Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ điện đàm về cuộc xung đột Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nga và Mỹ vừa có cuộc điện đàm hiếm hoi, nội dung thảo luận về tình hình Ukraine và an ninh quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và người đồng cấp Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Armenpress.am
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và người đồng cấp Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Armenpress.am

Theo đài RT, trong ngày 21/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và thảo luận về tình hình Ukraine và an ninh quốc tế.

Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai bộ trưởng quốc phòng Nga và Mỹ kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra vào giữa tháng 5. Cả hai lần, hai bộ trưởng đều thảo luận về an ninh quốc tế và tình hình Ukraine.

Cùng ngày, phía Lầu Năm Góc xác nhận liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Nga và cho biết ông Austin đã "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc" trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Các cuộc tiếp xúc song phương giữa các quan chức Nga và Mỹ đã giảm trong nhiều năm và lại càng hiếm hoi hơn kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2.

Washington tuyên bố chiến dịch quân sự của Moscow là vô cớ và đã cam kết sẽ giúp Kiev "đến chừng nào còn có thể" để đẩy lùi quân Nga. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố việc làm thất bại chiến lược của Nga là một mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Washington.

Phía Nga lại cáo buộc Mỹ leo thang căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine đến mức Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động quân sự. Theo Moscow, chiến dịch mở rộng về phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) làm tổn hại đến an ninh quốc gia Nga và liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu liên tục từ chối giải quyết các mối quan ngại của Moscow.

Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24 hôm 20/10, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cáo buộc rằng, từ lâu, Mỹ đã vượt qua mọi ranh giới đỏ do Nga đặt ra, đồng thời nói rằng quan hệ Moscow-Washington đang ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.

Mỹ là nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2. Mỹ đã viện trợ hơn 16,8 tỷ USD cho Ukraine, gồm các thiết bị quân sự tinh vi như hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), pháo M777 và máy bay không người lái chiến đấu. Nga chỉ trích động thái này, cho rằng, nó chỉ khiến xung đột kéo dài và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.