Bộ trưởng Y tế Jordan từ chức sau khi 6 bệnh nhân COVID-19 tử vong

Theo Vietnamplus
Chia sẻ Zalo

Sáu bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tử vong khi một bệnh viện công ở thị trấn Salt hết thiết bị dưỡng khí. Ngay sau đó, Bộ trưởng Y tế Jordan Nazir Obeidat đã nộp đơn từ chức.

Bộ trưởng Y tế Jordan Nazir Obeidat cho biết ít nhất 6 bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tử vong khi một bệnh viện công ở thị trấn Salt (Tây Bắc) hết thiết bị dưỡng khí.
Ngay sau khi đưa ra thông báo trên, ông Obeidat đã nộp đơn từ chức.
Các nguồn tin y tế cho biết các bệnh nhân trên gồm 3 nam và 3 nữ.
 Nhân viên y tế tẩy trùng tại khu vực bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Amman, Jordan, ngày 2/3/2021
Theo Bộ trưởng Obeidat, vụ việc xảy ra trong thời gian từ 6-7 giờ sáng 13/3, khi bệnh viện hết thiết bị dưỡng khí trong gần 1 tiếng.
Ông cho biết đây "có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 6 bệnh nhân."
Điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu thiết bị cung cấp ôxy tại bệnh viện này và liệu đó có đúng là nguyên nhân khiến các bệnh nhân nói trên tử vong hay không.
Ông Obeidat cho biết: "Trên cương vị là Bộ trưởng Y tế, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm đạo đức về những gì đã xảy ra và tôi đã trình đơn từ chức lên thủ tướng."
Trước đó, Thủ tướng Bisher al-Khasawneh đã ra lệnh khẩn cấp điều tra vụ việc và cho biết "tất cả những người có trách nhiệm sẽ phải giải trình."
Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới trong ngày tại Jordan liên tục tăng trong thời gian gần đây, khiến nhà chức trách phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế, trong đó có lệnh giới nghiêm cả ngày thứ Sáu, vốn là ngày cầu nguyện và nghỉ ngơi của người theo đạo Hồi.
Jordan đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ tháng Một. Nước này ghi nhận hơn 460.000 ca nhiễm và hơn 5.200 ca tử vong kể từ khi bùng phát dịch hồi năm 2020./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần