Bỏ phố đông, lên ở tầng cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mật độ xây dựng đông đúc, ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng...

Kinhtedothi - Mật độ xây dựng đông đúc, ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng khiến cho giới nhà giàu đang có nhà đất ở Hà Nội vẫn quyết “dứt áo ra đi” để tìm đến những không gian sống xanh, thoáng đãng, an toàn và văn minh hơn.

Bất tiện nhà phố

Mặc dù đang sống trong ngôi nhà 4 tầng khang trang, rộng rãi trong ngõ phố Hào Nam nhưng anh Nguyễn Hoàng Quân, giám đốc một công ty về truyền thông vẫn quyết định bán nhà để chuyển sang chung cư. Anh Quân bộc bạch, sống ở đây được cái là gần trung tâm, nhưng nhiều cái vô cùng bất tiện. Nhà cửa xung quanh xây dày đặc, không khí ngột ngạt, thiếu ánh sáng. Chưa kể đường xá chật chội, nhà lại trong ngõ nên có xe ô tô cũng phải đi gửi khá xa.

“Tiêu chuẩn sống bây giờ khác xưa rồi. Cần phải có không gian thoáng đãng, trong lành để hít thở, nhưng cũng không quá xa trung tâm để mỗi lần đi đâu không cảm thấy ngại”, anh Quân chia sẻ.

 
Tầng cây xanh tại chugn cư Thang Long Number One.
Tầng cây xanh tại chugn cư Thang Long Number One.
Cũng như anh Quân, gia đình chị Trần Hải Yến, hiện đang sống trong căn hộ tầng 4 rộng 110 m2 ở Trung Tự cũng đang cảm thấy nhiều bất tiện. Về nhà mình chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi thư giãn, nhưng lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng còi ô tô, xe máy. Không gian xung quanh thì ngày càng thu hẹp, hàng quán chen lấn, tràn ra cả vỉa hè, muốn đi bộ cũng không có chỗ mà đi”, chị Yến ngán ngẩm. Gia đình chị cũng đang tính đến phương án chuyển nhà. “Vợ chồng tôi đang tính phương án mua căn hộ chung cư tầng cao, vừa đỡ ồn ào lại vừa thoáng mát ”, chị Yến chia sẻ.

Căn hộ chung cư cao tầng – xu hướng sống mới

Không chỉ riêng anh Quân và chị Yến, xu hướng lựa chọn các căn hộ chung cư ở tầng cao đang ngày càng được nhiều người lựa chọn cho giải pháp không gian xanh, thoáng đãng mà vẫn nằm gần trung tâm.

Ở các nước phát triển trên thế giới, căn hộ trên các tầng cao được ưa chuộng bởi có thể được tận hưởng một không gian sống thoáng đãng, có tầm nhìn đẹp. Ngoài ra, các tầng cao sẽ hạn chế được côn trùng như muỗi, dán, chuột… Xu hướng chuộng căn hộ tại các tầng cao đang dần được định hình ở Việt Nam, các căn hộ tầng cao đã trở nên “hút hàng” và có mức giá cao hơn so với các tầng thấp.

Tuy nhiên, số lượng các căn hộ tầng cao đáp ứng được các tiêu chí xanh, an toàn và ở các khu vực trung tâm Hà Nội hiện không nhiều. Chủ đầu tư dự án Viglacera cho biết, hiện dự án Thang Long Number One (tòa nhà cao thứ 3 ở Hà Nội, sau Keangnam và Lotte) cũng chỉ còn vài chục căn. Đây đều là những căn ở tầng cao, đẹp nhất của dự án. Dù chưa công bố bán rộng rãi song cũng đã có nhiều người liên hệ đặt chỗ, mua căn hộ. So với mật độ dân cư đông đúc, chật chội ở Hà Nội, cư dân Thang Long Number One  sẽ được tận hưởng giá trị từng mét vuông không gian trong căn hộ thoáng đãng, nhìn ra công viên, hồ nước. Tầm nhìn từ dự án cũng rất rộng vì bao bọc xung quanh Thang Long Number One là những công trình trọng điểm quốc gia, không hề bị che chắn bởi các dự án khác.

Thang Long Number One còn là dự án đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Xây dựng chứng nhận là “Công trình xanh”. Giữa tầng 20 và 21 là tầng cây xanh. Ngoài ra, dự án được trang bị kính hộp Low-E có tác dụng hạn chế 70% bức xạ nhiệt và giảm năng lượng tiêu thụ khi sử dụng điều hòa; gạch bê tông khí và tấm ốp treo tường cách âm, cách nhiệt, giảm tiêu thụ điện năng... Đây cũng là một trong những dự án đầu tiên tại Việt Nam có thiết kế chịu được động đất lên đến cấp 8 và là dự án duy nhất tại Việt Nam đạt giải thưởng “Ngôi nhà an toàn” trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Với nhiều tiện ích hiện đại và môi trường sống thoải mái như dự án Thang Long Number One, các khu chung cư mới đang là “điểm đến” của nhiều người dân có nhu cầu nâng cao mức sống của mình.