Bí thư Quảng Ngãi đối thoại để “gỡ khó” cho ngành giáo dục

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong công tác giáo dục, đào tạo được phản ánh đến Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đối thoại với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đối thoại với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.

Sáng 28/4, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đối thoại với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) trên địa bàn.

Các đại biểu dự đối thoại.
Các đại biểu dự đối thoại.

Tại đây, các đại biểu có gần 40 ý kiến gửi đến Bí thư Tỉnh Quảng Ngãi, thuộc 4 nhóm vấn đề chính gồm: Chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ, thu hút giáo viên, nhân viên nhà trường, nhất là tại cơ sở giáo dục miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số; chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học; biên chế và kinh phí chi cho các hoạt động GD&ĐT.

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sơn Hà Đinh Thị Phương, tình trạng thiếu giáo viên đã diễn ra trong nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để. Trong khi đó, theo lộ trình, sắp tới vẫn phải giảm biên chế nên thiếu càng thêm thiếu.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sơn Hà Đinh Thị Phương.
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sơn Hà Đinh Thị Phương.

Liên quan vấn đề trên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái cho rằng, thực trạng thiếu giáo viên sẽ khó giải quyết triệt để vì số lượng giáo viên luôn biến động bởi nhiều yếu tố khác nhau như nghỉ hưu, chuyển việc...

Theo ông Thái, việc thiếu giáo viên còn do sự thay đổi về quy định. Trước đây, giáo viên bậc tiểu học, mầm non chỉ cần có bằng trung cấp, nhưng nay, Luật giáo dục 2019 quy định giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng và tiểu học phải có trình độ đại học. Việc thi tuyển giáo viên, nhất là ở miền núi gặp nhiều khó khăn do quy định về bằng cấp nên nguồn tuyển hạn chế.

Hơn nữa, sinh viên sau khi tốt nghiệp có tâm lý e ngại công tác ở miền núi vì điều kiện ăn ở, đi lại của giáo viên, nhất là nữ rất khó khăn nên ít đăng ký thi tuyển tại các địa bàn này.

Bên cạnh thiếu giáo viên, các đại biểu còn nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đảm bảo dạy và học theo chương trình mới.

Tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, một số sở, ngành, lãnh đạo UBND một số địa phương liên quan còn trao đổi, trả lời một số vấn đề mà cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT đặt ra như: Tháo gỡ khó khăn, khẩn trương xây dựng trường THPT Lý Sơn và một số trường học trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, đề xuất chi cho một số hoạt động của ngành như hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, chính sách đặc thù về chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chia sẻ trước những khó khăn, thách thức của ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Đồng thời khẳng định, những vấn đề có tính nguyên tắc, quy định chung đang có hiệu lực sẽ được nghiêm túc chấp hành và thực hiện.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong vận dụng cơ chế, chính sách để ban hành, lãnh đạo tỉnh sẽ xem xét giải quyết và tháo gỡ. Sau đối thoại, sẽ có thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cùng lãnh đạo tỉnh trao hỗ trợ cho học sinh.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cùng lãnh đạo tỉnh trao hỗ trợ cho học sinh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cùng lãnh đạo tỉnh trao hỗ trợ kinh phí xây dựng Trường Tiểu học An Vĩnh 2, huyện Lý Sơn; hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trương Ngọc Khang, huyện Trà Bồng; tặng giày, giường ngủ bán trú cho học sinh các huyện miền núi; tặng quà, kinh phí xây dựng nhà ở cho học sinh nghèo, giáo viên và cựu giáo viên khó khăn. Tổng giá trị hỗ trợ gần 7 tỷ đồng.