Bộ Ngoại giao thông tin vụ 4 du khách người Hàn gặp nạn ở Lâm Đồng

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các du khách người Hàn Quốc gặp nạn khi đang thăm quan khu du lịch Làng Cù Lần, thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bằng xe Jeep thì gặp lũ lụt cục bộ.

Ngày 26/10, tại buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng và 1 người Việt Nam bị thương tại Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

"Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc,” bà Hằng cho biết. 

Chiếc xe Jeep trong vụ việc. Ảnh: NLD
Chiếc xe Jeep trong vụ việc. Ảnh: NLD

Bốn du khách người Hàn Quốc gặp nạn khi đang thăm quan khu du lịch Làng Cù Lần, thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bằng xe Jeep thì gặp lũ lụt cục bộ.

Hiện thi hài của 4 công dân Hàn Quốc đã được đưa về Bệnh viện đa khoa của tỉnh Lâm Đồng và sáng ngày 25/10 được chuyển về bảo quản tại Trung tâm Pháp y của TP.HCM.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn và đồng thời cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan khắc phục nhanh hậu quả của sự cố này; điều tra, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các sai phạm; chỉ đạo các địa phương trong cả nước tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo thẩm quyền. 

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong nước, trong đó bao gồm cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng, cơ quan đại diện của Hàn Quốc tại Việt Nam để xử lý các vấn đề liên quan và hỗ trợ công tác lo hậu sự cho các nạn nhân.