Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng thăm gia đình người có công với cách mạng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị các phường thường xuyên quan tâm, chăm lo hơn để góp phần ngày càng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay, 31/1, Đoàn công tác quận Hai Bà Trưng do Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đó đều là những gia đình tiêu biểu của địa phương, tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các phong trào của phường cũng như tổ dân phố.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam cùng đoàn công tác quận Hai Bà Trưng thăm, tặng quà Tết gia đình thương binh Phạm Tiến Hải (phường Phố Huế)
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam cùng đoàn công tác quận Hai Bà Trưng thăm, tặng quà Tết gia đình thương binh Phạm Tiến Hải (phường Phố Huế)

Trong đó, ông Phạm Tiến Hải, sinh năm 1956, là thương binh hạng 1/4 đặc biệt nặng (86%), trú tại số 5 phố Yên Bái 1, phường Phố Huế. Ông nhập ngũ năm 1974 tại Tổng cục II - Bộ Quốc phòng, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến dịch mùa Xuân năm 1975; làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia… Năm 1975, ông phục viên, về địa phương tại phường Phố Huế, tham gia Hội Cựu chiến binh phường, Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng, Ban Công tác MTTQ địa bàn dân cư và từ năm 2012 đến nay là Đội trưởng Đội Công tác xã hội tình nguyện phường Phố Huế. Ông đã được Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Lãnh đạo phường Phố Huế tặng quà Tết cho ông Phạm Tiến Hải
Lãnh đạo phường Phố Huế tặng quà Tết cho ông Phạm Tiến Hải

Tiếp đó, Đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Đình Huy, hiện trú tại số 188 phố Huế, phường Nguyễn Du, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 1. Năm 1972, ông đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Dược Hà Nội đã nhập ngũ vào Nam chiến đấu, năm 1974 bị thương trong quá trình chiến đấu ở chiến trường B2 Nam Bộ, năm 1975 về địa phương theo học tiếp Đại học Dược Hà Nội, năm 1980 về công tác tại Sở Y tế Hà Nội, đến năm 1990 về nghỉ chế độ 176 và bán hàng thuốc tại gia đình.

Lãnh đạo quận thăm, chúc Tết gia đình thương binh Nguyễn Đình Huy tại phường Nguyễn Du
Lãnh đạo quận thăm, chúc Tết gia đình thương binh Nguyễn Đình Huy tại phường Nguyễn Du

Tại phường Lê Đại Hành, Bí thư Quận ủy và các đại biểu đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hiển, sinh năm 1930, trú tại số 35B phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bà tham gia kháng chiến năm 1948 từ ở thôn, xã (công tác tự vệ, dạy bình dân học vụ), sau đó đi thoát ly tham gia Nhà nước, công tác tại Ngân hàng Thanh Hoá, Nhà máy thuốc lá Thăng Long, Nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà - Bộ Nhẹ, Xí nghiệp dệt chăn - Bộ Công nghiệp nhẹ, Viện thiết kế xây dựng - Bộ Xây dựng… Năm 1981 nghỉ hưu, bà bắt đầu tham gia các công việc của phường Lê Đại Hành, là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ phường.

Bà Nguyễn Thị Hiển đã được trao tặng Huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; bản thân là vợ của Liệt sỹ Võ Hồng Thanh, hy sinh năm 1972, ông là nhà Lão thành cách mạng. Hiện do tuổi già sức yếu, hằng tháng bà vẫn nhận được tiền chế độ dành cho Liệt sỹ và Lão thành cách mạng của chồng.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và lãnh đạo quận thăm hỏi, chúc Tết bà Nguyễn Thị Hiển tại phường Lê Đại Hành
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và lãnh đạo quận thăm hỏi, chúc Tết bà Nguyễn Thị Hiển tại phường Lê Đại Hành

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc một năm mới an lành, hạnh phúc tới các cá nhân tiêu biểu có công với cách mạng cùng gia đình nhân dịp Xuân mới 2024. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, người có công với cách mạng trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Cho biết dịp Tết Giáp Thìn 2024, quận Hai Bà Trưng tổ chức 3 đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạnh trên địa bàn, Bí thư Quận ủy khẳng định, đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, được quận duy trì thường xuyên nhiều năm qua.

Trực tiếp trao tặng những phần quà ý nghĩa của quận và của phường tới các cá nhân tiêu biểu, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cùng lãnh đạo các phường cũng bày tỏ mong muốn các cá nhân cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đặc biệt, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị các phường thường xuyên quan tâm, chăm lo hơn để góp phần ngày càng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, nhất là vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.