Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn của Thành ủy Hà Nội

Hồng Thái. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (Lớp thứ nhất).

Dự lễ bế giảng có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Cập nhật nhiều kiến thức mới, kinh nghiệm quý báu

Báo cáo tại lễ bế giảng cho thấy, trong thời gian gần 2 tuần học tập với 18 chuyên đề (trong đó có 2 chuyên đề đi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị thuộc thành phố) và 1 buổi thảo luận chuyên đề, các học viên đã được trang bị những kiến thức mới về chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và những vấn đề đặt ra về xây dựng, phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng, phát triển Thủ đô.

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng

Đối với nội dung nghiên cứu thực tế và thảo luận, đây là những chuyên đề, mô hình tiêu biểu, kinh nghiệm hay giúp cho mỗi học viên có thu hoạch riêng, có thêm kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng vào nhiệm vụ công tác được phân công ở địa phương, đơn vị mình trong thời gian tới.

Do tính chất và tầm quan trọng của lớp học, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt, chỉ đạo sát sao quá trình chuẩn bị và tổ chức lớp học đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch; coi trọng chất lượng, chỉ đạo đổi mới việc xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng gắn liền giữa lý luận và thực tiễn, đảm bảo cân đối, hài hòa giữa cập nhật kiến thức mới với bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, điều hành của chức danh quy hoạch.

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn của Thành ủy Hà Nội - Ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ bế giảng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ bế giảng.

Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý lớp học và các học viên đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những yêu cầu đặt ra và lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kết quả, trên 97% học viên đạt kết quả từ khá trở lên, trong đó tỷ lệ giỏi và xuất sắc đạt trên 63%; 15 học viên tiêu biểu có thành tích cao trong học tập và hoạt động của lớp học được Ban Tổ chức Thành ủy tặng giấy khen.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao Chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao Chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Tạo điều kiện để cán bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, lớp bồi dưỡng đã nghiêm túc thực hiện, bảo đảm tốt nội dung toàn bộ chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch giảng dạy, học tập. Các chuyên đề bồi dưỡng đảm bảo tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, cập nhật kiến thức mới về nghiệp vụ, kỹ năng công tác, vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với học viên.

Trong thiết kế và thực hiện chương trình khóa học, đã chú trọng bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho các học viên. Từ những kiến thức chung về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ quy hoạch nguồn Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Đặc biệt, trong chương trình có một số chuyên đề mới do các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố trực tiếp truyền đạt được học viên đánh giá cao.

Các học viên được trao Chứng nhận tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng. 
Các học viên được trao Chứng nhận tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng. 

Ghi nhận, biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, Ban Quản lý lớp học và các học viên đã nghiêm túc thực hiện nội quy của lớp bồi dưỡng. Đồng thời, thực hiện tốt các quy chế, quy định khác của nhà trường. Việc kiểm tra kiến thức, viết bài thu hoạch sau khi học các chuyên đề được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến hoan nghênh, biểu dương và cảm ơn Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, quận Tây Hồ, Hoàng thành Thăng Long, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức lớp học thành công; cảm ơn các giảng viên, báo cáo viên của Trung ương, thành phố đã phối hợp truyền đạt những nội dung quan trọng cho lớp bồi dưỡng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Giấy khen cho các học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Giấy khen cho các học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao Giấy khen cho các học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao Giấy khen cho các học viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Đồng thời, đề nghị các học viên vận dụng tốt nhất những kiến thức đã được trang bị qua đợt nghiên cứu, học tập để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. Cùng đó, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục chủ động, tích cực chủ trì, phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong để tiếp tục chuẩn bị chu đáo thực hiện tốt việc tổ chức lớp thứ hai theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy.