lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải tại Hà Nội: Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm

Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với DN, bến xe nhằm đẩy nhanh công tác lắp đặt camera trên một số loại xe ô tô kinh doanh vận tải. Kể từ ngày 1/1/2022, DN không hoàn thành các yêu cầu theo quy định sẽ bị xử phạt.

 Từ 1/1/2022, lực lượng chức năng sẽ xử phạt các DN không thực hiện lắp đặt camera trên xe theo quy định

Đấu giá đất Thủ Thiêm cao kỷ lục: Sẽ phải xem xét lại công tác định giá đất

Những ngày qua, kết quả đấu giá 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) gây xôn xao thị trường bất động sản (BĐS) khi chính thức xác lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" về giá đất trên cả nước. Cụ thể, giá trúng thầu lô đất 3 - 12, có diện tích hơn 10.000m2 là 24.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,4 tỷ đồng/m2), gấp 8,3 lần so với mức khởi điểm. Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang - Tổng Giám đốc Công ty Việt An Hòa để có những góc nhìn đa chiều hơn về sự kiện đấu giá đất Thủ Thiêm vừa qua.

 Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau hơn 20 năm quy hoạch. Ảnh: Quang Nhựt- TTXVN

Bãi xe không phép quanh hồ Bảy Gian tái diễn vi phạm

Mặc dù khẳng định sau tháng 11/2021 nếu chủ bãi xe xung quanh hồ Bảy Gian không xin được giấy phép trông giữ phương tiện, lực lượng chức năng phường Ngọc Hà, quận Ba Đình sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định. nhưng đến thời điểm này, bãi xe không phép vẫn ngang nhiên hoạt động.

 Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ ngay giữa ngã 3 đường, chiếm phần lớn diện tích lòng đường. Ảnh chụp chiều 15/12

Dự án xây dựng chậm tiến độ tại quận Hoàng Mai: Kiên quyết thu hồi, chống tái diễn

Là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, trên địa bàn Hoàng Mai có nhiều dự án xây dựng đang được triển khai. Bên cạnh các khu đô thị, tòa nhà được hoàn thành làm thay đổi diện mạo đô thị quận thì vẫn còn nhiều dự án “ôm đất” đã được giao trong nhiều năm không thực hiện, gay lãng phí nguồn tài nguyên đất đai và khó khăn trong công tác quản lý đô thị.

 Trên địa bàn quận Hoàng Mai nhiều dự án đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư, có quyết định giao đất nhưng chậm triển khai gây nhiều hệ lụy

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Hà Nội: Lan tỏa các mô hình hay

Chiều 16/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP chủ trì hội nghị.
 Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hồng Thái

Nghệ thuật Xoè Thái được UNESCO ghi danh: Khẳng định giá trị của kho tàng văn hóa dân tộc

Nghệ thuật Xòe Thái tượng trưng cho cái đẹp, chứa đựng các giá trị nghệ thuật vũ đạo, âm nhạc, ca hát, trang phục và ứng xử văn hóa của cộng đồng người Thái. Với rất nhiều ý nghĩa văn hóa và nét đẹp di sản, chiều 15/12/2021, nghệ thuật Xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là sự kiện quan trọng, mở ra cơ hội lớn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của loại hình múa truyền thống đặc sắc này.

 Trình diễn múa Xoè Thái tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Lại Tấn

Tập trung ba trụ cột phát triển bền vững của Thủ đô

Chiều 16/12, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025" Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị Giao ban Ban Chỉ đạo mở rộng nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr-TU Nguyễn Văn Phong phát biểu. Ảnh: Lại Tấn.

Đa lợi ích từ chuỗi liên kết nông sản

Hà Nội hiện đang dẫn đầu cả nước về liên kết chuỗi nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ với 141 mô hình. Nhờ được đầu tư phát triển xứng tầm, các mô hình chuỗi đã và đang phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cao, góp phần bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm cho người dân Thủ đô.

 Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm tại hội chợ nông sản diễn ra tại quận Tây Hồ. Ảnh: Công Hùng

Chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ: Bồi đắp mối quan hệ sâu đậmViệt Nam - Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, sáng 16/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm Toà nhà Nghị viện, Thư viện Quốc hội Ấn Độ và có cuộc gặp nhanh với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. Ảnh: Quochoi.vn