Bóng đá nam SEA Games 30: Kịch bản bảng B chưa ngã ngũ, U22 Việt Nam nắm quyền tự quyết

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để có thể đi tiếp vào vòng bán kết tại SEA Games 30, U22 Việt Nam chỉ cần có điểm hoặc để thua U22 Thái Lan với tỉ số tối thiểu ở lượt đấu cuối.

Tối 3/12, U22 Việt Nam đã có trận thắng quan trọng trước U22 Singapore để tiếp tục duy trì khoảng cách với các đội phía sau là U22 Indonesia và U22 Thái Lan tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.
U22 Việt Nam đang nắm trong tay quyền tự quyết tấm vé đi tiếp tại môn bóng đá nam SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Cường.

Nhìn vào cục diện bảng B lúc này, mọi thứ vẫn chưa thể ngã ngũ khi chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết lúc. Thực tế, lúc này có 3/6 đối thủ không thể bước tiếp vào vòng trong là U22 Brunei, U22 Singapore và U22 Lào. Vì thế, cuộc đua giành 2 tấm vé vào bán kết sẽ là màn ganh đua của U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

 BXH bảng B SEA Games 30 lúc này

Với U22 Việt Nam, dù qua 4 trận đã toàn thắng nhưng vẫn có nguy cơ phải chia tay SEA Games 30. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo đang nắm phần tự quyết rất lớn khi có được 12 điểm sau 4 vòng đấu và hiệu số là +13.

Trong khi đó, đội đứng thứ 2 là U22 Indonesia đang có 9 điểm với hiệu số là +11, cũng có cùng số diểm nhưng hiệu số thấp hơn nên U22 Thái Lan đang có cơ hội ít nhất để có thể đi tiếp.

Đặc biệt, vòng đấu cuối U22 Indonesia sẽ chỉ phải gặp U22 Lào - đội bóng đã hết mục tiêu. Chính vì thế, chỉ cần 1 chiến thắng trước U22 Lào thì U22 Indonesia sẽ giành vé đi vào bán kết mà không quan tâm đến kết quả các trận đấu còn lại. Còn nếu để hòa hoặc thua, U22 Indonesia lại phải chờ đợi vào kết quả của cặp đấu còn lại. Trong khi đó, cặp đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ tạo nên sự hấp dẫn đúng nghĩa với trận chung kết ngược.

Để có thể đi tiếp U22 Việt Nam chỉ cần có điểm trước U22 Thái Lan. Ngoài ra, nếu để thua với tỉ số tối thiểu thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có thể đi tiếp nhưng nhiều khả năng sẽ mất vị trí nhất bảng vào U22 Indonesia.

Có thể thấy, cửa đi tiếp của U22 Thái Lan là hẹp nhất khi họ buộc phải thắng U22 Việt Nam với cách biệt 2 bàn trở lên. Nếu không, thầy trò Akira Nishino chỉ còn biết trông chờ vào khả năng U22 Lào đánh bại U22 Indonesia, đây sẽ là điều rất khó xảy ra. Ở lượt cuối, các trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày 5/12.