Bóng đá Đức sẵn sàng với dịch Covid-19

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chưa thể khẳng định chắc chắn về thời điểm nào trong tháng này Bundesliga sẽ chính thức tái xuất.

Hôm Chủ nhật vừa qua, ông Horst Seehofer, Bộ trưởng Bộ nội vụ, đã lên tiếng bật đèn xanh cho việc Bundesliga có thể quay trở lại trong tháng này trong điều kiện thi đấu không khán giả. Ông phát biểu trên tờ Bild như sau: “Tôi đang xem xét tính hợp lý trong bản đề xuất về lịch thi đấu của Ban tổ chức các giải bóng đá Đức (DFL) và ủng hộ Bundesliga quay trở lại trong tháng 5 này. Nhưng tôi cần nói rõ là sẽ chẳng có bất cứ đặc quyền nào cho hạng đấu cao nhất nước Đức”.
Hiện DFL cùng Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đang tạo ra một quy trình cho việc các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp trở lại trong tháng này, bao gồm những quy định khắt khe về y tế như các cầu thủ hay nhân viên có liên quan sẽ được yêu cầu xét nghiệm thường xuyên. Các CLB đang hy vọng Thủ tướng Angela Merkel cùng các quan chức chính quyền Đức sẽ bật đèn xanh cho Bundesliga sớm quay trở lại trong phiên họp gần nhất. Ông Seehofer trước đó cũng dứt khoát khẳng định bóng đá cần phải tuân thủ những biện pháp khắt khe nhất nhằm tránh lây lan virus corona: “Nếu phát hiện bất cứ trường hợp nhiễm virus corona nào trong một CLB, kể cả những nhân viên thì toàn bộ CLB và có thể cả đối thủ gần nhất sẽ phải tiến hành cách ly trong vòng hai tuần”.

  Nhưng kế hoạch tái xuất của Bundesliga đang không hề dễ dàng như mong đợi. Ngày trở lại của hạng đấu cao nhất Đức sẽ không thể là 9/5 như kế hoạch ban đầu, trong bối cảnh nước Đức ghi nhận hơn 162 nghìn ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 6.600 trường hợp đã tử vong. Trên tất cả, hôm thứ Sáu vừa qua, CLB Cologne xác nhận có ba người trong đội bóng dương tính với virus corona.
Điều này đặt ra những dấu hỏi về khả năng Bundesliga có thể sớm quay lại như dự tính. Tiền vệ Birger Verstraete đã lên tiếng chỉ trích công tác chống dịch Covid-19 của CLB trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh VTM của Bỉ hôm thứ Bảy vừa rồi: “Chúng tôi tập luyện theo hai nhóm và như các anh biết các đồng đội vẫn đứng khá gần tôi. Quá trình xét nghiệm hoàn tất lúc 4 giờ chiều hôm thứ Năm vừa qua và trước thời điểm ấy chúng tôi vẫn tập luyện cùng nhau từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chúng tôi tập thể lực và các bài tập cùng nhau. Lần xét nghiệm hôm thứ Năm vừa rồi tôi nhận được kết quả âm tính với Covid-19 nhưng vẫn cần thêm những lần xét nghiệm khác”. Theo lời Verstraete, việc không hề cách ly cả đội trong hoàn cảnh đã có 2 cầu thủ và một bác sĩ vật lý trị liệu dương tính với Covid-19 quả là một điều gì đó kỳ lạ, chưa kể tác động tâm lý từ việc bạn gái anh có tiền sử bệnh tim.

Đó là một tín hiệu cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm nếu bóng đá trở lại. Ông Tim Meyer, Chủ tịch đội đặc nhiệm phòng chống dịch Covid-19 của DFB và DFL, cảm thấy lo lắng trong lần phát biểu trên kênh Sport1 hôm thứ Bảy vừa qua khi cơ chế vận hành chưa thật sự hoàn hảo và vẫn có những lỗ hổng tai hại: “Nếu có quá nhiều trường hợp dương tính với Covid-19, hệ thống xét nghiệm sẽ gặp trục trặc”. Theo ông Meyer, chuyện có trường hợp dương tính với Covid-19 sau gần hai nghìn xét nghiệm ở các CLB không quá bất ngờ và mục tiêu chính là kiểm soát rủi ro dịch bệnh với hàng loạt biện pháp gắt gao.

Thủ tướng Merkel từng cảnh báo tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở Đức sẽ tăng nếu nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội quá sớm. Điều này tạo ra thách thức không nhỏ nếu Bundesliga muốn khôi phục trở lại và đảm bảo mục tiêu kết thúc mùa giải trước tháng Bảy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần