Báo Mỹ tiết lộ tin bất ngờ về khả năng Israel tiêu diệt hoàn toàn Hamas

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tờ New York Times, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp thuận lệnh ngừng bắn với lực lượng Hamas.

Người dân Palestine trở về ngôi nhà bị phá huỷ ở Khan Yunis. Ảnh: Anadolu
Người dân Palestine trở về ngôi nhà bị phá huỷ ở Khan Yunis. Ảnh: Anadolu

Trích dẫn nguồn tin nội bộ, tờ New York Times của Mỹ cho biết, chính phủ nước này không tin rằng Israel có thể đạt được bất kỳ mục tiêu quan trọng nào ở Dải Gaza bằng cách tiếp tục chiến đấu với phong trào Hamas của Palestine.

Theo nguồn tin trên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực  thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp thuận lệnh ngừng bắn với lực lượng Hamas. Đề xuất này được đưa ra với điều kiện các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công Israel vào ngày 7/10/2023 sẽ được trả tự do.

Thủ tướng Netanyahu đang chịu áp lực rất lớn từ các thành viên cực hữu trong nội các nhằm ngăn cản đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Chính quyền Tel Aviv tuyên bố tiêu diệt Hamas là mục tiêu chính khi tiến hành chiến dịch ở Gaza để đáp trả cuộc đột kích hồi tháng 10/2023.

Những người theo đường lối cứng rắn trong nội các của Thủ tướng Netanyahu đã công khai bác bỏ lệnh ngừng bắn được đề xuất. Họ cho rằng Israel cần phải leo thang lệnh phong tỏa vùng đất Palestine.

Tuy nhiên, tờ New York Times đưa tin “ngày càng nhiều quan chức an ninh của Nhà Trắng lập luận rằng quân đội Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng năng lực của Hamas, nhưng sẽ không bao giờ có thể tiêu diệt hoàn toàn phong trào này”.

Giới chức Mỹ và Israel cũng cho rằng các cuộc giao tranh tiếp diễn sẽ không cho phép Israel giành lại “khoảng 115 con tin sống sót và đã chết” còn lại trong tay người Palestine.

Các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) William Burns, Điều phối viên khu vực Trung Đông của Tổng thống Biden, ông Brett McGurk, và Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Amos Hochstein - đang có chuyến thăm Trung Đông trong tuần này.

Theo New York Times, một trong những nhiệm vụ của các quan chức Mỹ là chia sẻ quan điểm của Washington với các bên liên quan trong khu vực.

Các chuyên gia của Mỹ đánh giá, hoạt động quân sự gần đây nhất của Israel là “kiểu chiến lược đập chuột”, vì lực lượng Hamas có thể tập hợp lại bất chấp áp lực.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Hamas ngày 15/8 nói rằng họ không từ chối đàm phán với Israel, nhưng yêu cầu ngừng bắn hoàn toàn ở Dải Gaza.

"Lực lượng Hamas không bác bỏ nguyên tắc đàm phán, trái ngược với những tuyên bố của Israel và yêu cầu kế hoạch hoạt động đảm bảo thành công cho những nỗ lực này, dẫn đến chấm dứt hành vi xâm lược" - đài Sputnike dẫn tuyên bố của thành viên văn phòng chính trị Hamas Husam Badran cho hay.

Theo quan chức cấp cao của Hamas, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải dựa trên kế hoạch rõ ràng về cách thực hiện các cam kết đã được nhất trí. Ông Badran cũng bày tỏ lo ngại Israel sẽ cản trở cuộc đàm phán để tiếp tục kéo dài hoạt động quân sự tại Dải Gaza.

"Cản trở thực sự đối với lệnh ngừng bắn là việc Israel liên tục né tránh và sự ủng hộ vô điều kiện của chính quyền Mỹ dành cho lệnh ngừng bắn, vì điều này gắn liền với lập trường của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu" - ông Badran cho hay.

Lực lượng Hamas nhiều lần phản hồi sáng kiến ​​ngừng bắn quốc tế, bao gồm đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden và  nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

Tuy nhiên, ông Badran cho biết: "Lực lượng Israel vẫn tiếp tục từ chối đưa ra thỏa thuận cụ thể và phớt lờ tất cả những lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm lệnh ngừng bắn hoàn toàn, rút ​​quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza, trả lại những người phải di dời và tái thiết cũng như trao đổi tù nhân".

Ngày 15/8, Qatar đã tổ chức đàm phán ngừng bắn ở Gaza nhằm ngăn chặn xảy ra chiến tranh trong khu vực. Đại diện Hamas tại Lebanon Ahmed Abdel Hadi cho biết, Palestine không tham dự cuộc đàm phán tại Qatar.

Theo Bộ Y tế tại vùng đất do Hamas kiểm soát,  gần 40.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 90.000 người bị thương  trong  cuộc tấn công của  Israel nhắm vào Dải Gaza kể từ tháng 10 năm ngoái.