Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 9/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Sở Nộivụ, huyện Chương Mỹ và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP; Mở cửa di tích phải bảo đảm an toàn phòng dịch… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 52 ra ngày 9/3.

 Trang nhất số 52 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 9/3/2021
Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Sở Nội vụ, huyện Chương Mỹ và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP
Ngày 8/3, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị.
 Thường trực HĐND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng ông Trương Việt Dũng. Ảnh: Thùy Linh
Mở cửa di tích phải bảo đảm an toàn phòng dịch
Chiều 8/3, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì phiên họp trực tuyến với các sở, ban, ngành và địa phương về công tác phòng, chống dịch.
 Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp.
Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII: Bộ Chính trị trình phương án nhân sự chủ chốt
Theo TTXVN - Sáng 8/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Tại Hội nghị, BCH T.Ư khóa XIII bàn về: Chương trình làm việc toàn khóa của BCh T.Ư khóa XIII; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước; và một số vấn đề quan trọng khác.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc
Triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Việt Nam: Góp phần chặn dịch Covid-19
Sáng 8/3, những mũi vaccine của AstraZeneca ngừa Covid-19 đầu tiên đã được tiêm cho các cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới T.Ư, Hải Dương và BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Đây là đợt tiêm mở đầu cho chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất từ trước đến nay nhằm góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.
 Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Ảnh: Ngọc Tú
Hà Nội hướng dẫn các đơn vị giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội
Ngày 8/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.
Báo Kinh tế & Đô thị giới thiệu ông Nguyễn Minh Đức ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI
Ngày 8/3, Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn báo Kinh tế & Đô thị đồng chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và đối ngoại, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Dương Đăng Chung.
 Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu trước cử tri báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Công Hùng
Tìm chỗ đứng cho sản phẩm OCOP
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần giúp các khu vực nông thôn phát triển các nhóm sản phẩm hàng hóa đặc thù. Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm OCOP vẫn đang gặp nhiều khó khăn, để khắc phục vấn đề này đòi hỏi DN sản xuất đẩy mạnh xây dựng mối liên kết với đơn vị bán lẻ.
 Người tiêu dùng mua sản phẩm OCOP tại điểm giới thiệu quảng bá OCOP tại thị xã Sơn Tây do Sở Công Thương Hà Nội thực hiện. Ảnh: Lê Nam
Nhà đầu tư quay lưng với sàn HOSE
Theo nhận định của các chuyên gia chứng khoán, việc đặt lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) gặp nhiều khó khăn do lệnh bị treo khi giá trị giao dịch đạt khoảng 14.000 tỷ đồng đến từ việc quá tải trên hệ thống là một rào cản không nhỏ và có thể hạn chế đà tăng của chỉ số VN-Index trong tháng 3. Trên các diễn đàn, nhiều nhà đầu tư cũng rút khỏi thị trường chứng khoán (TTCK) hoặc chuyển sang giao dịch ở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) do mất lòng tin về hệ thống “chợ lớn chứng khoán” HOSE.
 Nhà đầu tư giao dịch tại sàn chứng khoán KIS ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Bổ cập nước cho sông Tô Lịch: Biện pháp cấp bách cần sớm triển khai
Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 2/2021 của UBND TP Hà Nội mới đây, đại diện Sở TN&MT cho biết, Hà Nội sẽ lắp đặt 8 trạm bơm dã chiến để bổ cập nước cho sông Nhuệ, sông Tô Lịch… Theo nhiều chuyên gia, đây là việc làm cần phải triển khai sớm để hồi sinh các dòng sông trên địa bàn TP.
 Sông Tô Lịch. Ảnh: Phạm Hùng
Tai nạn giao Thông: Vẫn nhiều mối lo
Dù tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong 7 ngày nghỉ Tết giảm cả 3 tiêu chí nhưng tính chung trong 2 tháng đầu năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) lại diễn biến phức tạp.
 Công tác kiểm soát nồng độ cồn cần tiếp tục tăng cường trong thời gian tới. Ảnh Sơn Khê
Bất động sản du lịch: Khó hồi phục trong năm 2021
Dịch Covid-19 đang làm hiệu quả kinh doanh của ngành du lịch ảnh hưởng nghiêm trọng, cùng với đó là những vướng mắc về thủ tục pháp lý đã kéo theo tình trạng sụt giảm mạnh của phân khúc bất động sản (BĐS) du lịch - nghỉ dưỡng. Các chuyên gia cho rằng, BĐS du lịch - nghỉ dưỡng cần từ 2 - 3 năm mới có thể phục hồi trở lại.
 Khách hàng tham khảo thông tin một dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Ảnh: Phạm Hùng
Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Đồng Tâm: Các bị cáo thừa nhận hành vi, xin giảm nhẹ hình phạt
Ngày 8/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm với 6 bị cáo trong vụ án "Giết người", "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức). Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.
 Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm. Ảnh Phương Nguyên
Từ vụ việc ở di tích đình Tây Đằng: Cảnh báo những vi phạm từ đơn vị trông coi
Mới đây, dư luận được phen ngỡ ngàng khi di tích quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội) được cấy thêm một chiếc cổng mới, không ăn nhập với nét cổ kính bên trong của di sản. Sau khi truyền thông phản ánh, vi phạm được khắc phục nhưng cũng cảnh báo về tình trạng tự ý cấy thêm các hạng mục vẫn còn hiện hữu.
 Chiếc cổng sắt được đơn vị trông coi tự ý lắp dựng đã bị dư luận phản ứng vì không phù hợp với di sản. Ảnh: Hoàng Lan
Trường nghề nghiêm túc phòng dịch ngay buổi học đầu tiên
Khi được trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài, các học sinh, sinh viên (HS, SV) rất vui vẻ và háo hức. Các trường đã sử dụng đồng bộ những giải pháp phòng chống dịch để  HS, SV yên tâm khi vào học.
 Sinh viên trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thực hiện khai báo y tế trên bản giấy. Ảnh: Trâm Anh
Mê Linh tìm hướng tiêu thụ nông sản
Thời gian qua, tại huyện Mê Linh, hàng trăm tấn rau củ gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Bên cạnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản thiếu bền vững cũng là nguyên nhân lớn.
 Nông dân huyện Mê Linh thu hoạch rau xanh. Ảnh: Phạm Hùng
Khủng hoảng tại Myanmar tiếp tục tăng nhiệt
Căng thẳng chính trị tại Myanmar chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi ngày 8/3 có thêm 2 người biểu tình tại thị trấn Myitkyina thiệt mạng do bị trúng đạn vào đầu. Trong khi đó, tất cả các cửa hàng, ngân hàng và nhà máy tại Thủ đô Yangon đồng loạt đóng cửa sau lời kêu gọi đình công của công đoàn nước này.
 Người biểu tình Myanmar hôm 83 tuần hành tại một số thành phố lớn nhất cả nước.