Bí thư Thành ủy tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đến chúc Tết

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên cùng các vị chức sắc Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đến thăm, chúc Tết Đảng bộ TP nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tham dự buổi tiếp có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn và Giám đốc Công an TP Nguyễn Hải Trung.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng với Giám mục Vũ Văn Thiên.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng với Giám mục Vũ Văn Thiên.

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm cho Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TP, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên cảm ơn cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp TP trong năm qua luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động của Tòa Tổng Giám mục và sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân trên địa bàn. Đồng thời cảm ơn Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo TP vừa qua đã đến chúc mừng Tòa Tổng Giám mục nhân lễ Giáng sinh 2021.

Thay mặt Tòa Tổng Giám mục và bà con giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chúc các đồng chí lãnh đạo TP cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô một năm mới an lành, hạnh phúc. Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên mong muốn Tòa Tổng Giám mục và các cơ quan TP chia sẻ, tiếp tục tạo mối tương quan hài hòa trong các công việc để cùng đem lại lợi ích cho xã hội nói chung và bà con giáo dân nói riêng.

Ghi nhận, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, 2021 là một năm vất vả mà Hà Nội cũng như cả nước và nhiều quốc gia trên thế giới phải trải qua do dịch Covid-19. Nhưng tổng kết lại, TP vẫn đạt những thành công nhất định trên các lĩnh vực như kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước rất cao; các chỉ tiêu văn hóa - xã hội đạt tích cực; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao.

“Có được những kết quả này, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có vai trò quyết định là sự vào cuộc thật sự của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có bà con giáo dân” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tặng quà Tết Giám mục Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tặng quà Tết Giám mục Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cảm ơn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội về những định hướng, hướng dẫn rất quan trọng để bà con giáo dân tham gia đóng góp tích cực vào kết quả chung của năm 2021. Đồng thời mong Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, các vị chức sắc và bà con giáo dân tiếp tục đồng hành cùng TP thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2022. Trước mắt, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán để đón mừng xuân mới thật an toàn.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, các vị chức sắc cùng toàn thể bà con giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội một năm mới mạnh khỏe, phấn khởi, an lành và đạt những thành công mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần