Bình Dương: 6 ngày phát hiện hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục CSGT phối hợp cùng lực lượng Công an các đơn vị trong tỉnh Bình Dương ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lỗi nồng độ cồn. Qua 6 ngày, lực lượng phát hiện hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Qua 6 ngày lực lượng ra quân tổng kiểm tra giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương phát hiện gần 2.000 trường hợp vi phạm, trong đó lỗi nồng độ cồn khoảng 17.000 trường hợp. Ảnh: Lâm Thiện.
Qua 6 ngày lực lượng ra quân tổng kiểm tra giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương phát hiện gần 2.000 trường hợp vi phạm, trong đó lỗi nồng độ cồn khoảng 17.000 trường hợp. Ảnh: Lâm Thiện.

Ngày 24/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương triển khai nhiều tổ công tác tổng ra quân đo nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, trong đợt kiểm tra này có 17 tổ công tác được thành lập, trong đó 5 tổ công tác Công an các địa phương trong tỉnh phối hợp với Cục CSGT.

Sau 6 ngày tổng ra quân, các tổ công tác đã phát hiện, xử gần 2.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính gần 10 tỉ đồng.

Trong đó có các lỗi vi phạm như: nồng độ cồn, tốc độ, cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, đi sai phần đường, làn đường, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm …Đặc biệt, lỗi vi phạm nồng độ cồn hơn 1.700 trường hợp, tước hàng nghìn giấy phép lái xe và tạm giữ nhiều phương tiện.

Theo ghi nhận, từ khi lực lượng công an tổng ra quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, ma túy đã người dân đã nâng cao ý thức chấp hành “đã uống rượu bia, không lái xe”.

Một chốt kiểm tra giao thông trên địa bàn TP Thuận An. Ảnh: Lâm Thiện.
Một chốt kiểm tra giao thông trên địa bàn TP Thuận An. Ảnh: Lâm Thiện.

Hôm nay là ngày thứ 6 lực, lượng CSGT – Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tổng ra quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, ma túy, và các lỗi vi phạm giao thông khác.

Theo ghi nhận, qua từng ngày kiểm tra, người dân đã dần nâng cao ý thức chấp hành với văn hóa giao thông “đã uống rượu bia, không lái xe”.