Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 3/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các huyện ngoại thành Hà Nội: Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Mở dần trường học với tinh thần linh hoạt…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 257 ra ngày 3/11/2021.

 Trang nhất số báo 257 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 3/11/2021

Các huyện ngoại thành Hà Nội: Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Các trường học thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội đã và đang chủ động lên phương án đón học sinh đầu cấp, cuối cấp trở lại học từ 8/11. Phụ huynh có con em ở lứa tuổi này cũng hồ hởi cho hay, gia đình chờ đợi ngày trẻ đến trường từ rất lâu. Tuy nhiên, việc cho học sinh trở lại trường phải được xem xét từng bước, thận trọng và kỹ lưỡng.

 Nhà trường thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn liên ngành khi đón học sinh trở lại. Ảnh: Điệp Quyên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Mở dần trường học với tinh thần linh hoạt

Sáng 2/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã làm việc với TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. 

 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thủy Tiên

Hà Nội – WB: Hợp tác chặt chẽ trong phát triển đô thị

Ngày 2/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) Carolyn Turk.

 Bí thư Thành ủy ĐinhTiến Dũng tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) Carolyn Turk. Ảnh: Nhật Nam

Trạng thái "bình thường mới": Tinh thần phòng, chống dịch phải cao hơn

Sáng 2/11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã chủ trì đoàn kiểm tra số 12 của Ban Thường vụ Thành uỷ làm việc với quận Hoàng Mai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế phòng chống dịch Covid-19 tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Ảnh: Thùy Linh

Huyện Đan Phượng đạt 21/27 tiêu chí để phát triển thành quận

Ngày 2/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải chủ trì cùng các sở KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, GTVT, QHKT, Xây dựng, TNMT, Công Thương, GD&ĐT, Y tế đã làm việc với huyện Đan phượng về rà soát tiến độ xây dựng phát triển huyện thành quận.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Đạt

Doanh nghiệp ngóng gói hỗ trợ ngân sách cấp bù lãi suất

Cộng đồng DN đang mong đợi Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan sớm tung ra gói tín dụng hỗ trợ lãi suất quy mô 100.000 tỷ đồng (ngân sách cấp bù lãi suất khoảng 3.000 tỷ đồng).

 Giao dịch tại Vietcombanhk, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Trần Việt

Hà Nội cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó

Tiếp nối thành công của Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các DN có vốn đầu tư nước ngoài”, tới đây TP Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các DN trên địa bàn TP Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19”. Tại hội nghị này, TP Hà Nội lắng nghe các kiến nghị của cộng đồng DN, từ đó có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các DN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

 Sản xuất tại Công ty CP cơ khí Tâm Hợp, khu CN Nội Bài. Ảnh: Trần Việt

Vành đai 4 - xương sống đưa Vùng Thủ đô cất cánh - Bài 3: Giải phóng mặt bằng phải đi trước

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã được nghiên cứu từ 10 năm trước, đến nay có nhiều vấn đề không còn phù hợp với hoàn cảnh mới, cần được xem xét điều chỉnh. Bên cạnh đó, công tác GPMB là khâu then chốt của dự án cần được thực hiện dứt khoát, nhanh chòng mới có thể tránh được nguy cơ chậm tiến độ, bế tắc nhiều năm.

 Đường vành đai 4 được quy hoạch kết nối với nhiều tuyến cao tốc huyết mạch như tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Hải Ngọc

Giải phóng mặt bằng dự án đường 2,5 qua phường Định Công, quận Hoàng Mai: Kiên quyết cưỡng chế thu hồi đúng quy định

Nhằm đẩy nhanh công tác GPMB đường 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A, UBND quận Hoàng Mai đang khẩn trương thực hiện các biện pháp thu hồi đất đối với các hộ dân nằm trong phạm vi dự án tại phường Định Công.

 3 hộ dân thuộc tổ 30, phường Định Công vẫn chưa chịu bàn giao mặt bằng. Ảnh: Vũ Cúc

Bãi rác Nam Sơn không còn chỗ lưu chứa nước rác phát sinh

Công ty Urenco đã có văn bản hỏa tốc số 1416/MTĐT-KTCN gửi Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật về việc tạm dừng tiếp nhận rác ô chôn lấp rác thải tại bãi rác Nam Sơn để phòng tránh sự cố chất thải. Tại văn bản này, Urenco cho biết, tại bãi Nam Sơn đang tồn đọng khoảng 554.774m3 nước rỉ rác được lưu chứa tại 5 vị trí: Hồ sinh học khoảng 135.160m3 (cos hiện trạng/cos an toàn là +15,06m/+14.5m); ô 1.1 khoảng 126.232m3 (+13/+13m); ô 1.2 khoảng 234.481m3 (+14.8/+14.8m); hồ H4 khoảng 30.304m3 (+13.85m/+13m) và hồ chứa Tây ô 8 khoảng 28.597m3.

 Urenco đề xuất dừng tiếp nhận rác tại bãi Nam Sơn trong tối thiểu 3 ngày. Ảnh: Vân Nhi

Nhiều dự án công viên, vườn hoa "đắp chiếu": Có cơ chế hợp lý hút đầu tư

Nhiều năm qua, hàng trăm hecta đất tại Hà Nội đã được quy hoạch làm công viên, hồ nước lại đang bị chậm tiến độ, bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai đô thị mà nếu không có cơ chế, chính sách kịp thời, những diện tích đất dành cho quy hoạch công viên có nguy cơ dần biến mất.

 Quang cảnh hồ Trúc Bạch. Ảnh: Thanh Hải

Ba Vì nỗ lực đưa 9 xã về đích nông thôn mới

Dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, huyện Ba Vì vẫn quyết tâm phấn đấu đưa 9 xã về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2021.

 Chế biến các sản phẩm từ sữa bò cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Ảnh: Hồng Đạt

A.Xocolov - một trí thức Nga mang trái tim Việt Nam

Hầu như bất cứ một người nghiên cứu văn học nghệ thuật, hay chuyên sâu vào khoa học xã hội Nga của Việt Nam từ khoảng thập kỷ 70 của thế kỷ trước đến nay, đều biết đến tên tuổi của PGS.TS Anatoly Xocolov.

 Cuốn Từ điển Việt - Nga và một vài tác phẩm của A. Xocolov.

Ăn mì tôm như thế nào mới tốt cho sức khỏe?

Mì tôm là món ăn được nhiều người ưa thích, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, mì tôm có độ oxy hóa cao, chưa kể còn chứa nhiều muối, bột ngọt, các gia vị và phụ gia khác... nếu nạp thường xuyên mà không cân đối với thực phẩm khác, chúng sẽ "quá tải" với cơ thể trẻ em.

 Bác sĩ kiểm tra tình trạng của bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Liên kết giúp nông dân làm giàu

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 04 – NQ/HNDTW của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân (HND) Việt Nam khóa VII về “Đẩy mạnh xây dựng Chi hội, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp”, đến nay, HND TP Hà Nội đã tích cực hỗ trợ các cơ sở hội thành lập, góp phần giúp hàng nghìn hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

 Chi hội nghề nghiệp may mặc xã Cao Viên, huyện Thanh Oai đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài địa phương. Ảnh: Ngọc Ánh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Ứng phó với biến đổi khí hậu là ưu tiên cao nhất của mọi quyết sách

Theo TTXVN - Chiều 1/11 (giờ Vương quốc Anh), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phát biểu tại Hội nghị COP26. Ảnh: TTXVN